Bắt kẻ đột nhập nhà sách, trộm tài sản “khủng“

Kẻ trộm đã lấy đi 100 triệu đồng tiền mặt, lượng lớn nữ trang có giá trị trên 500 triệu đồng.

Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Lâm Tấm Lộc (SN 1991, trú quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, có 1 tiền án tội “cướp tài sản”) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó khoảng 6h ngày 15/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Cần Thơ nhận tin báo tại nhà sách Hồng Ân (số 39 – 41 đường Võ Thị Sáu, phường An Cư, quận Ninh Kiều) xảy ra vụ mất trộm tài sản "khủng".

Cụ thể chủ nhà sách là bà Kim Thị Tuyết M (SN 1979) khai báo, trong đêm 14/1 có giao cho người cháu, là anh Phan Bính H trông coi nhà sách. Tuy nhiên anh H không ngủ lại.

Nghi can Lâm Tấn Lộc cùng tang vật vụ trộm

Đến sáng 15/1 khi đến mở cửa thì bà M phát hiện có dấu hiệu trộm đột nhập vào nhà sách, ổ khóa bị cắt, tủ đựng đồ bị lục lọi, camera an ninh trong nhà sách bị kẻ lạ lấy bọc nilong che kín.

Qua kiểm tra, bà M phát hiện bị mất tài sản gồm: 100 triệu đồng tiền mặt, lượng lớn nữ trang có giá trị trên 500 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Cần Thơ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, cơ quan công an xác định Lâm Tấn Lộc là kẻ trộm. 21h ngày 15/1, Công an tiến hành bắt khẩn cấp Lộc và tiến hành khám xét, thu hồi toàn bộ số tài sản bị mất trộm như nói trên.

Bước đầu Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lộc khai, do không có tiền tiêu xài nên lên kế hoạch thực hiện 1 vụ lớn để... ăn tết.

Đêm 14/1 quan sát thấy nhà sách Hồng Ân không có người trông coi nên Lộc dùng kìm cộng lực, tuốc-nơ-vít phá khóa vào trong. Trộm được tài sản khủng, Lộc mang về nhà cất giấu tuy nhiên chưa kịp đụng đến tài sản trên thì đã bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn với chồng, báo tin giả mất trộm số tiền “khủng”
Mâu thuẫn với chồng, báo tin giả mất trộm số tiền “khủng”

VOV.VN - Do có mâu thuẫn với chồng, bà Phạm Thị Phiến đã báo mất trộm một số tiền lớn để công an điều tra chồng cho “bõ ghét”.

Mâu thuẫn với chồng, báo tin giả mất trộm số tiền “khủng”

Mâu thuẫn với chồng, báo tin giả mất trộm số tiền “khủng”

VOV.VN - Do có mâu thuẫn với chồng, bà Phạm Thị Phiến đã báo mất trộm một số tiền lớn để công an điều tra chồng cho “bõ ghét”.

Đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô vài chục tỉ đồng
Đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô vài chục tỉ đồng

Băng nhóm này chuyên trộm cắp giày thành phẩm nhãn hiệu Nike do Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam sản xuất.

Đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô vài chục tỉ đồng

Đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô vài chục tỉ đồng

Băng nhóm này chuyên trộm cắp giày thành phẩm nhãn hiệu Nike do Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam sản xuất.

Đột nhập nhà dân trộm két sắt và tài sản trị giá 130 triệu đồng
Đột nhập nhà dân trộm két sắt và tài sản trị giá 130 triệu đồng

VOV.VN - Hai đối tượng đã rủ nhau đột nhập vào nhà dân trộm cắp két sắt, ti vi và điện thoại di động với tổng giá trị 130 triệu đồng.

Đột nhập nhà dân trộm két sắt và tài sản trị giá 130 triệu đồng

Đột nhập nhà dân trộm két sắt và tài sản trị giá 130 triệu đồng

VOV.VN - Hai đối tượng đã rủ nhau đột nhập vào nhà dân trộm cắp két sắt, ti vi và điện thoại di động với tổng giá trị 130 triệu đồng.

Thanh niên đi xe SH trộm thẻ cào của người bán báo ở Hà Nội
Thanh niên đi xe SH trộm thẻ cào của người bán báo ở Hà Nội

Nghe tiếng hô cướp, thấy một người đàn ông đang đuổi theo một thanh niên đi xe SH Mode, thượng sĩ Minh chạy đón đầu, bắt giữ được đối tượng

Thanh niên đi xe SH trộm thẻ cào của người bán báo ở Hà Nội

Thanh niên đi xe SH trộm thẻ cào của người bán báo ở Hà Nội

Nghe tiếng hô cướp, thấy một người đàn ông đang đuổi theo một thanh niên đi xe SH Mode, thượng sĩ Minh chạy đón đầu, bắt giữ được đối tượng