Một du khách Hàn Quốc tử vong khi tắm biển tại Cù Lao Chàm

VOV.VN - Nạn nhân là ông Kim Tae Yeol, 62 tuổi, trong lúc tắm biển ở khu vực Hòn Dài, bất ngờ bị đột quỵ

Thượng tá Phạm Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, hôm qua (24/9), một du khách người Hàn Quốc đã tử vong khi đang tắm biển tại Cù Lao Chàm.

Một du khách Hàn Quốc đột quỵ khi tắm biển.

Nạn nhân là ông Kim Tae Yeol, 62 tuổi, trong lúc tắm biển ở khu vực Hòn Dài, bất ngờ bị đột qụy. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, ông Kim Tae Yeol cùng 10 người khác là khách du lịch di theo tour thăm Cù Lao Chàm do một công ty lữ hành tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  tổ chức. Thượng tá Phạm Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Hội An cho biết, hiện thi thể ông Kim Tae Yeol đã được bàn giao cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để làm thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về nước lo hậu sự. 

“Du khách này người Hàn Quốc đi tắm biển ở Cù Lao Chàm. Ông đang ở trên thuyền nhảy xuống biển rồi đột quỵ”.

Hiện đã bàn giao cho các cơ quan của tỉnh như: Phòng quản lý xuất nhập cảnh, kỹ thuật hình sự, pháp y tỉnh làm thủ tục xong rồi bàn giao cho gia đình chuyển về nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 4 du khách tử vong: Rút giấy phép của Công ty Đam Mê Đà Lạt
Vụ 4 du khách tử vong: Rút giấy phép của Công ty Đam Mê Đà Lạt

VOV.VN - Sau vụ 4 du khách tử vong, Tổng cục Du lịch yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn cho du khách ở các khu du lịch thể thao mạo hiểm. 

Vụ 4 du khách tử vong: Rút giấy phép của Công ty Đam Mê Đà Lạt

Vụ 4 du khách tử vong: Rút giấy phép của Công ty Đam Mê Đà Lạt

VOV.VN - Sau vụ 4 du khách tử vong, Tổng cục Du lịch yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn cho du khách ở các khu du lịch thể thao mạo hiểm.