Hòa Bình sẽ xem xét kỷ luật 4 y, bác sỹ ăn nhậu trong giờ hành chính

VOV.VN - Hiện bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình đã yêu cầu 4 người này làm tường trình và ngày mai (3/7) sẽ họp xem xét kỷ luật.

Chiều 2/7, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) xác nhận, cách đây 5 ngày, có 4 người là bác sỹ và điều dưỡng viên chậm làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân do đang ngồi ăn nhậu. Hiện bệnh viện đã yêu cầu 4 người này làm tường trình và ngày mai (3/7) sẽ họp xem xét kỷ luật.

Sự việc xảy ra khoảng 16h15’ ngày 27/6 tại khoa Nội – Nhi – Lây của Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình. Khi đó, người nhà của một bệnh nhân sau khi tất tả đi làm thủ tục xuất viện nhưng không thấy nhân viên y tế nào trực.

Sau đó, người này đã lên thẳng phòng làm việc của khoa thì thấy 4 người là bác sĩ và điều dưỡng đang ngồi uống bia với mực nướng. Bức xúc trước hành động này, người nhà bệnh nhân đã chụp ảnh làm bằng chứng và phản ánh với lãnh đạo bệnh viện.

4 bác sỹ, điều dưỡng ăn nhậu trong giờ làm việc tại BV đa khoa thành phố Hòa Bình (ảnh do người nhà bệnh nhân chụp)

Trao đổi với phóng viên VOV, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình Phạm Kỳ Sơn xác nhận, có 1 bác sĩ và 3 điều dưỡng đã vi phạm nội quy cơ quan cũng như quy chế về tác phong của cán bộ, nhân viên ngành y tế, đúng như người dân phản ánh. Không chỉ cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, bệnh viện còn quy định cấm uống rượu, bia vào giờ nghỉ trưa tại nhà ăn nhưng 4 người này đã vi phạm.

Ngày 30/6, Bệnh viện đã yêu cầu khoa Nội – Nhi – Lây họp để nghe số người này tường trình sự việc. Ngày mai (3/7), Bệnh viện sẽ họp để xem xét hình thức kỷ luật.

Ông Phạm Kỳ Sơn nói: “Bệnh viện đã yêu cầu họp khoa và các cá nhân vi phạm làm kiểm điểm. Trong bản kiểm điểm, các cá nhân nhận hình thức khiển trách, cắt thi đua. Về phía đơn vị, sẽ căn cứ vào thực tế và bản tường trình để xử lý kỷ luật”.

Sự việc vừa nêu xảy ra khi sự cố tai biến chạy thận làm chết 8 người tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình chưa hết “nóng”, nên lãnh đạo Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình cho biết sẽ xử lý nghiêm để góp phần chấn chỉnh phong cách làm việc của toàn ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư
Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư

VOV.VN - BHXH Thanh Hóa không cho bệnh viện chuyên khoa tư nhân khám chữa bệnh bảo hiểm ngày nghỉ lễ ảnh hưởng đến quyền lợi người mua thẻ BHYT.

Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư

Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư

VOV.VN - BHXH Thanh Hóa không cho bệnh viện chuyên khoa tư nhân khám chữa bệnh bảo hiểm ngày nghỉ lễ ảnh hưởng đến quyền lợi người mua thẻ BHYT.

Khởi tố côn đồ đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Khởi tố côn đồ đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

VOV.VN -Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thái để điều tra tội Giết người.

Khởi tố côn đồ đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Khởi tố côn đồ đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

VOV.VN -Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thái để điều tra tội Giết người.

Bé gái 12 tuổi tử vong - người nhà làm loạn bệnh viện
Bé gái 12 tuổi tử vong - người nhà làm loạn bệnh viện

VOV.VN - Được phát hiện và chẩn đoán mắc sốt xuất huyết phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng sau 3 ngày bệnh nhân đã tử vong.

Bé gái 12 tuổi tử vong - người nhà làm loạn bệnh viện

Bé gái 12 tuổi tử vong - người nhà làm loạn bệnh viện

VOV.VN - Được phát hiện và chẩn đoán mắc sốt xuất huyết phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng sau 3 ngày bệnh nhân đã tử vong.

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân đâm chết: Lo sợ thôi, chưa đủ!
Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân đâm chết: Lo sợ thôi, chưa đủ!

VOV.VN - Nỗi lo về an ninh an toàn ở bệnh viện ngày càng phức tạp khi các vụ bạo hành bác sĩ, đâm chém bảo vệ có xu hướng gia tăng.

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân đâm chết: Lo sợ thôi, chưa đủ!

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân đâm chết: Lo sợ thôi, chưa đủ!

VOV.VN - Nỗi lo về an ninh an toàn ở bệnh viện ngày càng phức tạp khi các vụ bạo hành bác sĩ, đâm chém bảo vệ có xu hướng gia tăng.