Vụ 39 thi thể trong container: Những cuộc gọi đau thương cuối cùng

VOV.VN - Trước giờ lên đường sang Anh, hầu hết những người hiện đang mất liên lạc đều gọi về cho gia đình…có người còn nhờ vợ thắp hương.

Hàng chục gia đình có người thân đi Anh lòng vẫn như có lửa đốt, nhiều ngày nay họ mất liên lạc với con, em mình. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng tuy nhiên, hầu hết các nạn nhân đều có điểm chung là trước 1 ngày khi sự việc kinh hoàng xảy ra họ đều liên lạc về với gia đình tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, đó cũng là những lời cuối cùng trước lúc mất liên lạc của họ.

Gia đình ông Võ Ngọc L. (SN 1961, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) không khí vẫn như nặng trĩu, gia đình ông có con trai là Võ Ngọc N. (SN 1991) cũng đi Anh trong đợt này. Nhiều ngày qua vẫn chưa liên lạc được với anh.

Anh Võ Ngọc N. (trú tại xã Thọ Thành) người gọi về cho vợ trước giờ lên xe đi Anh.

Cuộc gọi gần đây nhất anh N. gọi về cho gia đình báo mình đang ở Pháp và sắp lên xe sang Anh.

Còn chị Tạ.Th.O (SN 1992, vợ anh N) cho biết, trưa ngày 22/10, chị đang đi làm thì nhận được tin chồng báo về cho biết lên xe trên đường đi sang nước Anh. Cụ thể, vào trưa 22/10, chị Oanh đang đi làm thì anh N. gọi điện về bảo "Em ơi gọi điện về cho bố mẹ thắp hương cho anh, chứ giờ anh lên xe đây". Nói xong thì anh ấy tắt máy”, người vợ nói trong nước mắt.

Sau đó, gia đình bàng hoàng khi nhận được thông tin về 39 người chết trong container tại Anh. Tất cả đều hy vọng trong số các nạn nhân sẽ không có N., nhưng rồi nhiều ngày qua gia đình không thể liên lạc được với anh N. khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Gia đình cũng đã trình báo việc mất liên lạc với chính quyền địa phương.

Được biết, vào khoảng tháng 9/2018, anh Võ Ngọc N. xuất khẩu lao động sang Rumani, sau đó tiếp tục sang Đức và Pháp để làm ăn. Vợ chồng anh N. đã có 2 người con, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

Hầu hết những trường hợp hiện đang mất liên lạc đều có những cuộc gọi về cho gia đình trước thời điểm lên xe, sau đó mọi thông tin đều bặt vô âm tín.

Ông Nguyễn Đình Gi. (trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) cũng trình báo có con trai Nguyễn Đình L. (20 tuổi) mất tích từ hôm 23/10. Theo ông Gi, vào khoảng tháng 8/2017, L. sang Pháp làm việc qua giới thiệu của một số người quen, chi phí cho chuyến đi khoảng 18.000 USD.

L. bay từ Việt Nam sang Nga, sau đó tới Ukraine rồi Đức, đến ngày 27/4/2018 mới đến Pháp. Sau đó, L gọi về nói sắp tới muốn sang Anh làm việc thu nhập cao gấp 3-4 lần hiện tại. “Cháu bảo đã liên hệ, có người Việt Nam ở châu Âu hứa đưa sang Anh, nếu thành công nhờ bố mẹ gửi tiền sang để trả cho họ", ông Gi nghẹn ngào.

Ngày 21/10, L. gọi về cho người thân biết đang đến Paris (Pháp) để chuẩn bị sang Anh, cũng từ đó đến nay gia đình không thể liên lạc được với L.

Tại địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hiện có 5 trường hợp đang mất liên lạc khi đi Anh, theo trình báo của gia đình 5 người nói trên đều liên lạc về gia đình trong khoảng thời gian từ ngày 21/10 đến 21h tối 22/10, sau đó thì mất liên lạc cho đến nay.

Đặc biệt hơn là trường hợp của Phạm Thị Tr.M (26 tuổi) con ông Phạm Văn Th. (trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), cô gái lên đường đi Anh bằng việc qua khởi hành sang Trung Quốc vào ngày 3/10. Rạng sáng ngày 23/10, người thân nhận được tin nhắn được cho là trao đổi cuối cùng giữa M. và người thân với nội dung: "Con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được". Người được nhắn sau đó gọi lại nhưng không thấy nạn nhân M. bắt máy. Đó cũng là những dòng tin cuối cùng Tr.M gửi về cho gia đình tính đến thời điểm này.

Dòng tin nhắn Tr.M gửi về cho gia đình.

Hiện đã có nhiều gia đình trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo việc mất liên lạc với người thân trong quá trình đi Anh làm việc. Thậm chí một số gia đình đã lập bàn thờ vọng nơi quê nhà. Cơ quan chức năng 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang khẩn trương xác minh làm rõ sự việc. Vẫn chưa có thông tin chính thức nào về danh tính các nạn nhân.

Trước đó, rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện ghê rợn bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

39 người chết trên container ở Anh: Tài xế bị truy tố 39 tội danh
39 người chết trên container ở Anh: Tài xế bị truy tố 39 tội danh

VOV.VN - Tài xế xe tải 25 tuổi cũng bị buộc tội âm mưu buôn bán người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền.

39 người chết trên container ở Anh: Tài xế bị truy tố 39 tội danh

39 người chết trên container ở Anh: Tài xế bị truy tố 39 tội danh

VOV.VN - Tài xế xe tải 25 tuổi cũng bị buộc tội âm mưu buôn bán người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền.

Thông tin gây sốc liên quan đến thảm kịch 39 thi thể trong container
Thông tin gây sốc liên quan đến thảm kịch 39 thi thể trong container

VOV.VN - Chiếc xe container chở 39 thi thể có thể chỉ là một trong đoàn xe 3 chiếc chở hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

Thông tin gây sốc liên quan đến thảm kịch 39 thi thể trong container

Thông tin gây sốc liên quan đến thảm kịch 39 thi thể trong container

VOV.VN - Chiếc xe container chở 39 thi thể có thể chỉ là một trong đoàn xe 3 chiếc chở hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

Xác định băng đảng buôn người đứng sau vụ 39 thi thể trong container
Xác định băng đảng buôn người đứng sau vụ 39 thi thể trong container

VOV.VN - Băng nhóm này nổi tiếng với các phi vụ buôn người từ các vùng quê nghèo của quốc gia châu Á đến trời Âu cùng lời hứa hẹn đổi đời.

Xác định băng đảng buôn người đứng sau vụ 39 thi thể trong container

Xác định băng đảng buôn người đứng sau vụ 39 thi thể trong container

VOV.VN - Băng nhóm này nổi tiếng với các phi vụ buôn người từ các vùng quê nghèo của quốc gia châu Á đến trời Âu cùng lời hứa hẹn đổi đời.