Bạc Liêu triển khai nhiều biện pháp ứng phó với đợt triều cường tới

VOV.VN - Bạc Liêu đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân phòng chống mưa  bão, lốc xoáy, đặc biệt là đợt triều cường trong vài ngày tới.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, hơn nửa tháng nay, mưa lớn kéo dài, kèm theo lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trong tỉnh.

Ngoài hàng ngàn ha lúa hè thu cuối vụ bị đổ sập ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng, khiến cho việc thu hoạch và tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, cách nay 2 ngày, mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng đã làm sập và tốc mái 36 căn nhà dân ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A, huyện vĩnh Lợi.

Ông Lai Thanh Ẩn - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Đơn vị đã phối hợp với huyện Vĩnh Lợi khẩn trương giúp các hộ dân có nhà sập và tốc mái ổn định chỗ ở. Đồng thời thống kê thiệt hại và hỗ trợ gần 40 triệu đồng cho các hộ dân này, với mức từ 6 - 6,5 triệu đồng cho hộ có nhà bị sập và  từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng cho hộ có nhà bị tốc mái.

Hiện tại, bên cạnh việc tuyên truyền để các hộ dân chằng, chống nhà cửa phòng tránh mưa bão, lốc xoáy gây thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu còn phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm gia cố lại kè, bờ sông có nguy cơ sạt lở, tràn bờ bao, các co đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tôn tạo, nâng cao nền nhà, ao đầm nuôi thủy sản, diện tích hoa màu, cây ăn quả để đối phó với đợt triều cường trong những ngày tới. 

Ông Ẩn nhấn mạnh: “Theo dự báo Bạc Liêu sẽ có đợt triều cường trong một, hai ngày tới. Mực nước theo dự báo của khí tượng sẽ đạt mức báo động, tức là khoảng 2,15 tại Gành Hào. Chúng tôi đã thông báo hết cho bà con và các Sở có xây dựng cơ bản vùng ven biển, chuẩn bị phòng đợt triều cường này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM có thể ngập nặng do triều cường cao nhất năm
TP.HCM có thể ngập nặng do triều cường cao nhất năm

Triều cường kết hợp trục rãnh áp thấp gây mưa lớn có thể khiến TP.HCM ngập nặng trong 10 ngày tới.

TP.HCM có thể ngập nặng do triều cường cao nhất năm

TP.HCM có thể ngập nặng do triều cường cao nhất năm

Triều cường kết hợp trục rãnh áp thấp gây mưa lớn có thể khiến TP.HCM ngập nặng trong 10 ngày tới.

Hình ảnh nhói lòng trong trận mưa lũ lịch sử ở miền Trung
Hình ảnh nhói lòng trong trận mưa lũ lịch sử ở miền Trung

VOV.VN - Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà ngập chìm trong nước, người dân vất vả tránh lũ...ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Hình ảnh nhói lòng trong trận mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Hình ảnh nhói lòng trong trận mưa lũ lịch sử ở miền Trung

VOV.VN - Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà ngập chìm trong nước, người dân vất vả tránh lũ...ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM
Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM

Triều cường lớn có thể gây ngập trong vài ngày tới ở TP HCM

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Nguy cơ TP HCM ngập nặng vì đỉnh triều cường và mưa lớn
Nguy cơ TP HCM ngập nặng vì đỉnh triều cường và mưa lớn

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ 11/10 đến ngày 20/10, nước sông Sài Gòn sẽ lên nhanh và đạt đỉnh cao nhất trong năm.  

Nguy cơ TP HCM ngập nặng vì đỉnh triều cường và mưa lớn

Nguy cơ TP HCM ngập nặng vì đỉnh triều cường và mưa lớn

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ 11/10 đến ngày 20/10, nước sông Sài Gòn sẽ lên nhanh và đạt đỉnh cao nhất trong năm.  

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung
Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm an toàn cho người dân,

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm an toàn cho người dân,