Tích cực tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích gần đảo Bạch Long Vỹ

VOV.VN - Vụ va chạm hàng hải xảy ra gần đảo Bạch Long Vỹ làm 1 tàu bị lật úp, 9 người được cứu sống, tìm thấy 1 thi thể, hiện 9 thuyền viên đang mất tích.

Chiều qua (28/6), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I nhận được thông tin, tàu Pacific 01 thuộc quản lý của Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế va chạm với tàu NA 95899 TS tại vị trí cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) 35 hải lý về phía Nam.

Vị trí xảy ra va chạm giữa tàu Pacific 01 với tàu NA 95899 TS.

Tàu NA 95899 TS do ông Hồ Bá Lâm, sinh năm 1981, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm chủ tàu, tại thời điểm xảy ra va chạm trên tàu có 19 thuyền viên. Vụ va chạm khiến tàu NA 95899 bị lật úp. Sau khi va chạm, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu được 9 thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 01 đã yêu cầu phát Thông báo hàng hải khẩn cấp, đề nghị các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, phát hiện thuyền viên bị nạn; phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển I, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng điều động 5 phương tiện, gồm: tàu SAR 411, tàu SAR 273, HQ 636, Pacific 01, Tân Cảng Pioneer tìm kiếm cứu nạn.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chỉ đạo công tác tìm kiếm các thuyền viên tàu NA 95899 TS đang mất tích.

Đến khoảng 6h sáng nay (29/6), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt 1 thi thể trôi dạt gần vị trí tàu bị nạn. Tại hiện trường vụ va chạm, tàu NA 95899 TS đã chìm hẳn. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Công, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Bố trí các phương tiện và lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm các thuyền viên mất tích.
“Hiện nay, Trung tâm cứu nạn cũng đã huy động tất cả lực lượng hiện có và phối hợp với Cảnh sát biển với những tàu cá của ngư dân hoạt động trong khu vực; Tập trung mọi nguồn lực tìm kiếm trên mặt biển và xây dựng phương án lặn để tìm kiếm dưới đáy biển và trong thân tàu. Ngoài việc sử dụng các phương tiện hiện đại chúng tôi cũng dựa vào kinh nghiệm của ngư dân đi biển để tìm kiếm các nạn nhân một cách sớm nhất", Thứ trưởng Công cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển
Khẩn trương tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển

VOV.VN - Hải Phòng đang khẩn trương tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển.

Khẩn trương tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển

Khẩn trương tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển

VOV.VN - Hải Phòng đang khẩn trương tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển.

4 ngư dân nhảy xuống biển mất tích
4 ngư dân nhảy xuống biển mất tích

VOV.VN - Ban chỉ huy Phòng chông thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 4 ngư dân nhảy xuống biển mất tích.

4 ngư dân nhảy xuống biển mất tích

4 ngư dân nhảy xuống biển mất tích

VOV.VN - Ban chỉ huy Phòng chông thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 4 ngư dân nhảy xuống biển mất tích.

Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng
Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng

VOV.VN - Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu cho nạn nhân.

Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng

Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng

VOV.VN - Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu cho nạn nhân.

Tàu Việt Nam “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” khi cứu ngư dân Philippines
Tàu Việt Nam “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” khi cứu ngư dân Philippines

VOV.VN - Theo bà Lê Thị Thu Hằng, tàu cá Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế khi hoạt động trên biển theo UNCLOS và công ước IMO mà Việt Nam là thành viên.

Tàu Việt Nam “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” khi cứu ngư dân Philippines

Tàu Việt Nam “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” khi cứu ngư dân Philippines

VOV.VN - Theo bà Lê Thị Thu Hằng, tàu cá Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế khi hoạt động trên biển theo UNCLOS và công ước IMO mà Việt Nam là thành viên.

Biểu dương, khen thưởng các ngư dân cứu tàu cá Philippines bị nạn
Biểu dương, khen thưởng các ngư dân cứu tàu cá Philippines bị nạn

VOV.VN - Ông Ngô Văn Thẻng (ngư dân ở xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công) và các thuyền viên trên tàu đã dũng cảm cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển.

Biểu dương, khen thưởng các ngư dân cứu tàu cá Philippines bị nạn

Biểu dương, khen thưởng các ngư dân cứu tàu cá Philippines bị nạn

VOV.VN - Ông Ngô Văn Thẻng (ngư dân ở xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công) và các thuyền viên trên tàu đã dũng cảm cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển.

Trắng đêm đưa ngư dân bị chấn thương sọ não vào đất liền điều trị
Trắng đêm đưa ngư dân bị chấn thương sọ não vào đất liền điều trị

VOV.VN- Một ngư dân Đà Nẵng bị chấn thương sọ não ngoài khơi vừa được lực lượng cứu hộ đưa vào đất liền điều trị.

Trắng đêm đưa ngư dân bị chấn thương sọ não vào đất liền điều trị

Trắng đêm đưa ngư dân bị chấn thương sọ não vào đất liền điều trị

VOV.VN- Một ngư dân Đà Nẵng bị chấn thương sọ não ngoài khơi vừa được lực lượng cứu hộ đưa vào đất liền điều trị.