Cảnh sát vây bắt phạm nhân trốn trại giam Thanh Phong

VOV.VN -Sau nhiều giờ truy tìm, cảnh sát đã bắt được Tăng Công Sơn khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Lực lượng công an chốt chặt các ngã đường truy bắt phạm nhân trốn trại

Như VOV.VN đã đưa tin, lúc 18h45 ngày 11/12, lực lượng công an đã bắt giữ được phạm nhân Tăng Công Sơn (21 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang) sau gần 9 tiếng trốn trại.

Trước đó, 9h30 sáng cùng ngày, đang lao động cải tạo tại công trường khai thác đá ngoài phân trại ở xã Đông Hưng (TP Thanh Hóa), Sơn xin phép cán bộ quản giáo đi vệ sinh rồi trốn vào lùm cây ven đường. Bị người dân phát hiện, Sơn vội tẩu thoát.

Sự việc làm người dân gần trại giam sợ hãi. Nhiều nhà dân đã đóng cửa vì sợ kẻ vượt ngục vào nhà hăm dọa, làm bậy.

Công an trại giam Thanh Phong đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa các con đường ra vào xã Đông Hưng để truy bắt.

Khi nhận định Sơn đã rời khỏi Thanh Hóa, nhà chức trách họp và cử các mũi trinh sát về Bắc Giang, Hà Nội để “đón lõng” kẻ trốn trại.

Sau gần 9 tiếng vây bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được Tăng Công Sơn khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tăng Công Sơn bị bắt giam về tội “cướp giật tài sản” và bị Tòa án nhân dân thành phố  Bắc Giang tuyên phạt mức án 5 năm tù giam, thời gian thụ án từ ngày 2/2/2015.

Hiện Sơn đang thụ án tại Phân trại số 4 (thuộc Trại giam Thanh Phong – Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Đông Hưng - TP. Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa đào tẩu ra Hà Nội
Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa đào tẩu ra Hà Nội

VOV.VN - Sau khi trốn khỏi trại giam, phạm nhân Sơn đã bắt xe từ Thanh Hóa về Hà Nội để lẩn trốn nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa đào tẩu ra Hà Nội

Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa đào tẩu ra Hà Nội

VOV.VN - Sau khi trốn khỏi trại giam, phạm nhân Sơn đã bắt xe từ Thanh Hóa về Hà Nội để lẩn trốn nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.