Hai vợ chồng trẻ mới cưới chết thảm vì nổ bình khí ở Sóc Trăng

Chiều 23/9, một vụ nổ bình khí đá đã xảy ra tại Sóc Trăng khiến ba người trong một gia đình bị thiệt mạng, trong đó có hai vợ chồng trẻ mới cưới 

Nạn nhân là anh Sơn Ngọc Hạnh (24 tuổi), chị Lưu Thị Như Ngọc (vợ Hạnh, 23 tuổi) và bà Quách Thị Nguyệt (52 tuổi, mẹ chị Ngọc) đều trú tại địa chỉ trên.

Theo người dân ở ấp B1, xã Thạnh Tân, anh Hạnh cưới chị Ngọc cách đây khoảng 3 tháng và ở rể tại địa phương. Anh Hạnh mở tiệm sửa chữa điện lạnh tại nhà mẹ vợ là bà Quách Thị Nguyệt (52 tuổi).

Khoảng 10h cùng ngày, khi anh Hạnh bật bình khí đá để hàn thì bất ngờ phát nổ khiến cả 3 bị thương nặng.

Ngay sau đó, 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện huyện Thạnh Trị cấp cứu nhưng hai mẹ con bà Nguyệt tử vong. Riêng anh Hạnh được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Văn Hận, Trưởng ấp B1 cho biết, ông nghe tiếng nổ lớn như bom khi vụ việc xảy ra và một lúc sau ông mới hay tin nhiều người láng giềng bị nạn.
Chiều 23/9, cơ quan chức năng huyện Thạnh Trị và tỉnh Sóc Trăng bàn giao thi thể 3 nạn nhân trong vụ nổ bình khí cho gia đình tổ chức mai táng tại tư gia ở xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị.

Nguyên nhân bình khí đá phát nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ nhà máy sản xuất đạn ở Séc, 1 người chết, 3 mất tích
Nổ nhà máy sản xuất đạn ở Séc, 1 người chết, 3 mất tích

VOV.VN -Một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở ngoại ô thủ đô Praha của Cộng hòa Séc ngày 21/9.

Nổ nhà máy sản xuất đạn ở Séc, 1 người chết, 3 mất tích

Nổ nhà máy sản xuất đạn ở Séc, 1 người chết, 3 mất tích

VOV.VN -Một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở ngoại ô thủ đô Praha của Cộng hòa Séc ngày 21/9.

Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu
Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu

Thi thể 15 được tìm thấy cách thi thể thứ 14  khoảng 30 hải lý. Dự kiến chiều nay, 3 thi thể của các thuyền viên cuối cùng sẽ được đưa về đất liền.

Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu

Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu

Thi thể 15 được tìm thấy cách thi thể thứ 14  khoảng 30 hải lý. Dự kiến chiều nay, 3 thi thể của các thuyền viên cuối cùng sẽ được đưa về đất liền.

Một nạn nhân vụ sập nhà cổ ở Hà Nội tử vong tại bệnh viện
Một nạn nhân vụ sập nhà cổ ở Hà Nội tử vong tại bệnh viện

VOV.VN -Một nạn nhân trong vụ sập nhà trên phố Trần Hưng Đạo đã tử vong trước khi được chuyển vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Một nạn nhân vụ sập nhà cổ ở Hà Nội tử vong tại bệnh viện

Một nạn nhân vụ sập nhà cổ ở Hà Nội tử vong tại bệnh viện

VOV.VN -Một nạn nhân trong vụ sập nhà trên phố Trần Hưng Đạo đã tử vong trước khi được chuyển vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Cận cảnh công tác cứu hộ nạn nhân vụ sập nhà cổ tại Hà Nội
Cận cảnh công tác cứu hộ nạn nhân vụ sập nhà cổ tại Hà Nội

VOV.VN -Lực lượng công an, quân đội đang làm việc tích cực, khẩn trương để cứu người mắc kẹt bên trong.

Cận cảnh công tác cứu hộ nạn nhân vụ sập nhà cổ tại Hà Nội

Cận cảnh công tác cứu hộ nạn nhân vụ sập nhà cổ tại Hà Nội

VOV.VN -Lực lượng công an, quân đội đang làm việc tích cực, khẩn trương để cứu người mắc kẹt bên trong.

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công
Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công

VOV.VN -Tổ chức sơ tán các hộ dân bị ảnh hưởng, bố trí nơi tạm cư cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội.

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công

VOV.VN -Tổ chức sơ tán các hộ dân bị ảnh hưởng, bố trí nơi tạm cư cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội.

Tìm thấy thi thể thứ 13 trong vụ chìm tàu do nổ bình gas
Tìm thấy thi thể thứ 13 trong vụ chìm tàu do nổ bình gas

VOV.VN -Do thi thể đang trong quá trình phân hủy nên chưa thể xác minh được danh tính.

Tìm thấy thi thể thứ 13 trong vụ chìm tàu do nổ bình gas

Tìm thấy thi thể thứ 13 trong vụ chìm tàu do nổ bình gas

VOV.VN -Do thi thể đang trong quá trình phân hủy nên chưa thể xác minh được danh tính.

Phòng trọ nổ tung vì người thuê trữ thuốc pháo
Phòng trọ nổ tung vì người thuê trữ thuốc pháo

Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân điều tra làm rõ một vụ nổ do điều chế thuốc pháo, xảy ra tại một khu nhà trọ ở quận Bình Tân.

Phòng trọ nổ tung vì người thuê trữ thuốc pháo

Phòng trọ nổ tung vì người thuê trữ thuốc pháo

Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân điều tra làm rõ một vụ nổ do điều chế thuốc pháo, xảy ra tại một khu nhà trọ ở quận Bình Tân.