Mưa lũ gây xáo trộn cuộc sống của dân miền Trung

VOV.VN - Mưa lũ tại khu vực miền Trung khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, việc mua bán chuyển lên vùng cao, tuyến đường độc đạo bị lũ chia cắt.

Khánh Hòa: Nước rút, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 14/12, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố gãy đường ống dẫn nước sạch, đoạn qua cầu Xóm Bóng, thành phố Nha Trang.

Hệ thống ống dẫn nước qua cầu Xóm Bóng gồm 2 đường ống chạy song song, có đường kính 40 cm, cung cấp nước sạch cho các phường phía bắc thành phố Nha Trang.

Công nhân Công ty CP cấp thoát nước Khánh Hòa đang khắc phục sự cố

Mưa lũ đã làm một đoạn đường ống dài 40 mét bị gãy, rơi xuống sông Cái, nước ở hai đầu vẫn tiếp tục chảy xuống sông.

Nguyên nhân chính là rạng sáng 14/12, nước sông Cái dâng cao đã cuốn trôi trụ đỡ đường ống.

Khoảng 20.000 – 30.000 hộ dân ở phía bắc thành phố bị ảnh hưởng sự cố này.

Đây là đường ống chính để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân phía Bắc thành phố.

Ông Ngô Khắc Thinh - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang cho biết: “Công ty cấp thoát nước đang khẩn trương khắc phục sự cố tạm thời. Ống cấp nước 400 bịt 2 đầu, cho hòa vào mạng phía bắc thành phố Nha Trang để cung cấp tạm thời cho nhân dân. Còn đối với đường ống 500 sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn thiết kế, khảo sát làm mố trụ bê tông mới để nâng đỡ toàn bộ hệ thống ống”.

Chiều 14/12, tại thành phố Nha Trang trời không mưa, mực nước các sông đang rút chậm.

Tranh thủ nước rút, nhiều người dân đi sơ tán trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống sau mưa lũ.

Trong khi đó, tại các vùng ven thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh còn bị ngập lũ cục bộ, học sinh được nghỉ học.

Các hoạt động mua bán tại các chợ được di chuyển lên những vùng cao.

Tỉnh lộ ở Huế ngập gần nửa mét, chia cắt giao thông

Đến chiều 14/12, một số xã ở vùng thấp trũng của các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập, nhiều xóm làng bị chia cắt.

Mưa lũ đã làm quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế ngập nặng

Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 12 qua huyện Phú Vang bị ngập sâu gần nửa mét, kéo dài hơn 4 km.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc cũng bị ngập sâu hơn 0,5m.

Tại huyện Quảng Điền, mưa lũ cũng làm các xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng Thành bị ngập nặng, nhiều diện tích hoa màu vụ đông của người dân bị hư hại.

Lũ quét gây sạt lở ở Phú Yên

Tại tỉnh Phú Yên, sáng nay, các lực lượng thanh niên tình nguyện, phụ nữ trên địa bàn thành phố Tuy Hòa tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất, cây xanh bị ngã đổ; tổ chức khơi thông cống rãnh, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn, miền núi, lũ quét gây sạt lở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông - Xuân.

Nhiều nhà dân ở xã Hương Vinh thị xã Hương Trà, Huế bị ngập sâu trong lũ.

Ông Tô Văn Toản - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: “Kinh phí ngân sách xã về xây dựng cơ bản không có đủ để khắc phục. Cho nên trước mắt, đoạn suối Cái khu vực nặng nhất ở Cẩm Tú, đề nghị phòng Kinh tế hỗ trợ tiền để mua đá, đan rọ, giữ bờ suối để khỏi ảnh hưởng đến xã lộ 20”.

Đường độc đạo bị ngập sâu

Hôm nay, hàng loạt thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia và Thu Bồn xả lũ nên nước ở các sông khu vực hạ du lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2 khiến một số vùng trũng thấp ở tỉnh Quảng Nam bị cô lập cục bộ.

Đến trưa 14/12, trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa đã có một số vùng bị ngập do nước lũ.

Tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tuyến đường độc đạo dẫn qua các thôn 8, 9, 10 bị ngập sâu gây cô lập.

Vùng sản xuất chuyên canh rau màu của các xã Đại An, Đại Nghĩa, Đại Hồng, Đại Lãnh… từng bị ảnh hưởng bởi đợt lũ đầu tháng 12 với 1.200 ha rau, màu hư hại nay tiếp tục bị ngập sâu trong nước./.

Chiều 14/12, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đã đi kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác vận hành xả lũ của các công trình thuỷ điện ảnh hưởng đến vùng hạ du tỉnh Phú Yên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ miền Trung: 14 người chết, 5 người mất tích
Mưa lũ miền Trung: 14 người chết, 5 người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh miền Trung đã làm 14 người chết, 5 người mất tích và 20 người bị thương. 

Mưa lũ miền Trung: 14 người chết, 5 người mất tích

Mưa lũ miền Trung: 14 người chết, 5 người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh miền Trung đã làm 14 người chết, 5 người mất tích và 20 người bị thương. 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ ứng phó khẩn cấp mưa lũ miền Trung
Công điện của Thủ tướng Chính phủ ứng phó khẩn cấp mưa lũ miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1925/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ ứng phó khẩn cấp mưa lũ miền Trung

Công điện của Thủ tướng Chính phủ ứng phó khẩn cấp mưa lũ miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1925/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung.

Mưa lũ miền Trung: 18 người chết và mất tích, 18 người bị thương
Mưa lũ miền Trung: 18 người chết và mất tích, 18 người bị thương

VOV.VN -Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung những ngày qua đã làm 10 người chết, 8 người mất tích và 18 người bị thương.

Mưa lũ miền Trung: 18 người chết và mất tích, 18 người bị thương

Mưa lũ miền Trung: 18 người chết và mất tích, 18 người bị thương

VOV.VN -Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung những ngày qua đã làm 10 người chết, 8 người mất tích và 18 người bị thương.

Mưa lũ miền Trung đã khiến 15 người chết
Mưa lũ miền Trung đã khiến 15 người chết

VOV.VN - Mưa lũ mấy ngày qua đã làm 15 người chết, trong đó tỉnh Quảng Nam có 3 người, Quảng Ngãi 5 người và Bình Định 7 người. 

Mưa lũ miền Trung đã khiến 15 người chết

Mưa lũ miền Trung đã khiến 15 người chết

VOV.VN - Mưa lũ mấy ngày qua đã làm 15 người chết, trong đó tỉnh Quảng Nam có 3 người, Quảng Ngãi 5 người và Bình Định 7 người.