Dân ở Khánh Hòa bức xúc vì doanh nghiệp chắn đường, chiếm mặt biển

VOV.VN - Khu du lịch tại đảo Trí Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị doanh nghiệp rào chắn đường đi, thả phao bao chiếm mặt biển để phục vụ khách du lịch

Phía đông đảo Trí Nguyên mấy tháng nay xuất hiện một khu du lịch, mỗi ngày đón hàng trăm du khách tham quan vịnh Nha Trang vào ăn uống, nghỉ ngơi.

Con đường làng bị cánh cổng lớn chắn ngang.
Đây là khu du lịch do Công ty TNHH PTU Travel xây dựng, có đủ cầu cảng, nhà hàng, hồ bơi.

Doanh nghiệp còn đặt hàng chục dù, ghế trên bãi biển để du khách nghỉ ngơi.

Con đường trước đây là đường chung của đảo đi qua khu du lịch được lát gạch, thảm cỏ rồi dựng ngang đường 1 cánh cổng lớn.

Bãi biển thành nơi đặt dù ghế đón khách.
Đây là con đường chính lâu nay người dân địa phương vẫn đi lại bình thường.

Ông Nguyễn Minh Quế, một người dân địa phương bức xúc: “Họ không có quyền làm cái cổng. Đường này là đường của làng đi quanh đảo, kẻ lên nghĩa trang thăm mả mồ, người ra bè đánh bắt, ra Lăng Ông để thắp nhang. Người ta đi hằng ngày luôn. Ban đầu họ khóa lại. Dân họ la đó. Bây giờ, họ khép đỡ lại thôi chứ không có khóa. Trở ngại cho việc đi lại của bà con. Đường đi của người ta mà sao giờ lại có cái cổng ngang nhiên”.

Phần bãi biển phía Đông con đường chính của làng cũng được doanh nghiệp đổ cát, san gạt, đặt dù, ghế để đón khách.

Phía mặt biển vốn là bãi tắm chung của cả làng thì doanh nghiệp lại cho thả phao để khoanh vùng.

Bãi biển được thả phao khoanh vùng.
Cả vùng nước trước đây tấp nập thuyền, bè thì nay bị xua đuổi hết đi nơi khác để phục vụ khách du lịch.

Người dân không được tự do bơi thúng vào để lặn bắt cá, neo đậu tàu, thuyền như trước đây.

Ông Bùi Hiến, sống ở đây từ bao đời nay ngao ngán: “Mặt biển thì mình không vào khu của người ta, chỗ người ta đặt phao dưới nước. Chỗ đó cát tự nhiên cũng đã có rồi. Không có đá tắm dễ hơn. Nó mất lối sống tự do của bà con từ xưa đến giờ. Neo, đậu tàu bè cũng bị người ta đã đuổi đi hết rồi. Khu đó, khách du lịch tắm trong đó, bảo vệ cũng ngó, không cho dân mình vào”.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, quản lý khu du lịch này cho biết, do khu du lịch mới thành lập nên chưa đặt tên, thường gọi là Làng Chài. Khu du lịch này đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Bà Phạm Thị Thu Hiền phân bua, việc lắp đặt cổng trên đường đi chung nhằm tránh tình trạng du khách từ khu du lịch đi bộ ra khu dân cư.

Còn bãi tắm, doanh nghiệp cũng tự ý đổ cát để cải tạo, đồng thời, thả phao khoanh vùng để không cho tàu thuyền vào, ngăn rác thải, đảm bảo an toàn cho du khách và vệ sinh môi trường.

“Tôi chỉ khép cho khách khỏi qua thôi. Còn để một cái bảng bấm chuông, ai bấm chuông, chúng tôi mở cửa cho nhân dân qua thôi. Bãi biển này không có thuê mà do bãi biển hồi giờ là của chung, mua đất chỗ đó, khách xuống tắm bị chảy máu. Vì thế đổ cát chỗ đó. Chắn lại để rác khỏi vô, phao thì để khách khỏi bơi ra xa. Tự bày ra và tự làm hết”, bà Hiền nói.

Trước những phản ứng gay gắt của người dân, cơ sở kinh doanh cam kết sẽ không ngăn cản việc đi lại ở khu vực này.

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết: “Thuê mặt nước bãi tắm là chưa có, cái này mới và tự phát. Đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra và chấn chỉnh ngay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại nóng chuyện lấn biển Nha Trang, Khánh Hòa
Lại nóng chuyện lấn biển Nha Trang, Khánh Hòa

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết những nội dung trong đồ án "lấn biển" Nha Trang mới chỉ là ý tưởng.

Lại nóng chuyện lấn biển Nha Trang, Khánh Hòa

Lại nóng chuyện lấn biển Nha Trang, Khánh Hòa

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết những nội dung trong đồ án "lấn biển" Nha Trang mới chỉ là ý tưởng.