Giám đốc bị kỷ luật vẫn là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước

VOV.VN - Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế vừa bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ luật với hình thức cảnh cáo vẫn là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước.

Ngày 4/8, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 4, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh với sự tham dự của 433 đại biểu chính thức là gương điển hình tiên tiến được bầu từ cơ sở giai đoạn 2010-2015.

Trong danh sách này có ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế, mặc dù ông vừa bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Mới đây,  ngày 27/7, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế công bố quyết định kỷ luật ở mức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế vì đã vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác bổ nhiệm, kỷ luật viên chức.

Ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan thường trực của Ban thi đua khen thưởng tỉnh cho biết, ông Đức mới bị kỷ luật, trong khi đó danh sách đại biểu được bầu từ cơ sở đưa lên diễn ra từ trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên