149 người tử vong, hơn 1.000 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ ở Iran

VOV.VN - Iran trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 tại Trung Đông.

Kênh truyền hình nhà nước Iran ngày 19/3 đưa tin, số người tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng lên 1.284 người. Tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới này cũng tăng lên 18.407 người. Iran trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 tại Trung Đông.

Ảnh minh họa: RFI

Theo Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi, trong 24 giờ qua có 149 trường hợp tử vong và 1.046 trường hợp nhiễm mới.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Ali Akbar Salehi ngày 19/3 cũng thông báo, Iran sẽ không tổ chức Ngày hạt nhân quốc gia do lo ngại virus có thể lan rộng.

Iran thường tổ chức buổi lễ này hàng năm, với những thông báo về bước tiến trong chương trình hạt nhân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 tỷ USD giải cứu kinh tế vì dịch Covid-19: Trump muốn “chơi lớn”?
1.000 tỷ USD giải cứu kinh tế vì dịch Covid-19: Trump muốn “chơi lớn”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 đã đề xuất “bơm” 1.000 tỷ USD để giải cứu nền kinh tế lớn nhất thế giới giữa dịch Covid-19.

1.000 tỷ USD giải cứu kinh tế vì dịch Covid-19: Trump muốn “chơi lớn”?

1.000 tỷ USD giải cứu kinh tế vì dịch Covid-19: Trump muốn “chơi lớn”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 đã đề xuất “bơm” 1.000 tỷ USD để giải cứu nền kinh tế lớn nhất thế giới giữa dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 thách thức sự đoàn kết của châu Âu
Đại dịch Covid-19 thách thức sự đoàn kết của châu Âu

VOV.VN -Sau nhiều ngày có những biện pháp rời rạc của từng quốc gia, châu Âu đã bắt đầu có sự thống nhất giữa các nước thành viên để ứng phó với dịch bệnh.

Đại dịch Covid-19 thách thức sự đoàn kết của châu Âu

Đại dịch Covid-19 thách thức sự đoàn kết của châu Âu

VOV.VN -Sau nhiều ngày có những biện pháp rời rạc của từng quốc gia, châu Âu đã bắt đầu có sự thống nhất giữa các nước thành viên để ứng phó với dịch bệnh.

Không cần phong tỏa, vì sao Hàn Quốc vẫn kiểm soát hiệu quả Covid-19?
Không cần phong tỏa, vì sao Hàn Quốc vẫn kiểm soát hiệu quả Covid-19?

VOV.VN - Không cần phong tỏa toàn bộ đất nước, vì sao Hàn Quốc, vốn từng là ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc, lại kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19?

Không cần phong tỏa, vì sao Hàn Quốc vẫn kiểm soát hiệu quả Covid-19?

Không cần phong tỏa, vì sao Hàn Quốc vẫn kiểm soát hiệu quả Covid-19?

VOV.VN - Không cần phong tỏa toàn bộ đất nước, vì sao Hàn Quốc, vốn từng là ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc, lại kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19?