Cố vượt đường ngang, ôtô bị tàu hỏa vò nát

VOV.VN -  Lái xe khách vượt ẩu, không chấp hành biển báo, tín hiệu  đã bị tàu đâm trúng. Cú va chạm khiến 4 người trong xe khách bị thương...

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h15 trưa 8/10 trên tuyến đường sắt Thống Nhất, đoạn đường ngang km 35 + 070 khu gian Phú Xuyên - Đồng Văn thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội.

vovgiaothong_Cố vượt đường ngang, ôtô bị tàu hỏa đâm nát bét

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh CTV)

Theo đó, tàu hàng Bắc –Nam số hiệu H6 (hành trình Tp. Hồ Chí Minh đi Hà Nội) khi chạy đến đường ngang nói trên thì bất ngờ đâm trúng xe khách loại 7 chỗ BKS 30H-2605 đang từ quốc lộ 1A đi vào đường sắt.

Cú đâm khá mạnh khiến chiếc xe văng sang bên phải, lật nghiêng và hư hỏng phần đầu. 4 người trong xe bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Cú va chạm cũng khiến đầu máy tàu hỏa bị gãy ống chủ quản. Lực lượng chức năng phải tổ chức cứu viện hơn 1 giờ thì tuyến đường sắt mới thông trở lại.

vovgiaothong_Cố vượt đường ngang, ôtô bị tàu hỏa đâm nát bét

vovgiaothong_Cố vượt đường ngang, ôtô bị tàu hỏa đâm nát bét

Xe ô tô hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Tại hiện trường, cột tín hiệu đường bộ và toàn bộ hệ thống biển báo chuẩn bị lắp đặt đều bị xe ô tô va gãy đổ, hư hỏng hoàn toàn. Được biết, đây là đường ngang dân sinh, ngành đường sắt vừa nâng cấp, lắp đặt hệ thống cảnh báo chuẩn bị đưa vào gác chắn nhưng chưa vận hành thì tai nạn xảy ra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe khách vượt ẩu, không chấp hành biển báo, tín hiệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên