Xuất hiện trang web “ma” lừa bệnh nhân hiến tạng

VOV.VN - Tự xưng là tổ chức phi lợi nhuận, một trang web có tên:hientangvietnam.xyz kêu gọi mọi người đăng ký hiến tạng, mua bán thận.

Những ngày qua, nhiều người đã phản ánh về việc xuất hiện một trang web có tên: hientangvietnam.xyz và một trang Facebook đi kèm, kêu gọi đăng ký hiến tạng, thậm chí mua bán thận.

Vết mổ của một người hiến thận lấy tiền trang trải cuộc sống.

Nhiều người đã điền vào mẫu đơn đăng ký với nhiều thông tin cá nhân song không có phản hồi khiến họ hoang mang sau khi kê khai.

Truy cập vào địa chỉ trên, những thông tin đều không rõ ràng, không có địa chỉ cụ thể, không có đơn vị chủ quản mà chỉ tự xưng “Tổ chức hiến tặng nội tạng Việt Nam” - một tổ chức phi lợi nhuận, ngành Y tế khẳng định, trang web trên là địa chỉ “ma” và kêu gọi cộng đồng cảnh giác.

Theo thống kê, hiện nay, Việt Nam mới chỉ thực hiện ghép tạng từ 37 ca chết não cho 108 bệnh nhân. Hiện nay, số người chờ ghép tạng còn rất nhiều và vẫn còn tồn tại nhiều định kiến nặng nề về việc hiến tạng sau khi chết não./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phanh phui đường dây môi giới bán thận trên Internet
Phanh phui đường dây môi giới bán thận trên Internet

Sau khi trả tiền môi giới khoảng 3-5 triệu đồng, Dũng được khoảng 25 đến 30 triệu đồng trong một ca mua bán thận.

Phanh phui đường dây môi giới bán thận trên Internet

Phanh phui đường dây môi giới bán thận trên Internet

Sau khi trả tiền môi giới khoảng 3-5 triệu đồng, Dũng được khoảng 25 đến 30 triệu đồng trong một ca mua bán thận.