Vụ bố đẻ bị tố bạo hành con đẻ: Trẻ khai nhận bị bố đánh bằng gậy inox

VOV.VN -Công an quận Long Biên cho biết, 2 con của anh N.Đ.G khai nhận có bị bố đánh, có lúc bị đánh bằng tay, lúc bị đánh bằng gậy inox dùng để phơi quần áo.

Liên quan đến vụ việc anh N.Đ.G tạm trú tại phường Phúc Đồng, Long Biên bị tố bạo hành con đẻ dã man trong thời gian dài, trao đổi với phóng viên VOV.VN trưa nay (19/6), Đại úy Ngô Anh Phong, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em, ngày 9/6, công an quận Long Biên đã tiếp nhận, vào cuộc xác minh sự việc.

Phòng trọ nơi anh N.Đ.G và 2 con sinh sống. 

Sau quá trình điều tra sự việc, được biết, anh N.Đ.G, thường trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội là bố của cháu N.H.P (SN 2004) và cháu N.Đ.T (SN 2008), tạm trú tại tổ 1, phường Phúc Đồng. Hai vợ chồng anh G. đã ly thân từ nhiều năm nay, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định ly hôn của Tòa án Nhân dân. Trong quá trình anh G. chăm sóc 2 con, bà ngoại và mẹ ruột của 2 cháu có tố cáo anh G. hành hạ con ruột dã man.

Thiếu tá Ngô Anh Phong cho hay, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc, anh G. và 2 con nhỏ không còn sống tại phường Phúc Đồng mà rời về quê nội ở Kinh Môn, Hải Dương.

Thương tích trên cơ thể cháu P. được cho là do bố đánh.

“Chúng tôi đã về Hải Dương, liên hệ và đưa 2 cháu về cơ quan công an để làm việc, xác minh. Tại đây, các cháu có khai nhận là bị bố đánh. Cơ quan điều tra đã cho các cháu đi khám nghiệm thương tích và lấy giấy chứng thương. Đồng thời,  triệu tập anh N.Đ.G lên để làm việc. Anh G. xác nhận là có đánh cháu P. vào ngày 30/5 do cháu không trông em, tuy nhiên, không thừa nhận việc đánh, hành hạ các con trong thời gian dài và cho rằng đây là cách giáo dục con. Đồng thời, anh này cũng phủ nhận những bức ảnh chụp lại vết thương được gửi đến cơ quan điều tra là do mình gây ra”, Đại úy Ngô Anh Phong thông tin.

Cũng theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, cháu P. và cháu T. xác nhận có bị bố đánh, có lúc bị đánh bằng tay, có lúc bị bố dùng gậy phơi quần áo bằng inox để vụt. Song cả 2 cháu đều khai nhận không thể nhớ số lần bị bố đánh. Hiện sức khỏe của cháu P. và cháu T. đã ổn định trở lại và đang sống cùng ông nội tại nhà bác ruột tại Hà Nội. Khi được hỏi, các cháu có nguyện vọng sống cùng ai, cháu P. và cháu T. đều trả lời vẫn muốn sống cùng bố đẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. “Dù bất cứ lý do gì, nhưng việc đánh trẻ là không thể chấp nhận. Nếu có dấu hiệu bạo hành, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố theo đúng quy định”, Đại úy Phong khẳng định.

Cục Trẻ em lên tiếng

Cùng trao đổi về vấn đề này, Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam cho rằng, việc sử dụng bạo lực như một cách để giáo dục trẻ là không thể chấp nhận, có thể gây ra những tổn thương không chỉ về thể xác, mà cả tâm lý với trẻ. Trong trường hợp phát hiện những trường hợp bố mẹ, hay bất cứ ai có hành vi bạo lực, gây tổn hại tới trẻ em, cần gọi ngay cho Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em 111 để có sự can thiệp, hỗ trợ các em kịp thời.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, chiếu theo Luật trẻ em, Nghị định 56, chính quyền địa phương nơi trẻ em cứ trú hoặc nơi xảy ra vụ việc phải có trách nhiệm xử lý, hỗ trợ kịp thời cho những trẻ bị bạo hành.

Theo ông Đặng Hoa Nam, thực tế hiện nay vẫn có không ít cha mẹ có quan niệm “thương cho roi cho vọt”, dùng đòn roi để giáo dục trẻ. “Dùng bạo lực để giáo dục là điều không thể chấp nhận. Pháp luật cũng đã quy định cấm dùng bạo lực với trẻ nhỏ. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái, nhưng không có nghĩa là được dùng bạo lực. Bất kỳ hành vi bạo lực nào gây tổn thương cho trẻ đều sẽ bị xử lý trước pháp luật”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cho rằng, việc cha mẹ dùng đòn roi sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến trẻ, không những  không đạt được mục đích giáo dục ban đầu mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, kéo theo những tổn thương tâm lý suốt đời đối với trẻ.

Trước đó, bà Trần Thị Phúc, (70 tuổi, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) đã có đơn kêu cứu gửi Hội bảo vệ quyền trẻ em và các cơ quan chức năng về trường hợp 2 cháu ngoại bị chính bố ruột bạo hành.

Trong đơn kêu cứu, bà Trần Thị Phúc cho biết, năm 2003, con gái nuôi của bà là chị L.H X. kết hôn với ông N.Đ. G. và có hai con chung (cháu P. sinh năm 2004, và cháu T. Sinh năm 2008).

Tuy nhiên, do anh G. có tính vũ phu nên sau 10 năm chung sống thì 2 vợ chồng ly thân, chị X. đi theo người khác. Hai đứa con được anh G. nuôi. Hiện anh G. thuê nhà trọ sống ở phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) cùng hai cháu bé.

Trong thời gian sống với bố, 2 cháu P. và T. thường xuyên bị bố đánh đập đồng thời "cấm cửa" không cho gia đình nhà ngoại là bà Trần Thị Phúc được can thiệp, hay gặp gỡ cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bố bị tố bạo hành con đẻ: Người mẹ lên tiếng
Vụ bố bị tố bạo hành con đẻ: Người mẹ lên tiếng

VOV.VN - Chị X. mẹ cháu gái bị bố đẻ dùng tuýp sắt đánh, đã nhiều lần tìm đến khu phòng trọ lén gặp con, biết con bị đánh nhiều nhưng không can thiệp được.

Vụ bố bị tố bạo hành con đẻ: Người mẹ lên tiếng

Vụ bố bị tố bạo hành con đẻ: Người mẹ lên tiếng

VOV.VN - Chị X. mẹ cháu gái bị bố đẻ dùng tuýp sắt đánh, đã nhiều lần tìm đến khu phòng trọ lén gặp con, biết con bị đánh nhiều nhưng không can thiệp được.

Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ
Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ

VOV.VN -Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi bạo hành trẻ tại nhóm trẻ Mẹ Mười.

Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ

Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ

VOV.VN -Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi bạo hành trẻ tại nhóm trẻ Mẹ Mười.

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip
Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

VOV.VN - Trưởng Công an Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại quay clip bảo mẫu bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

VOV.VN - Trưởng Công an Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại quay clip bảo mẫu bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười
Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã gửi công văn đề nghị các nhà mạng phối hợp, hỗ trợ để truy tìm chiếc điện thoại được sử dụng để quay clip bạo hành trẻ, nhằm củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc

Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười

Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã gửi công văn đề nghị các nhà mạng phối hợp, hỗ trợ để truy tìm chiếc điện thoại được sử dụng để quay clip bạo hành trẻ, nhằm củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc

Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém
Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém

VOV.VN -Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước quốc hội sáng nay (6/6), nhiều ý kiến đại biểu bức xúc trước những vụ bạo hành tại các trường mầm non.

Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém

Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém

VOV.VN -Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước quốc hội sáng nay (6/6), nhiều ý kiến đại biểu bức xúc trước những vụ bạo hành tại các trường mầm non.