Mỹ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu thô

VOV.VN - Chênh lệch giữa giá dầu chuẩn của Mỹ và toàn cầu đã giảm xuống 7,5 USD/thùng, mức chênh lệch thấp nhất kể từ ngày 16/6.

Chính quyền Mỹ vừa quyết định sẽ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu thô sau gần bốn thập kỷ. Quy định mới này sẽ cho phép các công ty năng lượng của Mỹ bao gồm Pioneer Natural Resource và Enterprise Products Partnet LP xuất khẩu loại dầu thô siêu nhẹ cho người mua ở nước ngoài. Khách hàng sau đó có thể chuyển loại dầu này thành xăng, nhiên liệu máy bay hoặc dầu diesel.


Mỹ nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu dầu thô sau gần 4 thập kỷ

Đơn hàng xuất khẩu dầu đầu tiên dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 8 năm nay, tuy nhiên tỷ trọng dầu được phép xuất khẩu vẫn chưa được công bố cụ thể.

Mỹ đã bắt đầu ban lệnh cấm xuất khẩu dầu thô kể từ những năm 1970 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, gần đây sự đột phá trong công nghệ đã giúp Mỹ tăng mạnh sản lượng khai thác từ các mỏ đá phiến sét, giúp giảm mạnh nhu cầu nhập khẩu dầu thô và thậm chí xuất hiện tình trạng dư thừa tại một số vùng.

Tờ Wall Street Journal cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đang soạn thảo các quy định giúp các công ty xuất khẩu dầu dễ dàng hơn. Sự bùng nổ ngành công nghiệp dầu đá phiến sét của Mỹ được dự đoán đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, thậm chí có thể vượt Saudi Arabia và Nga.

Sau tin tức này, giới phân tích kỳ vọng rằng, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục nới lỏng hơn nữa, cho phép các hãng sản xuất bán dầu theo giá thế giới, cao hơn giá dầu Mỹ vào thời điểm hiện tại.

Chênh lệch giữa giá dầu chuẩn của Mỹ và toàn cầu đã giảm xuống 7,5 USD/thùng, mức chênh lệch thấp nhất kể từ ngày 16/6.

Mâu thuẫn chính trị tại Ukraine và Iraq đã đẩy giá dầu tăng cao do lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Giá dầu có thể tăng cao nếu sự bùng nổ đá phiến sét của Mỹ không phát huy tác dụng tích cực cho nguồn cung cấp dầu toàn cầu, Nansen Saleri của Quantum Reservoir Impact cho biết trên Bloomberg News.

Động thái này của Mỹ có thể giúp cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới vốn đang gặp nhiều biến động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu sẽ đạt đỉnh 116 USD/thùng do căng thẳng Iraq leo thang
Giá dầu sẽ đạt đỉnh 116 USD/thùng do căng thẳng Iraq leo thang

VOV.VN - Các nhà phân tích tại Wall Street mới đây đưa ra dự báo, mức giá dầu thô Brent sẽ tăng lên mức 116 USD/thùng vào cuối năm nay. 

Giá dầu sẽ đạt đỉnh 116 USD/thùng do căng thẳng Iraq leo thang

Giá dầu sẽ đạt đỉnh 116 USD/thùng do căng thẳng Iraq leo thang

VOV.VN - Các nhà phân tích tại Wall Street mới đây đưa ra dự báo, mức giá dầu thô Brent sẽ tăng lên mức 116 USD/thùng vào cuối năm nay. 

Nga cần công nghệ của Mỹ để khai thác 8.200 tỷ USD dầu
Nga cần công nghệ của Mỹ để khai thác 8.200 tỷ USD dầu

VOV.VN - Để khai thác và duy trì sản lượng dầu khí hiện nay, Nga buộc phải nhờ đến kỹ thuật, công nghệ của phương Tây.

Nga cần công nghệ của Mỹ để khai thác 8.200 tỷ USD dầu

Nga cần công nghệ của Mỹ để khai thác 8.200 tỷ USD dầu

VOV.VN - Để khai thác và duy trì sản lượng dầu khí hiện nay, Nga buộc phải nhờ đến kỹ thuật, công nghệ của phương Tây.

Châu Á khủng hoảng dầu do Iraq
Châu Á khủng hoảng dầu do Iraq

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng chính trị tại Iraq có thể tác động nghiêm trọng tới nguồn cung dầu tại châu Á cũng như toàn bộ nền kinh tế khu vực.

Châu Á khủng hoảng dầu do Iraq

Châu Á khủng hoảng dầu do Iraq

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng chính trị tại Iraq có thể tác động nghiêm trọng tới nguồn cung dầu tại châu Á cũng như toàn bộ nền kinh tế khu vực.

Hàng không châu Âu thiệt hại do giá dầu tăng sau bất ổn tại Iraq
Hàng không châu Âu thiệt hại do giá dầu tăng sau bất ổn tại Iraq

VOV.VN - Giá nhiên liệu, đặc biệt là giá dầu tăng trong dài hạn có thể khiến lợi nhuận của các hãng hàng không giảm từ 1-52%.

Hàng không châu Âu thiệt hại do giá dầu tăng sau bất ổn tại Iraq

Hàng không châu Âu thiệt hại do giá dầu tăng sau bất ổn tại Iraq

VOV.VN - Giá nhiên liệu, đặc biệt là giá dầu tăng trong dài hạn có thể khiến lợi nhuận của các hãng hàng không giảm từ 1-52%.