Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau trong đám cưới

VOV.VN - Khi thấy ông Thủy ngồi trên xe máy trò chuyện với bà con trong thôn, Minh xông tới rút dao đâm vào bụng ông Thủy, khiến nạn nhân tử vong. 

Vào lúc 23h ngày 09/10 tại nhà ông Hoàng Văn Nhỏ, thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Thiên - Huế xảy ra một vụ đâm chém làm một người tử vong.

Vào thời điểm trên, ông Phan Xuân Thủy, 48 tuổi, trú thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang đến nhà Hoàng Văn Nhỏ ở cùng thôn dự tiệc rượu mừng đám cưới của cháu ông Nhỏ diễn ra vào ngày hôm sau. 

Người thân đau buồn vì cái chết của ông Thủy

Tại đây, thấy 2 nhóm thanh niên trong thôn xảy ra xích mích, ông Thủy cùng một số người dân đến can ngăn, đề nghị giải tán. Bực tức, Hoàng Văn Minh, 28 tuổi chuyển sang gây hấn với ông Thủy. Sau đó, Minh chạy về nhà lấy một con dao quay trở lại đám cưới. Khi thấy ông Thủy ngồi trên xe máy trò chuyện với bà con trong thôn, Minh xông tới rút dao đâm vào bụng ông Thủy, khiến nạn nhân tử vong. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và tóm gọn đối tượng gây án trong đêm. 

Được biết, Minh là đối tượng côn đồ, từng có 2 tiền án, tiền sự và mới ra tù cách đây không lâu. 

Nạn nhân Phan Xuân Thủy làm nghề thợ xây, đã có vợ và 3 con, gia đình khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên