Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“

VOV.VN - Đã 5 ngày trôi qua, quả bom "khủng" được phát hiện ngay trong khuôn viên Hội quán xóm Đông Mỹ chưa được xử lý.

Sáng 24/3, trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đức Quế- Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết: Hiện tại xã chỉ biết phân công lực lượng túc trực thường xuyên, bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn tại hiện trường. Còn về các biện pháp xử lý thì nằm ngoài tầm kiểm soát của xã mà chủ yếu dựa vào các cơ quan chức năng.

Quả bom "khủng" vẫn nằm nguyên tại vị trí ban đầu

Theo ông Quế, mặc dù khi phát hiện quả bom "khủng" xã đã kịp thời báo cáo lên lãnh đạo huyện, Ban chỉ huy  Quân sự huyện Cẩm Xuyên thế nhưng vẫn chưa được các cấp, ngành liên quan vào cuộc xử lý dứt điểm.

Xử lý bom mới chỉ dừng lại ở biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Mỗi ngày trôi qua, người dân xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu, vì quả bom "khủng" này có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thiết nghĩ việc cấp bách lúc này là các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh cần phối hợp tìm ra phương án xử lý an toàn, tránh những rủi ro, nguy hiểm và ổn định dư luận xã hội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên