Cán bộ xã xin nghỉ việc vì tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai

Một cán bộ xã ở Long An đã xin nghỉ việc sau khi tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai. Con trai và con dâu của cán bộ này chưa đủ 18 tuổi.

Dù con trai và con dâu chưa đủ tuổi 18 tuổi nhưng một cán bộ xã Vĩnh Châu A (Long An) vẫn đứng ra tổ chức đám cưới và mời hàng trăm khách tham dự. Khi bị phát hiện, cán bộ xã này đã xin từ chức.

Chiều 24/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng (Long An) - ông Huỳnh Thanh Hiền cho biết, huyện này đã đồng ý cho ông Võ Việt Thù thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Vĩnh Châu A vì vi phạm luật hôn nhân gia đình.

Thiệp mời đám cưới con trai ông Thù.

“Sau khi họp Hội đồng kỷ luật, ông Võ Việt Thù đã làm đơn và tự nhận sai phạm của mình trước tập thể, trong đó tự nhận thấy không xứng đáng với chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã nên xin nghỉ. Theo đó, huyện đã đồng ý cho ông Thù thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã để bố trí người khác. Ngoài ra, ông Thù cũng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng”, ông Nguyễn Văn Răng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng cho biết thêm.

Trước đó, ngày 17 và 18/12/2015, gia đình ông Võ Việt Thù (trú tại ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu A) tổ chức đám cưới linh đình cho con trai út V.B.P. (18 tuổi); cô dâu là em N.K.T (17 tuổi, trú tại cùng địa phương).

Việc ông Thù tổ chức đám cưới tảo hôn cho con trai khiến nhiều người bàn tán. Thời điểm đó, ông Thù đang là Chủ tịch UBMTTQ xã Vĩnh Châu A.

Được biết trước khi đám cưới diễn ra, chính quyền địa phương đã biết tin nên nhiều lần làm công tác tư tưởng, vận động, thậm chí lập biên bản không cho gia đình ông Thù tổ chức đám cưới nhưng ông Thù vẫn cố tổ chức đám cưới cho con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chống nạn tảo hôn
Ấn Độ chống nạn tảo hôn

(VOV) - Hiện gần một nửa số phụ nữ ở nước này kết hôn khi chưa đầy 18 tuổi.

Ấn Độ chống nạn tảo hôn

Ấn Độ chống nạn tảo hôn

(VOV) - Hiện gần một nửa số phụ nữ ở nước này kết hôn khi chưa đầy 18 tuổi.

Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”
Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”

VOV.VN -Câu chuyện tảo hôn ở vùng cao Yên Bái xem ra vẫn cứ là câu chuyện dài, nói mãi, chưa đến hồi kết.

Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”

Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”

VOV.VN -Câu chuyện tảo hôn ở vùng cao Yên Bái xem ra vẫn cứ là câu chuyện dài, nói mãi, chưa đến hồi kết.

Thanh Hóa: Gần 1.300 cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thanh Hóa: Gần 1.300 cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

VOV.VN - Trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.207 cặp tảo hôn, 86 cặp hôn nhân cận huyết thống.

Thanh Hóa: Gần 1.300 cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Thanh Hóa: Gần 1.300 cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

VOV.VN - Trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.207 cặp tảo hôn, 86 cặp hôn nhân cận huyết thống.

Tảo hôn, kết hôn cận huyết thống - câu chuyện ăn sâu, bám rễ
Tảo hôn, kết hôn cận huyết thống - câu chuyện ăn sâu, bám rễ

(VOV) -Kết hôn cận huyêt thống, dẫn đến trẻ em sinh ra mắc các bệnh bạch tạng dị dạng, tan huyết bẩm sinh

Tảo hôn, kết hôn cận huyết thống - câu chuyện ăn sâu, bám rễ

Tảo hôn, kết hôn cận huyết thống - câu chuyện ăn sâu, bám rễ

(VOV) -Kết hôn cận huyêt thống, dẫn đến trẻ em sinh ra mắc các bệnh bạch tạng dị dạng, tan huyết bẩm sinh