Tàu cá ngư dân bị phía Trung Quốc tấn công đã về đảo Lý Sơn

VOV.VN - Tàu cá QNg 96462 TS vừa bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá lấy tài sản tại vùng biển Hoàng Sa đã cập đảo Lý Sơn an toàn.

Chiều tối qua (1/8), tàu cá QNg 96462 TS do ngư dân Mai Văn Cường ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên trên tàu vừa bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá lấy tài sản tại vùng biển Hoàng Sa đã cập đảo Lý Sơn an toàn.

Theo lời ngư dân Mai Văn Cường, vào khoảng 9h ngày 31/7, tàu cá QNg – 96462 TS đang hành nghề cá tại vùng biển Hoàng Sa thì bất ngờ bị 2 tàu Trung Quốc có màu sơn trắng tấn công, húc mạnh vào phía sau be lái khiến tàu chao đảo.

Lực lượng Biên phòng làm việc với ngư dân của tàu cá bị phía Trung Quốc tấn công

Đến 11h cùng ngày, 2 tàu Trung Quốc đã đưa 2 xuồng máy rượt đuổi áp sát hai bên mạn tàu, ra hiệu tàu dừng lại và đưa người sang khống chế các ngư dân. Chưa dừng lại ở đó, lực lượng của 2 tàu Trung Quốc còn ngang nhiên lấy đi 1 máy Icom, 1 máy định vị, 2 thúng chai, 5 bành dây hơi và 6 tạ cá mà ngư dân vừa khai thác được.

Các ngư dân trên tàu cá QNg-96462 TS đã khắc phục sự cố chạy tàu về đảo Lý Sơn. Sau khi cập đảo, lực lượng Trạm kiểm soát Biên phòng xã An Vĩnh, thuộc Đồn Biên phòng Lý Sơn đã xuống kiểm tra, xác minh vụ việc.

Trước đó, tàu cá QNg - 96507 TS do ngư dân Nguyễn Lợi ở xã An Hải làm thuyền trưởng, trên tàu có 16 lao động đang tham gia khai thác hải sản tại tọa độ 16014’00’’ Vĩ độ Bắc, 112015’00’’ Kinh độ Đông thì bị 3 chiếc tàu Trung Quốc dùng súng tiểu liên AK và dùi cui tấn công đánh đập các thuyền viên trên tàu bị thương rồi cướp đi toàn bộ hải sản trên tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn
Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn

Cá đuối nặng khoảng nửa tấn và vùng vẫy mạnh, 12 ngư dân trên tàu đã phải cùng hợp sức kéo cá đuối

Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn

Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn

Cá đuối nặng khoảng nửa tấn và vùng vẫy mạnh, 12 ngư dân trên tàu đã phải cùng hợp sức kéo cá đuối

Đưa ca nô cao tốc chở khách sang đảo Bé, Lý Sơn
Đưa ca nô cao tốc chở khách sang đảo Bé, Lý Sơn

VOV.VN - Đảo Lớn - Lý Sơn cách đảo Bé khoảng 3 hải lý, nếu đi bằng tàu vỏ gỗ phải mất hơn 30 phút, nhưng đi ca nô cao tốc chỉ mất chừng 10 phút.

Đưa ca nô cao tốc chở khách sang đảo Bé, Lý Sơn

Đưa ca nô cao tốc chở khách sang đảo Bé, Lý Sơn

VOV.VN - Đảo Lớn - Lý Sơn cách đảo Bé khoảng 3 hải lý, nếu đi bằng tàu vỏ gỗ phải mất hơn 30 phút, nhưng đi ca nô cao tốc chỉ mất chừng 10 phút.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại đảo Lý Sơn
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại đảo Lý Sơn

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung đã đến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại đảo Lý Sơn

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại đảo Lý Sơn

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung đã đến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu
Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu

VOV.VN -Theo bà con nông dân, dưa bị bệnh do dịch rầy nâu tấn công và nguồn nước tưới nhiễm mặn. 

Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu

Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu

VOV.VN -Theo bà con nông dân, dưa bị bệnh do dịch rầy nâu tấn công và nguồn nước tưới nhiễm mặn. 

Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động
Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động

VOV.VN - Máy ATM được xây dựng kiên cố có khả năng chống chọi mưa bão, và được lắp đặt camera quan sát cùng hệ thống báo động chống trộm.

Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động

Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động

VOV.VN - Máy ATM được xây dựng kiên cố có khả năng chống chọi mưa bão, và được lắp đặt camera quan sát cùng hệ thống báo động chống trộm.