Nhìn lại những vụ cháy kinh hoàng do bất cẩn của thợ hàn xì

VOV.VN - Nhìn lại những vụ cháy nghiêm trọng, nguyên nhân do hàn xì đã xảy trên cả nước từ 2002 đến nay.

Gần đây nhất là vụ cháy ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội khiến 8 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng.
 Vụ cháy nghiêm trọng kể trên xảy ra lúc 10h30 ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 170 m2 nằm trên QL 2.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do thợ sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp, xung quanh lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lớn, cháy lan nhanh...
Lực lượng chức năng dù đã rất nỗ lực nhưng không thể cứu những nạn nhân kẹt phía bên trong xưởng.
Nạn nhân hầu hết còn rất trẻ 15, 16 tuổi và một vài người trong số họ có quan hệ họ hàng.

Vụ cháy ở ở quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội khiến 13 người thiệt mạng, toàn bộ tài sản của quán karaoke này bị lửa thiêu rụi, 11 xe máy, 1 xe đạp cũng bị cháy.
Vụ cháy trên xảy ra lúc 13h30 ngày 1/11/2016 từ số nhà 39 - 45 Trần Thái Tông.
Nguyên nhân cháy do khi hàn cắt kim loại bằng hồ quang điện ở khu vực cửa ra vào phía ngoài, làm bắn các vảy hàn có nhiệt độ cao vào phần cách âm gắn trên tường phòng hát của quán karaoke gây cháy, sau đó cháy lan ra xung quanh.
Đặc biệt, quán karaoke 68 chưa được nghiệm thu về PCCC và chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, Giấy phép kinh doanh karaoke, nhưng đã hoạt động, kinh doanh.
Sau vụ cháy này, nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội vi phạm về kích cỡ biển quảng cáo đã phải tháo dỡ. Đồng thời lực lượng chức năng tiến hành rà soát lại dịch vụ kinh doanh karaoke, đặc biệt về quy định an toàn PCCC.

Vụ cháy bar ở Zone 9 Hà Nội khiến 6 người thiệt mạng, nhiều người bất tỉnh. (Ảnh minh họa)
Vụ cháy kể trên xảy ra lúc 14h30 ngày 19/11/2013, tại bar Fuse, nằm trong "hợp tác xã" Zone 9 Trần Thánh Tông, sát Nhà tang lễ Quốc gia, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh minh họa:Zing)
Nguyên nhân do nhóm thợ 10 người đang cải tạo một khu vực trong Zone 9 để làm quán café. Do bất cẩn, lửa hàn đã bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp. Dù lửa chỉ bùng lên dữ dội khoảng 30 phút và được khống chế ngay sau đó, nhưng lượng tấm mút, xốp lớn nên khói đen đặc quánh và rất độc. (Ảnh minh họa:Zing)
Sau vụ cháy, khu vui chơi này bị niêm phong và đóng cửa chỉ ít lâu sau đó.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 16h30 ngày 29/7/2011 tại một công ty da giày tư nhân ở xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng).(Ảnh Tuổi Trẻ)
Theo Vnexpress, nguyên nhân là do trong lúc hàn cột chống sét, tia lửa bắn sang đống mút xốp khiến cả xưởng bốc cháy làm 13 người thiệt mạng, 21 người khác được chuyển lên tuyến trung ương.(Ảnh Tuổi Trẻ)
"Vì xưởng chỉ có một cửa chính, không có lối thoát hiểm, ngọn lửa lại bùng phát ngay cửa nên công nhân không dám thoát ra ngoài. Hầu hết chỉ biết lùi sâu vào trong xưởng và kêu cứu", một nhân chứng cho biết.(Ảnh Phạm Duẩn)

Trưa ngày 29/10/2002, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở tòa nhà Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) làm 60 người chết, 70 người khác bị thương. (Ảnh: Bạch Dương)
Theo báo Thanh Niên, nguyên nhân vụ cháy được xác định do công nhân hàn giàn đèn trên trần vũ trường Blue ở tầng 3 của tòa nhà đã làm mối hàn bắn vào lớp mút xốp cách âm gây cháy.(Ảnh: Thể thao văn hóa)
Đội chữa cháy từ 13 giờ 45 phút ngày 29/10 cho đến 2 giờ sáng hôm sau lửa mới bị dập tắt hoàn toàn.(Ảnh: Thể thao văn hóa)
 (Ảnh: Thể thao văn hóa)
Một số hình ảnh vụ cháy khiến 60 người thiệt mạng 15 năm trước (Ảnh: Thể thao văn hóa)
(Ảnh: Thể thao văn hóa)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?
Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?

VOV.VN - Trong tháng 7/2017, trên địa bàn TP.Hà Nội xảy ra 58 vụ cháy, làm 6 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá 66,5 tỷ đồng.

Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?

Trước vụ cháy ở Hoài Đức, tình hình hỏa hoạn ở HN tháng 7 ra sao?

VOV.VN - Trong tháng 7/2017, trên địa bàn TP.Hà Nội xảy ra 58 vụ cháy, làm 6 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá 66,5 tỷ đồng.

Cháy lớn ở Hoài Đức làm 8 người chết: Do hàn xì bắn tia lửa điện?
Cháy lớn ở Hoài Đức làm 8 người chết: Do hàn xì bắn tia lửa điện?

VOV.VN - Huyện ủy Hoài Đức đã báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ cháy nhà xưởng tại huyện khiến 8 người chết, 2 người bị thương, xảy ra vào sáng 29/7.

Cháy lớn ở Hoài Đức làm 8 người chết: Do hàn xì bắn tia lửa điện?

Cháy lớn ở Hoài Đức làm 8 người chết: Do hàn xì bắn tia lửa điện?

VOV.VN - Huyện ủy Hoài Đức đã báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ cháy nhà xưởng tại huyện khiến 8 người chết, 2 người bị thương, xảy ra vào sáng 29/7.