Tiếp tục có mưa dông trên diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (30/8), cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra tố lốc.

Dự báo thời tiết ngày lễ 2/9 và khai giảng 5/9:

Các tỉnh Bắc Bộ, ngày 30/8: có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, sau mưa giảm.

Từ đêm nay 29/8 đến 3/9: Ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 4-5/9 mưa có xu hướng giảm, nhiệt độ tăng dần.

Các tỉnh miền Trung: Từ ngày 30/8-5/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ: 26-360C.

Riêng thời kỳ từ ngày 30/8-2/9 ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-150mm, có nơi trên 150m.

Các tỉnh miền Nam: Từ ngày 30/8-5/9 nắng nhiều, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 30/8:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu tây bắc có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 260C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 320C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 260C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 320C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 310C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 280C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 360C.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 240C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 320C.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 350C.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển
Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

VOV.VN - Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

VOV.VN - Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Mưa  dông lớn diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ
Mưa dông lớn diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

VOV.VN - Ngày 29-30/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa cả đợt ở vùng núi khoảng 50-150mm, có nơi trên 200mm

Mưa  dông lớn diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Mưa dông lớn diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

VOV.VN - Ngày 29-30/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa cả đợt ở vùng núi khoảng 50-150mm, có nơi trên 200mm

Đề phòng sắp có mưa dông khu vực Hà Nội
Đề phòng sắp có mưa dông khu vực Hà Nội

VOV.VN - Những đám mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các quận phía nam Hà Nội như Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa...

Đề phòng sắp có mưa dông khu vực Hà Nội

Đề phòng sắp có mưa dông khu vực Hà Nội

VOV.VN - Những đám mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các quận phía nam Hà Nội như Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa...

Mưa dông trên diện rộng
Mưa dông trên diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (27/8), cả nước có mưa rào và dông vài nơi.

Mưa dông trên diện rộng

Mưa dông trên diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (27/8), cả nước có mưa rào và dông vài nơi.