Hải Phòng: Sinh viên rơi từ tầng 6 khi ngã vào thang máy không cabin

Cửa thang máy ở Đai học Hàng hải (Hải Phòng) bất ngờ mở ra khi Thanh đang đứng dựa ở tầng 6. Bên trong không có cabin.

Vụ việc xảy ra chiều 14/12 tòa nhà C2 Đại học Hàng hải Việt Nam (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Trường học nơi sinh viên bị ngã thang máy.

Theo một số bạn cùng trường, 15h30 cùng ngày, nam sinh năm nhất tên Thanh đứng đợi thang máy ở tầng 6. Lúc sinh viên này đang tựa vào cửa thang máy thì bất ngờ cánh cửa mở ra, trong khi đó cabin vẫn còn ở phía trên. Sự cố khiến Thanh rơi tự do xuống đất. 

Một lãnh đạo trường Đại học Hàng hải xác nhận vụ việc và cho biết, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong vào khoảng 19h cùng ngày. Thi thể Thanh được người thân về nhà ở xã An Đồng, huyện An Dương. 

Nam sinh là lớp trưởng lớp Kỹ thuật cầu đường khóa 56, hệ Đại học.

Thang máy này vẫn còn thời gian kiểm định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thang máy rơi 3 người tử vong: Kiểm tra hiện trường tại 52 Lĩnh Nam
Vụ thang máy rơi 3 người tử vong: Kiểm tra hiện trường tại 52 Lĩnh Nam

Chuyên gia của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra, đánh giá cẩu vận hành thang máy bị sập gẫy

Vụ thang máy rơi 3 người tử vong: Kiểm tra hiện trường tại 52 Lĩnh Nam

Vụ thang máy rơi 3 người tử vong: Kiểm tra hiện trường tại 52 Lĩnh Nam

Chuyên gia của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra, đánh giá cẩu vận hành thang máy bị sập gẫy

Rơi thang máy công trình ở Lĩnh Nam: Nạn nhân thứ 3 tử vong
Rơi thang máy công trình ở Lĩnh Nam: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Sau khi xảy ra vụ sập vận thăng công trình tại tòa nhà đang xây dựng số 52 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), nạn nhân thứ 3 đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện.

Rơi thang máy công trình ở Lĩnh Nam: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Rơi thang máy công trình ở Lĩnh Nam: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Sau khi xảy ra vụ sập vận thăng công trình tại tòa nhà đang xây dựng số 52 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), nạn nhân thứ 3 đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện.