Hà Nội đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng cắt, tỉa cây xanh

VOV.VN - Hà Nội thuê chuyên gia nước ngoài và đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng để cắt, tỉa cây.

Ngày 6/3, Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành cắt tỉa cây xanh trên tuyến phố Trần Quốc Toản (Hoàn Kiếm – Hà Nội) với sự hỗ trợ của các máy móc hiện đại nhất được nhập khẩu từ nước ngoài. 

Việc cắt tỉa cây ở Hà Nội được thực hiện với sự tham gia của máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Pháp, đặc biệt có sự tham gia tư vấn của chuyên gia Singapore.

Năm nay, UBND TP Hà Nội đã nhập một số máy móc chuyên dụng như các loại xe tự hành phục vụ việc cắt tỉa cây. Chiếc xe tự hành được mua mới từ Pháp với giá trị 1,5 tỉ đồng, Hà Nội cũng được các chuyên gia Singapore chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành để cắt tỉa cây đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn và mỹ quan.(ảnh: KT)

Cách cắt tỉa lần này với sự trợ giúp của máy móc hiện đại sẽ hạn chế, phòng tránh thiệt hại trong mùa mưa và tạo nhiều ánh sáng cho đường phố qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Mục tiêu là trong 5 năm tới, Thủ đô sẽ có những tuyến phố mà cây xanh trở thành cây cảnh, đồng thời tăng lượng cây để phủ xanh các tuyến phố.
 Vào mùa mưa bão sắp tới, Hà Nội phấn đấu không để người dân nào bị nạn do cây đổ.

Cắt tỉa cây tại phố Trần Quốc Toản

Thực hiện việc cắt tỉa cây, cành phải đảm bảo điều kiện cho cây xanh tiếp tục phát triển, mang lại bóng mát và làm đẹp cho Thủ đô.

Trong những năm trước đây, việc cắt tỉa cành cây trên các tuyến phố được thực hiện bằng các biện pháp tương đối thủ công, chỉ có xe cẩu và cưa máy thế hệ cũ, không bảo đảm an toàn nên vẫn xảy ra một số trường hợp thương tích khi làm nhiệm vụ

Như trước đây công nhân phải thuê cưa máy để cắt tỉa với giá 250 triệu đồng/tháng, nay Hà Nội đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng.

Có máy mới, nhân công được tiết kiệm nhiều hơn

Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết: Việc thực hiện cắt tỉa cây chủ yếu diễn ra vào thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thấp điểm và trong ngày nghỉ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đấu giá được hơn 1 tỷ đồng lô gỗ trong đợt chặt hạ cây xanh
Hà Nội đấu giá được hơn 1 tỷ đồng lô gỗ trong đợt chặt hạ cây xanh

VOV.VN -  Ba lô gỗ, trong đó chủ yếu là xà cừ đã bán đấu giá đợt một được hơn 1,1 tỷ đồng.

Hà Nội đấu giá được hơn 1 tỷ đồng lô gỗ trong đợt chặt hạ cây xanh

Hà Nội đấu giá được hơn 1 tỷ đồng lô gỗ trong đợt chặt hạ cây xanh

VOV.VN -  Ba lô gỗ, trong đó chủ yếu là xà cừ đã bán đấu giá đợt một được hơn 1,1 tỷ đồng.

Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh
Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh

VOV.VN -Từ ngày 1/8, Hà Nội sẽ bắt đầu trồng 247 cây trên đường Nguyễn Chí Thanh theo các tiêu chí bóng mát, cảnh quan…

Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh

VOV.VN -Từ ngày 1/8, Hà Nội sẽ bắt đầu trồng 247 cây trên đường Nguyễn Chí Thanh theo các tiêu chí bóng mát, cảnh quan…

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?
Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?

VOV.VN - Tuy nhiên có lẽ, sẽ tốt hơn nếu Hà Nội cử chuyên gia lâm sinh đô thị, những người sẽ thực sự theo sát công tác lâm sinh đô thị của thành phố.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?

VOV.VN - Tuy nhiên có lẽ, sẽ tốt hơn nếu Hà Nội cử chuyên gia lâm sinh đô thị, những người sẽ thực sự theo sát công tác lâm sinh đô thị của thành phố.

Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn
Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn

Một số cây xanh mới trồng tại khu vực ngã 5 Ô Chợ Dừa - Xã Đàn được bứng lên, bóc bọc túi nylon rồi trồng lại

Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn

Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn

Một số cây xanh mới trồng tại khu vực ngã 5 Ô Chợ Dừa - Xã Đàn được bứng lên, bóc bọc túi nylon rồi trồng lại

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền
Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng: cần xem xét kỹ, nếu đi học cái mà Việt Nam chưa có thì đi học là đúng. Còn nếu đi học trồng cây là việc làm phí tiền.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền

Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng: cần xem xét kỹ, nếu đi học cái mà Việt Nam chưa có thì đi học là đúng. Còn nếu đi học trồng cây là việc làm phí tiền.

Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử
Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử

VOV.VN - UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng về phương án trồng, thay thế cây xanh 

Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử

Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử

VOV.VN - UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng về phương án trồng, thay thế cây xanh 

Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất
Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất

Có 23 cây sẽ bị chặt do cong xấu, cụt ngọn, nguy hiểm; 19 cây phát triển bình thường, xanh tốt sẽ được chuyển sang vị trí mới.

Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất

Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất

Có 23 cây sẽ bị chặt do cong xấu, cụt ngọn, nguy hiểm; 19 cây phát triển bình thường, xanh tốt sẽ được chuyển sang vị trí mới.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh
Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

VOV.VN -Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo lựa chọn một số cán bộ quản lý đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại các ở nước ngoài.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

VOV.VN -Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo lựa chọn một số cán bộ quản lý đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại các ở nước ngoài.