Mẹ thắt cổ con và cháu tử vong rồi tự tử bất thành

VOV.VN - Một người phụ nữ đã thắt cổ 2 cháu bé là con đẻ và một cháu tử vong rồi tự tử bất thành ở Thanh Oai, Hà Nội

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, tối 20/7 tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng khiến hai cháu bé tử vong.

Rất đông người dân tập trung tại tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.
Cụ thể, người phụ nữ (SN: 1985, quê Hưng Yên), mới mua nhà và dọn đến ở khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), tuy nhiên: “trong quá trình sinh sống người phụ nữ có dấu hiệu trầm cảm nên tối nay dùng dây thắt cổ con mình và một người cháu 6 tuổi khiến cả hai cháu bé tử vong. Sau khi thắt cổ hai cháu bé xong, chị này lấy dây tự treo cổ mình nhưng được mọi người phát hiện nên cứu thoát", vị lãnh đạo Công an xã Cự Khê cho biết.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an vẫn phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 4 ngày ly hôn, người phụ nữ thắt cổ tự tử
Sau 4 ngày ly hôn, người phụ nữ thắt cổ tự tử

Sau 4 ngày khi có quyết định, trong lúc chồng đến trường đón con trai, người phụ nữ 36 tuổi đã dùng dây thắt cổ tự tử.

Sau 4 ngày ly hôn, người phụ nữ thắt cổ tự tử

Sau 4 ngày ly hôn, người phụ nữ thắt cổ tự tử

Sau 4 ngày khi có quyết định, trong lúc chồng đến trường đón con trai, người phụ nữ 36 tuổi đã dùng dây thắt cổ tự tử.