Cá nuôi lồng ở gần cửa biển Thuận An chết hàng loạt

VOV.VN - Thống kê sơ bộ của UBND xã Hải Dương, đã có hơn 110 lồng cá nuôi của 37 hộ dân trên địa bàn xã bị chết, thiệt hại rất lớn.

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay (15/7), cá nuôi lồng trên phá Tam Giang đoạn gần cửa biển Thuận An, ở xã Hải Dương, tỉnh Thừa Thiên-Huế  bỗng nhiên chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước khiến hàng chục hộ nuôi cá điêu đứng.

Nhiều loại cá nuôi có giá trị kinh tế cao chết hàng loạt khiến người nuôi cá ở xã Hải Dương, thị xã Hương Trà lao đao

Cá nuôi lồng của người dân bị chết tập trung ở 2 thôn Thai Dương Hạ Nam và Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Đa số cá chết đều là cá lớn, có giá trị kinh tế cao như cá vẩu, cá chẽm... Theo các hộ nuôi trồng thủy sản tại đây, một ngày trước họ phát hiện cá bỏ ăn tại một số lồng, sau đó cá chết hàng loạt.

Bà Trương Thị Dinh, ở thôn 2, xã Hải Dương than phiền: Chỉ sau một đêm gia đình bà mất trắng 4 tạ cá bớp, mú, hồng Mỹ… trị giá khoảng 60 - 70 triệu đồng.

Qua thống kê sơ bộ của UBND xã Hải Dương, đến thời điểm này có hơn 110 lồng cá nuôi của 37 hộ dân trên địa bàn xã bị chết, thiệt hại rất lớn.

Người dân vớt cá bị chết ra khỏi lồng nuôi

Ông Nguyễn Hận, Bí Thư Đảng ủy xã Hải Dương, thị xã Hương Trà cho biết: “Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương cùng với bà con kịp thời xử lý như thu gom, tìm mọi cách động viên bà con tạo ôxy. Tuy nhiên, thiệt hại cũng tương đối lớn. Cho đến sáng hôm nay, có 111 lồng của 37 hộ nuôi bị thiệt hại 172 lồng. Tổng sản lượng thiệt hại 11 tấn, giá trị thiệt hại 1,7 tỷ đồng”.

Bước đầu kiểm tra chỉ số môi trường qua các mẫu nước lấy tại khu vực nuôi cá cho thấy, hàm lượng ôxy trong nước thấp hơn mức bình thường đến 4 lần. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lấy các mẫu nước vùng nuôi, mẫu cá lồng bị chết để tiến hành phân tích, kiểm tra xác định rõ nguyên nhân để có hướng can thiệp hữu hiệu nhất.

Trước đó, trong tháng 5, hiện tượng cá lồng chết hàng loạt cũng xảy ra tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế gây thiệt hại lớn cho người nuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 3 tấn cá chết trắng hồ đập sau trận mưa lớn ở Nghệ An
Hơn 3 tấn cá chết trắng hồ đập sau trận mưa lớn ở Nghệ An

VOV.VN - Sau trận mưa lớn cá ở một số hồ đập bắt đầu nổi lên chết trắng, theo thống kê chưa đầy đủ đã khoảng 3 tấn cá chết và vẫn chưa dừng lại.

Hơn 3 tấn cá chết trắng hồ đập sau trận mưa lớn ở Nghệ An

Hơn 3 tấn cá chết trắng hồ đập sau trận mưa lớn ở Nghệ An

VOV.VN - Sau trận mưa lớn cá ở một số hồ đập bắt đầu nổi lên chết trắng, theo thống kê chưa đầy đủ đã khoảng 3 tấn cá chết và vẫn chưa dừng lại.

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết
Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết

VOV.VN-Bộ Quốc phòng và Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về vụ tai nạn máy bay quân sự và cá chết ở miền Trung gửi đại biểu Quốc hội. 

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết

VOV.VN-Bộ Quốc phòng và Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về vụ tai nạn máy bay quân sự và cá chết ở miền Trung gửi đại biểu Quốc hội. 

VEPR: Vụ cá chết tại miền Trung gây bất lợi cho nền kinh tế
VEPR: Vụ cá chết tại miền Trung gây bất lợi cho nền kinh tế

VOV.VN - Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng hiện tượng cá chết hàng loạt tại bờ biển miền Trung đã gây một cú sốc bất lợi cho nền kinh tế...

VEPR: Vụ cá chết tại miền Trung gây bất lợi cho nền kinh tế

VEPR: Vụ cá chết tại miền Trung gây bất lợi cho nền kinh tế

VOV.VN - Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng hiện tượng cá chết hàng loạt tại bờ biển miền Trung đã gây một cú sốc bất lợi cho nền kinh tế...