Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Lời kể đau xót của các nhân chứng

VOV.VN -Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình khiến 3 người chết tại chỗ, 26 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 16h ngày 14/3, trên Quốc lộ 6A (thuộc xóm Duối, xã Hoàng Dậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), tài xế Lê Trường Giang (SN 1967, trú tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe khách 24 chỗ của nhà xe Đức Thắng  (tỉnh Điện Biên) chạy hướng Sơn La - Hà Nội.

Lúc này, xe bồn của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ dầu khí Tân Long kéo theo rơ-moóc do Dương Ngọc Yến (SN 1970, thường trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Khi đến đèo Thung Khe, xe bồn chở nhựa đường bất ngờ va chạm với xe khách. Xe khách bị tông lật nghiêng, kính chắn gió vỡ tan, các mảnh kính, hành lý văng tung tóe khắp nơi. Xe bồn cũng bị lật nằm chắn ngang đường, nhựa đường từ bồn chảy lênh láng và bắt lửa. Ngọn lửa bốc lên ngang thân xe, khói bốc lên vài chục mét.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh TTXVN)

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 26 người bị thương. Hiện tại, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. 

Theo những người chứng kiến vụ việc, sau cú tông mạnh, nhiều người trên xe khách văng ra đường và bị thương nặng.

“Tôi vừa đi đến thì thấy vụ tai nạn, lửa bốc lên, mới trông tưởng cháy rừng. Có một số người trèo từ chiếc xe khách ra, máu me bê bết” - anh Hà, một người đi đường kể.

Là người vừa may mắn thoát ra khỏi chiếc xe gặp nạn, một nhân chứng khác thuật lại: “Trên xe khách lúc đó có 35 người. Khi chiếc xe đang lên dốc ở đèo Thung Khe thì bị một chiếc xe bồn chở nhựa đường mất phanh đâm vào chính diện.

“Tài xế  biết xe bị đâm nhưng không còn cách nào tránh được, chỉ kịp nói với hành khách là các em bị tai nạn rồi”.

Cũng theo lời nhân chứng, anh chỉ kịp lôi 2 người ngồi cạnh ra khỏi xe, còn những người khác thì không biết tình hình thế nào. Để thoát ra khỏi xe, anh phải đạp cửa kính để thoát.

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 6A bị ùn tắc nghiêm trọng. Những người trên đường đã lao vào đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Để khắc phục vụ tai nạn, hơn 17h cùng ngày, lực lượng chữa cháy của tỉnh Hòa Bình đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đến hiện trường chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Gần 2 giờ sau vụ tai nạn, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Đến 19h cùng ngày, công tác cứu hộ đã cơ bản hoàn tất. Do xe bị cháy biến dạng, cửa chính không mở được nên lực lượng cứu hộ phải cắt rời các bộ phận của xe khách để cứu người bị thương. Công an tỉnh Hòa Bình cho biết thông tin ban đầu đã có 3 người tử vong, hơn 26 người bị thương. Trong đó, 15 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Mai Châu, còn lại được điều trị tại bệnh viện huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Theo ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu, có 2 bệnh nhân nặng, riêng tài xế xe khách bị bỏng nặng 2 chân.

 

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông  Bùi Văn Thắng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải  kiêm Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết trong số 3 người chết có 2 người trên xe khách, 1 người trên xe tải. Trong đó có 2 người bị cháy không nhận dạng được.

Theo ông Thắng, sau khi xảy ra va chạm, nhựa đường trong bồn và nhiên liệu từ xe tải đã chảy ra đường tạo nên vụ cháy lan cả hai xe. Do hai xe bị biến dạng nên lực lượng cứu hộ không kịp đưa những người bị chết kẹt trong xe ra trước khi ngọn lửa bùng phát.

Bác sĩ Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết: “Trong số này có một trường hợp bị bỏng nặng nhiều vị trí, bệnh viện đã tiến hành hồi sức, nếu tình trạng diễn biến nặng hơn sẽ chuyển về Viện bỏng Quốc gia điều trị tiếp. Với 2 trường hợp còn lại có chấn thương gãy hở xương đùi và gãy xương cánh tay”.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc có công điện gửi Bộ Giao thông Vận tải, Trưởng Ban ATGT các tỉnh: Hòa Bình, Điện Biên và TP Hải Phòng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải của nhà xe Đức Thắng trong vòng 1 tháng. Kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tất cả các ô tô chở khách của nhà xe Đức Thắng, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Đồng thời, kiểm tra toàn diện việc thực hiện quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ dầu khí Tân Long, kiểm tra điều kiện an toàn trong việc vận chuyển hàng hóa dễ cháy Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ dầu khí Tân Long nổ của các doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tải mất lái lật trên đèo, tài xế mắc kẹt trong cabin
Xe tải mất lái lật trên đèo, tài xế mắc kẹt trong cabin

VOV.VN - Do không làm chủ được tốc độ khi xuống đèo, tài xế xe tải mất lái, lấn sang làn đường đối diện, húc đổ một đoạn dài lan can rồi lao xuống vực.

Xe tải mất lái lật trên đèo, tài xế mắc kẹt trong cabin

Xe tải mất lái lật trên đèo, tài xế mắc kẹt trong cabin

VOV.VN - Do không làm chủ được tốc độ khi xuống đèo, tài xế xe tải mất lái, lấn sang làn đường đối diện, húc đổ một đoạn dài lan can rồi lao xuống vực.

Xe khách đâm xe bồn chở dầu, 3 người thiệt mạng
Xe khách đâm xe bồn chở dầu, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Khoảng 16h30 ngày 14/3, tại dốc Mai Châu (Hoà Bình), sau va chạm với xe khách, xe bồn chở dầu phát nổ, ít nhất 3 người tử vong.

Xe khách đâm xe bồn chở dầu, 3 người thiệt mạng

Xe khách đâm xe bồn chở dầu, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Khoảng 16h30 ngày 14/3, tại dốc Mai Châu (Hoà Bình), sau va chạm với xe khách, xe bồn chở dầu phát nổ, ít nhất 3 người tử vong.

Xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc: Các nạn nhân vẫn còn hoảng loạn
Xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc: Các nạn nhân vẫn còn hoảng loạn

Cả 3 nạn nhân trong vụ xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc đang còn nằm viện mặc dù sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần vẫn rất hoảng loạn.

Xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc: Các nạn nhân vẫn còn hoảng loạn

Xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc: Các nạn nhân vẫn còn hoảng loạn

Cả 3 nạn nhân trong vụ xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc đang còn nằm viện mặc dù sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần vẫn rất hoảng loạn.

Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe
Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành cần nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Hòa Bình.

Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe

Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành cần nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Hòa Bình.