Đà Nẵng: Ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ biệt thự trái phép từ hôm nay

VOV.VN - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng yêu cầu bắt đầu từ hôm nay, ông Ngô Văn Quang phải thực hiện việc tháo dỡ khu biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Sáng 8/12, Hội đồng cưỡng chế Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã họp bàn biện pháp tháo dỡ khu biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang.

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay, ông Ngô Văn Quang phải thực hiện việc tháo dỡ khu biệt thự trái phép. Thời gian tháo dỡ tiến hành trong vòng 50 ngày.

Cổng biệt thự của ông Ngô Văn Quang

UBND quận Liên Chiểu yêu cầu gia đình ông Quang nghiêm túc chấp hành, nếu ông Quang không tự tháo dỡ thì quận sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính theo quy định của pháp luật. 

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, do ông Quang bận công việc nên quận chưa thể gặp riêng ông để yêu cầu tháo dỡ.

"Sáng nay, cuộc họp hoàn thiện phương án để tổ chức thực hiện việc cưỡng chế đối với trường hợp hộ ông Ngô Văn Quang. Trong phương án có nêu công tác vận động trong thời gian ban hành quyết định thì ông chấp hành tháo dỡ, nếu ông ấy tự giác tháo dỡ thì không sử dụng lực lượng để cưỡng chế tháo dỡ", ông Đàm Quang Hưng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên