Đà Nẵng chưa thể triển khai các điểm bán cá sạch

VOV.VN - Hiện nguồn cá sạch chưa được cung cấp và kiểm tra đầy đủ, ổn định nên các điểm bán cá sạch tại các chợ vẫn chưa thể hoạt động.

Theo kế hoạch, bắt từ hôm nay (2/5), các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ lập một gian hàng bán cá sạch. Tại mỗi gian hàng, người bán phải cung cấp rõ nguồn gốc cá, khu vực đánh bắt, các giấy tờ chứng nhận do Sở NN&PTNT thành phố cấp để người dân yên tâm mua cá. Tuy nhiên, sáng nay các chợ vẫn chưa thể triển khai các gian hàng bán cá sạch vì chưa có kết quả kiểm tra mẫu cá.

Điểm bán cá sạch tại các chợ ở Đà Nẵng chưa thể hoạt động.
Tại chợ Mai ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, địa phương có số đông ngư dân làm nghề biển, sáng nay quầy cá vẫn thưa thớt người mua. Ông Nguyễn Dũng Tiến, Tổ trưởng Tổ quản lý Chợ Mai cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ban quản lý các chợ ở quận Sơn Trà đã chuẩn sẵn băng rôn ghi “Điểm bán cá sạch” treo ở chợ, nhưng sáng nay chưa thể treo lên được vì nguồn cá sạch chưa đưa về.

“Ban Quản lý chợ đã triệu tập ít nhất 2 tiểu thương để thành lập 1 điểm bán cá tươi, bán cá sống, cá sạch cho bà con nhân dân. Tuy nhiên sáng nay do nguồn cung cấp chưa đủ cho nên tạm chưa có cá để cung cấp cho nhân dân. Không chỉ riêng Ban Quản lý chợ mà người dân đều mong muốn có điểm bán cá sạch, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng”, ông Tiến cho biết.

Do thành phố chưa thể triển khai điểm bán cá sạch khiến các tiểu thương, chủ tàu đứng ngồi không yên. Ông Huỳnh Văn Phương, Trưởng Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, sáng nay có 8 chiếc tàu cập cảng. Do giá cá hạ, chủ nậu mua giá thấp nên các chủ tàu bán thẳng cho các doanh nghiệp thủy sản. Ông Phương cho biết, ngày thường cá ở chợ đầu mối Cảng cá Thọ Quang chuyển đi các chợ từ 100 - 200 tấn, nhưng đêm qua chỉ bán được vài tạ. Nhiều người tiếc của nên đành ướp đá để tại tàu.

“Hải sản tồn lại được bán hết cho các nhà máy nhưng nhìn chung giá cá giảm mạnh. Giá cá chợ ngày thường khoảng 30.000 đồng/kg nhưng do chợ không tiêu thụ nên các chủ tàu cũng chỉ bán cho nhà máy 10.000 đồng/kg”, ông Phương cho biết.

Các tiểu thương lựa chọn cá ngay trên tàu.
Trước đó, ngày 1/5, tại cuộc họp với các ngành, địa phương liên quan, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở NN&PTNT triển khai ngay việc cung cấp thủy sản sạch đến tận các chợ, nhà hàng trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân. Thế nhưng, đến 8 giờ sáng nay, cơ quan chuyên môn vẫn chưa đưa ra kết quả phân tích mẫu cá để xác định nguồn cá sạch triển khai đến các chợ. Như vậy, các điểm bán cá sạch vẫn chưa có cá để bán.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng giải thích, theo kế hoạch sáng nay việc bán thủy sản sạch sẽ được triển khai đến chợ, theo dự kiến điểm bán sẽ cung cấp 3 – 4 loại cá nhưng hiện nay chủng loại cá lại tăng lên nên cần phải có thời gian để tiếp tục kiểm tra chỉ số an toàn thực phẩm.

Thông tin từ Chi cục Thuỷ sản, Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng, hiện có khoảng 250 tàu cá của ngư dân thành phố đang đánh bắt thủy sản xa bờ. Các tàu này có sản lượng đánh bắt trung bình mỗi chuyến biển từ 3 - 7 tấn hải sản. Nếu mỗi ngày 10 tàu vào bờ thì số lượng cá sẽ rất nhiều, chưa kể tàu của ngư dân tỉnh khác vào Cảng cá Thọ Quang neo đậu, bán cá. Khi chậm triển khai điểm bán cá sạch 1 ngày đồng nghĩa ngư dân phải tiếp tục đối mặt với khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp ở Hà Tĩnh về việc cá chết hàng loạt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp ở Hà Tĩnh về việc cá chết hàng loạt

VOV.VN -Liên quan việc cá biển chết hàng loạt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dù bất kỳ cơ quan tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều xử lý nghiêm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp ở Hà Tĩnh về việc cá chết hàng loạt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp ở Hà Tĩnh về việc cá chết hàng loạt

VOV.VN -Liên quan việc cá biển chết hàng loạt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dù bất kỳ cơ quan tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều xử lý nghiêm.

Đà Nẵng khai trương tuần lễ ẩm thực biển, tiêu thụ hải sản cho ngư dân
Đà Nẵng khai trương tuần lễ ẩm thực biển, tiêu thụ hải sản cho ngư dân

VOV.VN - Tuần lễ ẩm thực biển Đà Nẵng 2016 diễn ra từ ngày 1 - 7/5 tại Công viên Biển Đông vừa được bổ sung vào 20 hoạt động của mùa du lịch biển.

Đà Nẵng khai trương tuần lễ ẩm thực biển, tiêu thụ hải sản cho ngư dân

Đà Nẵng khai trương tuần lễ ẩm thực biển, tiêu thụ hải sản cho ngư dân

VOV.VN - Tuần lễ ẩm thực biển Đà Nẵng 2016 diễn ra từ ngày 1 - 7/5 tại Công viên Biển Đông vừa được bổ sung vào 20 hoạt động của mùa du lịch biển.

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết
Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến Hà Tĩnh khá đông. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch biển sau thảm họa cá chết hàng loạt.

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến Hà Tĩnh khá đông. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch biển sau thảm họa cá chết hàng loạt.

Lấy mẫu hàng ngày để đánh giá an toàn tại khu vực biển có cá chết
Lấy mẫu hàng ngày để đánh giá an toàn tại khu vực biển có cá chết

VOV.VN -Địa điểm lẫy mẫu giám sát là các cảng cá, bến cá. Các loại thủy sản khai thác, đánh bắt đều được lấy mẫu.

Lấy mẫu hàng ngày để đánh giá an toàn tại khu vực biển có cá chết

Lấy mẫu hàng ngày để đánh giá an toàn tại khu vực biển có cá chết

VOV.VN -Địa điểm lẫy mẫu giám sát là các cảng cá, bến cá. Các loại thủy sản khai thác, đánh bắt đều được lấy mẫu.