Bí thư Thành ủy Hà Nội: Công trình 8B Lê Trực, sai đến đâu cắt đến đó

VOV.VN - Ông Phạm Quang Nghị đề nghị Sở Xây dựng và Kiến trúc xử lý nghiêm theo quy định của thành phố bằng biện pháp “cắt ngọn công trình” 8B Lê Trực.

Tại Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa 15) diễn ra sáng nay (13/10), Bí Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo xử lý nhất quán, kiên quyết bằng cách cắt ngọn công trình tòa nhà sai phép tại số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Góp ý vào báo cáo kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội 9 tháng qua, một số ý kiến nêu rõ: Hà Nội có nhiều thành công về kinh tế- xã hội nhưng vẫn nổi lên những vấn đề bức xúc như vụ chặt phá cây xanh, vỡ đường ống nước sông Đà, đặc biệt là vụ việc xây dựng sai phép ở số 8B Lê Trực mới đây. Điều đáng nói là, những vụ việc này không phải cơ quan chuyên môn, không phải cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện mà do báo chí và nhân dân có ý kiến.

Ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị: “Qua những vụ việc này, chúng ta phải nhìn lại xem làm thế nào để hạn chế được. Có lẽ bắt đầu phải từ cơ sở, từ các cán bộ lãnh đạo, từ cơ sở trách nhiệm đến đâu và đặc biệt là vấn đề công tác thanh tra, kiểm tra. Thanh tra chúng ta tầng tầng lớp lớp đấy nhưng những vụ việc nổi đình đám như thế nhưng mà qua báo chí chứ không phải qua cơ quan thanh tra. Cái đó chúng ta phải rút kinh nghiệm về cách làm, cách tư duy, cách chỉ đạo”.
Tòa nhà 8 B Lê Trực sai phạm quy hoạch

Cũng trong phiên họp sáng nay, ông Lê Văn Dục – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã nhận trách nhiệm về những tồn tại trong trật tự xây dựng và việc xử lý những căn nhà nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, cơ quan này đã tiến hành tổng kiểm tra rà soát, kiểm định 72 nhà, trong đó có 42 nhà chung cư cũ nguy hiểm thuộc sở hữu quản lý của nhà nước và đã đề xuất  địa chỉ, giải pháp thực hiện đối với những chung cư cao tầng được xây dựng từ những năm 1970 trở về trước, thuộc diện hết niên hạn sử dụng.

Đại diện Sở Xây dựng cũng thừa nhận, mặc dù có bảo trì, bảo dưỡng, nghiệm thu với nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước nhưng đến nay, công tác này rất nhỏ giọt.

Liên quan đến trật tự xây dựng mà cụ thể là tòa nhà 8b Lê Trực, ông Lê Văn Dục cho biết: “Sở Xây dựng nhận một phần trách nhiệm và hứa sẽ không để xảy ra trường hợp nào tương tự. Hiện, thành phố đã ban hành quy chế chi tiết về quản lý trật tự xây dựng”. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp, các ngành của thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; Rà soát các công trình, nhà ở, chung cư xuống cấp, đề xuất các giải pháp an toàn đối với tính mạng, tài sản của nhân dân. Về vụ việc vi phạm trật tự xây dựng ở tòa nhà số 8B Lê Trực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là vi phạm nghiêm trọng. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố với Thủ tướng đã xác định mức độ vi phạm, nguyên nhân và đã đề ra hướng xử lý. 

Về biện pháp xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B, Lê Trực, ông Phạm Quang Nghị đề nghị Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc xử lý nghiêm theo quy định của thành phố bằng biện pháp “cắt ngọn công trình”.

Rút kinh nghiệm vụ việc này, ông Phạm Quang Nghị yêu cầu, tất cả các công trình lớn, ngay từ lúc cấp phép, chủ đầu tư phải treo bản vẽ về số tầng, mặt đứng, mặt tiền tại công trình để thanh tra và toàn dân giám sát. Trường hợp phát hiện sai phạm, chủ đầu tư không chấp hành cắt điện, cắt nước, nếu vẫn làm thì sẽ đình chỉ thi công, không cho mua bán, giao dịch, không đưa vào khai thác sử dụng.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, thành phố Hà Nội sẽ xử lý nhất quán, kiên quyết vụ việc này.

 “Sai chỗ nào cắt chỗ đó. Sai 16 m cắt đi 16 m, sai thiết kế không giật cấp, yêu cầu giật cấp. Giả sử có gì phải gia cố để cho ngôi nhà hoàn hảo đó là trách nhiệm chủ đầu tư phải làm”, ông Nghị nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị phải kiểm điểm, xử lý nghiêm túc đến nơi, đến chốn những người đã thanh tra, kiểm tra lập biên bản mà không xử lý kịp thời, thậm chí không báo cáo với lãnh đạo thành phố.

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, thành phố nên coi đây là trường hợp điển hình, cần phải xử lý để răn đe các chủ đầu tư khác vì các công trình sẽ được xây dựng trên địa bàn thành phố còn rất nhiều trong tương lai.

Theo nhận định của Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ của thành phố từ nay đến cuối năm hết sức nặng nề. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra; khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, cách mạng; hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2010-2015; tiếp tục thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị” an ninh trật tự an toàn xã hội nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16 và Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng
Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng

VOV.VN - Công ty Cổ phần May Lê Trực hứa tự khắc phục những sai phạm đã thực hiện như xây cao quá phép, thừa diện tích.

Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng

Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng

VOV.VN - Công ty Cổ phần May Lê Trực hứa tự khắc phục những sai phạm đã thực hiện như xây cao quá phép, thừa diện tích.

Dự án 8B Lê Trực: Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần sai phạm
Dự án 8B Lê Trực: Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần sai phạm

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực, quận Ba Đình tự phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép.

Dự án 8B Lê Trực: Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần sai phạm

Dự án 8B Lê Trực: Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần sai phạm

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực, quận Ba Đình tự phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép.

Tòa nhà 8B Lê Trực: Trong bao lâu mới tháo dỡ xong phần vi phạm?
Tòa nhà 8B Lê Trực: Trong bao lâu mới tháo dỡ xong phần vi phạm?

VOV.VN - Sau khi chủ đầu tư đưa ra phương án phá dỡ, phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình xem xét có ý kiến bằng văn bản về phương án phá dỡ của chủ đầu tư.

Tòa nhà 8B Lê Trực: Trong bao lâu mới tháo dỡ xong phần vi phạm?

Tòa nhà 8B Lê Trực: Trong bao lâu mới tháo dỡ xong phần vi phạm?

VOV.VN - Sau khi chủ đầu tư đưa ra phương án phá dỡ, phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình xem xét có ý kiến bằng văn bản về phương án phá dỡ của chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng về xử lý tòa nhà 8B Lê Trực
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng về xử lý tòa nhà 8B Lê Trực

VOV.VN -Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội: Kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng về xử lý tòa nhà 8B Lê Trực

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng về xử lý tòa nhà 8B Lê Trực

VOV.VN -Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội: Kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư.

Phá dỡ công trình 8B Lê Trực: Cần bên thứ ba giám sát
Phá dỡ công trình 8B Lê Trực: Cần bên thứ ba giám sát

VOV.VN -Để đảm bảo khách quan trong việc cưỡng chế, phá dỡ công trình 8B Lê Trực, cần có cơ quan thứ ba giám sát.

Phá dỡ công trình 8B Lê Trực: Cần bên thứ ba giám sát

Phá dỡ công trình 8B Lê Trực: Cần bên thứ ba giám sát

VOV.VN -Để đảm bảo khách quan trong việc cưỡng chế, phá dỡ công trình 8B Lê Trực, cần có cơ quan thứ ba giám sát.