Miền Bắc đón đợt rét mới, có nơi nhiệt độ thấp nhất 9 độ C

VOV.VN - Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (31/1), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 01/2 có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. 

Từ ngày 01/2, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 02 đến 07/02 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ, vùng núi khoảng 4-7 độ. Trong các ngày 2 và 3/2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 31/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 đến 150C, có nơi dưới 110C
Nhiệt độ cao nhất từ:  18 đến 210C, riêng khu Tây Bắc 22 - 250C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 đến 150C, vùng núi 10 - 12 độ, có nơi dưới 90C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 16 đến 190C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:15 đến 180C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 17 đến 200C, phía Nam có nơi 21-230C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 đến 240C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 290C, phía Nam 30-320C.
Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 đến 220C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 320C.
Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 đến 260C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 340C.
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 160C.
Nhiệt độ cao nhất từ:16 đến 190C./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiếp tục mưa và rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Hà Nội tiếp tục mưa và rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 28/1, miền Bắc tiếp tục rét đậm, duy trì ở ngưỡng 7 độ C.

Hà Nội tiếp tục mưa và rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Hà Nội tiếp tục mưa và rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 28/1, miền Bắc tiếp tục rét đậm, duy trì ở ngưỡng 7 độ C.

Bắc Bộ tiếp tục đón đợt rét đậm, rét hại vào đầu tháng 2
Bắc Bộ tiếp tục đón đợt rét đậm, rét hại vào đầu tháng 2

VOV.VN - Dự báo từ ngày 2/2, Bắc Bộ chuyển rét đậm, vùng núi cao có rét hại.

Bắc Bộ tiếp tục đón đợt rét đậm, rét hại vào đầu tháng 2

Bắc Bộ tiếp tục đón đợt rét đậm, rét hại vào đầu tháng 2

VOV.VN - Dự báo từ ngày 2/2, Bắc Bộ chuyển rét đậm, vùng núi cao có rét hại.

Rét đậm, rét hại và băng giá trên diện rộng duy trì đến hết ngày 28/1
Rét đậm, rét hại và băng giá trên diện rộng duy trì đến hết ngày 28/1

VOV.VN -Các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 28/1, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại và băng giá trên diện rộng duy trì đến hết ngày 28/1

Rét đậm, rét hại và băng giá trên diện rộng duy trì đến hết ngày 28/1

VOV.VN -Các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 28/1, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1
Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1

VOV.VN - Ngày 27/1, do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ rất mạnh, ở miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá, mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1

Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1

VOV.VN - Ngày 27/1, do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ rất mạnh, ở miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá, mưa tuyết.

Các địa phương thiệt hại nặng do rét đậm, rét hại
Các địa phương thiệt hại nặng do rét đậm, rét hại

VOV.VN - Tính đến ngày 26/1, đã có 1905 con gia súc bị chết, 4.473 ha hoa mầu bị thiệt hại, diện tích rừng bị tuyết che phủ là trên 151.842 ha

Các địa phương thiệt hại nặng do rét đậm, rét hại

Các địa phương thiệt hại nặng do rét đậm, rét hại

VOV.VN - Tính đến ngày 26/1, đã có 1905 con gia súc bị chết, 4.473 ha hoa mầu bị thiệt hại, diện tích rừng bị tuyết che phủ là trên 151.842 ha

Miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi nguy cơ có băng giá
Miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi nguy cơ có băng giá

VOV.VN - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 2 -7/2 xuất hiện rét đậm. Trong các ngày 2 và 3/02, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ.

Miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi nguy cơ có băng giá

Miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi nguy cơ có băng giá

VOV.VN - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 2 -7/2 xuất hiện rét đậm. Trong các ngày 2 và 3/02, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ.