Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: 7 người bị nạn chỉ ký hợp đồng ngắn hạn

VOV.VN - Sở LĐTB&XH nói: Vụ tai nạn xảy ra tại địa chỉ 62 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội làm 1 người chết và 6 người bị thương và vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Hôm nay (18/1), Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về vụ tai nạn tại công trình số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 17/1/2016 tại công trình xây dựng Tòa nhà chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông (Mỹ Sơn Tower) ở địa chỉ 62 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.

Chủ đầu tư là: Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn. Nhà thầu thi công đã để xảy ra vụ tai nạn lao động: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Vạn Phúc Holding ở địa chỉ ngõ 63 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Công trình xảy ra vụ tai nạn lao động (Ảnh: Thể thao Văn hóa)
Theo nhận định ban đầu, nhóm công nhân của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Vạn Phúc Holding trong lúc đang bắc giáo cầu thang bộ 2 tại tầng 10 bất ngờ giàn giáo bị sập làm 7 công dân rơi xuống tầng 6 dẫn đến tai nạn. Danh tính các nạn nhân bước đầu được làm rõ bao gồm: Lò Văn Thơm (SN 1979, quê Điện Biên), là nạn nhân đã tử vong sau khi đi bệnh viện cấp cứu, đưa về quê an táng.

6 nạn nhân bị thương gồm có: Hoàng Văn Hải (SN 1986, quê ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc); Hoàng Văn Lý (SN 1989, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc); Lưu Văn Long (SN 1991, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc - đang điều trị tại BV 103); Dương Thị Quả (ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc- đang điều trị ở BV 103), Hoàng Văn Chương (SN 1978, ở Vĩnh Phúc - đã xuất viện), Lò Văn Thắm (ở Điện Biên - bị thương nặng đang điều trị ở BV 103).

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vạn Phúc Holding, 7 người bị tai nạn được ký hợp đồng lao động ngắn hạn.

Về giải quyết vụ tai nạn, công ty đang tập trung điều trị cho những người bị thương tại Bệnh viện 103. Đối với trường hợp anh Lò Văn Thơm tử vong, công ty chi trả toàn bộ chi phí mai táng và đang thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, trả lời báo Pháp luật plus, Sở LĐTB&XH TP Hà Nội cho biết không nắm rõ vấn đề này: "Cơ quan nào đình chỉ thì cơ quan đó phải giám sát".

Ông Bạch Quốc Việt - Trưởng phòng An toàn lao động - Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội cho biết: Đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 1 người chết và 6 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Thanh tra của đoàn kiểm tra an toàn lao động của Sở LĐ TB&XH đã điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

“Về công tác thanh tra kiểm tra về an toàn lao động, chúng tôi đều tiến hành thanh tra kiểm tra theo đúng quy định, đặc biệt là đối với các công tình xây dựng cao tầng và các công trình phức tạp”, ông Bạch Quốc Việt nói.

Trước đó, báo chí đưa tin, vào tháng 8/2015, đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ thi công công trình vì có dấu hiệu mất an toàn lao động, không có biển báo lao động. Ngày 29/12, đoàn thanh tra xây dựng lập biên bản hành chính và yêu cầu ngừng thi công trình, một ngày sau đó (30/12) tạm đình chỉ và yêu cầu các cơ quan ngừng cấp điện nước nhưng đơn vị thi công vẫn tiến hành xây dựng bất chấp lệnh cấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương
Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Giàn giáo xây dựng tại công trường thi công dự án chung cư Mỹ Sơn Tower (Hà Nội) đột nhiên bị sập làm hai công nhân bị thương.

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Giàn giáo xây dựng tại công trường thi công dự án chung cư Mỹ Sơn Tower (Hà Nội) đột nhiên bị sập làm hai công nhân bị thương.

Sập giàn giáo, 4 người chết: Đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng
Sập giàn giáo, 4 người chết: Đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng

VOV.VN -Hiện công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã hoàn thành và thi thể các nạn nhân được đưa về quê mai táng.

Sập giàn giáo, 4 người chết: Đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng

Sập giàn giáo, 4 người chết: Đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng

VOV.VN -Hiện công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã hoàn thành và thi thể các nạn nhân được đưa về quê mai táng.

Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa
Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT cử cơ quan chuyên môn phối hợp xác định nguyên nhân.

Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa

Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT cử cơ quan chuyên môn phối hợp xác định nguyên nhân.