Thái Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015) sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tối qua (21/2), tại Khu di tích Đền Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đã về dự và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà, công nhận Hưng Hà là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo các Bộ, ngành, trung ương.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Hưng Hà

Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015) sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện Hưng Hà đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đến nay, huyện Hưng Hà có 25/33 xã (đạt 75,75% số xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới), 96,6% tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,43%. Hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu, hệ thống điện, công trình viễn thông, các công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng giáo dục, y tế, các công trình văn hóa, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao  Quyết định của Thủ tướng công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính tới nay, Hưng Hà là huyện thứ 16 của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Còn ở miền Bắc, Hưng Hà là huyện thứ 5 cùng với các huyện Hải Hậu (Nam Định), Đan Phượng (Hà Nội), Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và Lâm Thao (Phú Thọ) được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới.

Trong ngày vui của người dân Hưng Hà đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới, tỉnh Thái Bình cũng khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm Bính Thân 2016. Ông Trần Quốc Vượng đã đánh trống khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình.

Lễ hội đền Trần Thái Bình diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn trống hội Long Hưng, màn sử thi “Sáng mãi một Vương triều” và bắn pháo hoa tầm thấp. Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20/2 đến ngày 25/2 (tức ngày 13 đến 18 tháng Giêng âm lịch), tái hiện những phong tục, nghi lễ cổ truyền như tế lễ mở cửa đền, rước nước, thi cỗ cá, vật cầu, kéo lửa thổi cơm cần…

Trước đó, các vị đại biểu và người dân huyện Hưng Hà đã tham dự lễ tế và dâng hương tại đền Trần Thái Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo
Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

VOV.VN - Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với tổng đầu tư hơn 239.000 tỷ đồng

Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

VOV.VN - Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với tổng đầu tư hơn 239.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm mô hình nông thôn mới ở Hà Nội
Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm mô hình nông thôn mới ở Hà Nội

VOV.VN -Sáng 20/2, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, làm việc tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm mô hình nông thôn mới ở Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm mô hình nông thôn mới ở Hà Nội

VOV.VN -Sáng 20/2, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, làm việc tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đại hội XII: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Đại hội XII: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Cùng với xây dựng nông thôn mới, đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, trên cơ sở đầu tư khoa học công nghệ cho nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết.

Đại hội XII: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đại hội XII: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Cùng với xây dựng nông thôn mới, đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, trên cơ sở đầu tư khoa học công nghệ cho nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết.

Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“
Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“

VOV.VN -Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, nhiều mô hình tiên tiến.

Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“

Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“

VOV.VN -Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, nhiều mô hình tiên tiến.

Điện Biên công bố xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Điện Biên công bố xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Chiều nay (23/12), tỉnh Điện Biên tổ chức công bố xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. 

Điện Biên công bố xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Điện Biên công bố xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Chiều nay (23/12), tỉnh Điện Biên tổ chức công bố xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.