Vụ nổ kinh hoàng tại Văn Phú: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân

VOV.VN -Vụ nổ khiến 4 người chết, 1 người mất tích và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố vật liệu nổ, không có dấu hiệu về hình sự.

Vào khoảng 15h10 chiều nay (19/3), xảy ra một vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú. Vụ nổ xảy ra tại Khu nhà liền kề của khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nhận được tin xảy ra vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình có người bị chết và người bị thương, ổn định nơi ở cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ này.


10h30: Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 103 và Trung tâm y tế Hà Đông đã cử xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân.

Đến thời điểm này, số người tử vong được ghi nhận là 4 người và 8 người khác bị thương.

Sau vụ nổ Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông tiếp nhận cấp cứu cho sáu bệnh nhân; Bệnh viện 103 tiếp nhận hai bệnh nhân bị đa chấn thương; ba trường hợp khác được chuyển thẳng đến nhà xác.

Sáu trường hợp bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông, rất may, tất cả đều chỉ bị chấn thương phần mềm. Trong đó có bốn trường hợp điều trị tại khoa chấn thương, hai trường hợp nhẹ hơn đã được cho về. 

21h50: Các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội, Công an quận Hà Đông, Cảnh sát PCCC & CHCN thành phố đang khẩn trương khoanh vùng, bảo vệ khám nghiệm hiện trường.

Theo thống kê của các lực lượng chức năng, trong 36 căn nhà bị ảnh hưởng do vụ nổ, trong đó có 12 căn nhà bị hư hại nặng, bốn căn nhà do trực tiếp bị ảnh hưởng của vụ nổ nên chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân lên chung cư Văn Phú – Victoria cách đó 500 m để người dân tạm cư. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá ngay hiện trạng các căn nhà còn lại để có phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn, sớm đưa cuộc sống người dân ổn định trở lại.


21h30: Thông tin chúng tôi vừa nhận được, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các cơ sở y tế của ngành có tiếp nhận, điều trị các nạn nhân vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú miễn toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân.

20h50: Tối nay (19/3), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trực tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thăm hỏi 4 nạn nhân trong vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú đang điều trị tại đây.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ nổ tại Hà Đông. (ảnh:ANTĐ)


Bí thư Hoàng Trung Hải đã động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe, đồng thời chỉ đạo ngành y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phải tận tình cứu chữa, huy động tối đa phương tiện, thuốc men để cứu chữa các nạn nhân.

Ông Hải đồng thời yêu cầu quận Hà Đông có phương án hỗ trợ, đưa các nạn nhân bị tử vong về quê an táng.

20h00: Danh sách nạn nhân tử vong trong vụ nổ Văn Phú- Hà Đông:

1. Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ)

2. Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai)

3. Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai- con gái nạn nhân Đào Thị Soản)

4. Phạm Văn Cường (41 tuổi, huyện Nam Trực, Nam Định)

Hai mẹ con nạn nhân Đào Thị Soản đi qua đúng lúc xảy ra vụ nổ, chết ngay tại hiện trường.

Các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông:

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

18h45: Theo báo cáo nhanh của CATP Hà Nội, hậu quả vụ nổ làm 3 người đi đường chết; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103; 6 xe môtô bị cháy; 1 ôtô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 - TT9; số 75 - 95, TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội, Công an quận Hà Đông, Cảnh sát PCCC & CHCN thành phố đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; phân luồng giao thông; khoanh vùng, bảo vệ khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố vật liệu nổ, không có dấu hiệu về hình sự.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Quế Thường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN số 9, khu vực quận Hà Đông cho biết: Khoảng hơn 15h10, Phòng cảnh sát nhận được tin báo cháy nổ, đơn vị đã cử hai xe tới hiện trường, phối hợp cứu nạn được 6 nạn nhân đưa đi các bệnh viện cấp cứu.


18h30: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo UBND TP Hà Nội hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong năm triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương nặng ba triệu đồng và bị thương nhẹ hai triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành sẽ có hỗ trợ thêm với các nạn nhân. 

Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng công binh được chỉ đạo tiếp tục rà soát hiện trường, khu vực xung quanh nhằm phát hiện có hay không còn loại vật liệu nổ nào ở hiện trường để xử lý ngay.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Cơ quan điều tra, Công an thành phố hướng dẫn chỉ đạo, nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ để công bố trước công luận trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại hiện trường vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú


Chính quyền địa phương phối hợp với gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ, thăm hỏi động viên đối với các gia đình có nạn nhân bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng do sự việc.

UBND quận Hà Đông rà soát, bố trí chỗ ở cho các gia đình bị thiệt hại nặng, nhà rạn nứt không an toàn. Thứ sau, tổ chức vệ sinh môi trường, làm sạch hiện trường sau khi khám nghiệm để người dân ổn định cuộc sống.

18h: Theo báo cáo của các lực lượng Công an Hà Nội, Bộ Tư Lệnh Thủ đô, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ... với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì nguyên nhân ban đầu xác định địa điểm xảy ra vụ nổ là gia đình một người làm nghề thu gom đồng nát.

Vào trước thời điểm trên, chủ nhà đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa. Sau đó vật liệu này phát nổ, tạo thành một hố sâu khoảng 2m, rộng khoảng hơn 2m. Hiện chưa xác định được loại vật liệu nổ nào gây ra vụ nổ này.

Sơ bộ thiệt hại trực tiếp thống kê được là 36 căn hộ.

Nhiều căn nhà xung quanh vụ nổ bị ảnh hưởng nặng nề.


17h40:  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện.

17h36: Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, sức công phá của vụ nổ rất lớn. Gia đình ông có 5 người đang ngồi trong nhà thì bị kính vỡ văng vào người, bị thương.

Thông tin ban đầu, chủ nhà kinh doanh sắt vụ đã thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng này.

Nhân chứng vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh sau vụ nổ.
Người dân hiếu kỳ đứng xem khiến giao thông ách tắc.
 

17.08: Đội rà phá bom, mìn BB 301 cũng đã có mặt tại hiện trường thực thi nhiệm vụ. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục. Đa phần những người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân đội 103.

Sức ép của vụ nổ khiến kính xe ô tô nứt nẻ.

16h47: Lực lượng cứu hộ đã phải cưa nhỏ một số bộ phận để đưa người bị nạn trong chiếc xe tải.

Cứu hộ đang tìm cách đưa lái xe ra khỏi hiện trường.

16h44: Phóng viên VOV có mặt hiện trường cho biết, toàn bộ khu vưc vụ nổ đã được lực lượng chức năng phong tỏa.

16h27: Phóng viên Lan Anh: Thống kê chưa đầy đủ, đến thời điểm này có một cháu nhỏ khoảng 3 tuổi đi cùng 1 phụ nữ - cả hai cùng tử vong, lái xe tải, 2 người cưa bình oxy, 1 người chết bị biến dạng và một phụ xe bị thương (đã được đưa đi cấp cứu). Như vậy, đã có 6 người chết và 1 bị thương trong vụ nổ này.

 

16h15: Trong bán kính 50-100 m của khu CT9 và CT20 sức ép của vụ nổ phá hủy khoảng 20 căn hộ. Các tấm kính bung ra. 

Vụ nổ còn làm cháy nhiều xe máy dựng gần đó.

16h08: Phóng viên Lan Anh: Ngôi nhà xảy ra vụ nổ là nơi đựng phế liệu, thời điểm đó có 2 người trong quá trình thu mua phế liệu tiến hành cưa bình ôxy thì xảy ra vụ nổ. 2 người cưa bình ôxy bị thiệt mạng tại chỗ. Một phụ nữ đi đường bị sức ép của vụ nổ thiệt mạng tại chỗ.

Sức ép vụ nổ mạnh đến mức một chiếc xe tải đi qua đường cũng bắn văng vào ngôi nhà số 26 tòa CT9. Người lái xe tử vong và mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành cứu các nạn nhân và tìm kiếm người bị nạn.

 

16h00: Phóng viên Lan Anh - sức công phá của vụ nổ khá lớn khiến các ngôi nhà xung quanh bị ảnh hưởng khá rõ rệt. Tại hiện trường vụ nổ, hai căn nhà liền kề bị phá hủy nặng nề, khói bụi mù mịt.

15h56: Phóng viên Lan Anh: Hiện có nhiều người dân tò mò đứng lại để xem vụ tai nạn gây nên tình trạng ùn tắc giao thông ở đây.

 

15h50: Phóng viên Lan Anh có mặt tại hiện trường cho biết: Nhiều nghi ngờ đây không phải là vụ nổ gas hay bình oxy mà là vật liệu nổ.

Hiện trường vụ nổ (ảnh FB)

15h45: Phóng viên VOV có mặt tại hiện trường cho biết: Khu nhà xảy ra vụ nổ chưa có người ở. Tuy nhiên, vụ nổ khiến 3 người đi đường bị thiệt mạng.

Xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường 

15h30: Vụ nổ lớn khiến nhiều nhà cửa xung quanh khu vục này bị ảnh hưởng. Người đi đường Lê Văn Lương cũng nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Nhiều người nghĩ đó là tiếng sấm vì hiện tại trời Hà Nội đang rả rích mưa.

VOV tiếp tục cập nhật…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ nổ thảm khốc ở khu đô thị Văn Phú khiến 6 người chết
Hiện trường vụ nổ thảm khốc ở khu đô thị Văn Phú khiến 6 người chết

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra khiến nhiều nhà cửa tan nát, vẫn chưa kiểm đếm chính xác số người thương vong

Hiện trường vụ nổ thảm khốc ở khu đô thị Văn Phú khiến 6 người chết

Hiện trường vụ nổ thảm khốc ở khu đô thị Văn Phú khiến 6 người chết

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra khiến nhiều nhà cửa tan nát, vẫn chưa kiểm đếm chính xác số người thương vong