Yêu cầu rút giấy phép kinh doanh đối với cơ sở tăng giá khẩu trang

VOV.VN - PTT Vũ Đức Đam đã yêu cầu nếu phát hiện hiệu thuốc, cửa hàng dược nào tăng giá khẩu trang và dung dịch sát khuẩn y tế thì rút giấy phép kinh doanh.

Trước hiện tượng gom hàng và tăng giá khẩu trang trong mấy ngày gần đây ở 1 số nơi, tại cuộc họp trực tuyến sáng nay (1/2) với các Bộ ngành, địa phương về phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu ngành y tế và ngành Công thương nếu phát hiện hiệu thuốc, cửa hàng dược nào tăng giá khẩu trang và dung dịch sát khuẩn y tế thì Bộ Y tế chỉ đạo rút giấy phép kinh doanh; Bộ Công thương chỉ đạo xử lý vi phạm tại các cơ sở khác kinh doanh những mặt hàng này như chợ, siêu thị, tạp hóa.

Ảnh minh họa

Cũng liên quan đến vấn đề khẩu trang y tế, vừa qua xuất hiện tình trạng cá nhân gửi khẩu trang y tế và nước sát trùng ra nước ngoài. Trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng tình với đề xuất cơ quan quản lý nhà nước sẽ chỉ đạo hệ thống bưu điện, bưu chính viễn thông không tiếp nhận vận chuyển mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng y tế ra nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trong bối cảnh nhu cầu về khẩu trang y tế chưa đáp ứng đủ tại một số địa phương, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn gần 40 cơ sở sản xuất tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu để tăng cường đáp ứng trên thị trường. Nếu người dân chưa mua được khẩu trang y tế thì có thể sử dụng khẩu trang vải và hàng ngày giặt sạch bằng xà phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp?
Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp?

Việc công bố tình trạng y tế khẩn cấp phải dựa trên các tiêu chí như: Số lượng người mắc, số lượng bệnh nhân tử vong, mức độ lan tràn của dịch bệnh...

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp?

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp?

Việc công bố tình trạng y tế khẩn cấp phải dựa trên các tiêu chí như: Số lượng người mắc, số lượng bệnh nhân tử vong, mức độ lan tràn của dịch bệnh...

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona
Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng chống corona tại các trường mầm non, tiểu học.

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng chống corona tại các trường mầm non, tiểu học.

"Cháy hàng" khẩu trang ở Kon Tum, khuyến cáo dân không mua tích trữ
"Cháy hàng" khẩu trang ở Kon Tum, khuyến cáo dân không mua tích trữ

VOV.VN - Người dân tỉnh Kon Tum đổ xô đi mua khẩu trang y tế để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona, dẫn tới "cháy hàng".

"Cháy hàng" khẩu trang ở Kon Tum, khuyến cáo dân không mua tích trữ

"Cháy hàng" khẩu trang ở Kon Tum, khuyến cáo dân không mua tích trữ

VOV.VN - Người dân tỉnh Kon Tum đổ xô đi mua khẩu trang y tế để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona, dẫn tới "cháy hàng".