Giảm nỗi lo cho phụ huynh nghèo ở Điện Biên trước thềm năm học mới

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đang nỗ lực triển khai các phần việc, nhằm giảm áp lực cho các bậc phụ huynh và giúp các em học sinh tự tin bước vào năm học mới.

Trong căn nhà sàn xập xệ ở bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, ba mẹ con chị Quàng Thị Tâm đang chồng chất nỗi lo trước thềm năm học mới. Năm nay, 2 đứa con của chị 1 lên lớp 8, 1 lên lớp 10. Nghĩ đến các khoản chi phí cho sách vở, quần áo, rồi những khoản đóng góp đầu năm, chị không khỏi lo lắng, bởi không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, việc đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với chị bấy lâu vốn đã rất khó.

"Gia đình tôi rất khó khăn. Nhà có 3 mẹ con ở với nhau, cuộc sống bấp bênh, tiền đóng học không có, sách vở chưa có tiền mua", chị Tâm bày tỏ.

Hơn một năm trước, chồng qua đời để lại hai mẹ con côi cút trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, chị Quàng Thị Dương ở bản Pá Luống, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cũng rất lo lắng về các khoản chi phí cho năm học mới của con mình. 

"Có 2 mẹ con sống với nhau thôi, việc thì không có gì để làm, không biết trông chờ vào ai. Năm học mới mà chưa chuẩn bị được gì cả, chưa mua được sách vở cho cháu", chị Dương cho biết.

May mắn, những gia đình thật sự khó khăn như chị Tâm, chị Dương năm học này tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cũng như của chính quyền địa phương và các nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thơm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Mường Mươn, huyện Mường Chà cho biết: Nghị định 81 của Chính phủ về cơ chế thu và chính sách miễn giảm học phí, trong đó quy định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập thực sự đã "cứu cánh", giúp các gia đình khó khăn giảm gánh nặng về chi phí học tập của các con trong năm học. 

"Để đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh, những em nào có đủ điều kiện thì phụ huynh sẽ tự mua sách cho các em. Đối với địa bàn xã Mường Mươn, nhiều bản ở xa, nhiều gia đình khó khăn các phụ huynh thống nhất sẽ nhờ nhà trường mua giúp để đủ sách giáo khoa cho học sinh", cô Thơm chia sẻ.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, để đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trong năm học mới, ngay khi kết thúc năm học 2022 - 2023, Sở đã ban hành văn bản, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông báo đến phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên danh mục sách sẽ sử dụng cho năm học mới.

Ðồng thời, chỉ đạo các đơn vị, chủ động phối hợp với nhà xuất bản, dựa trên số lượng học sinh để đăng ký nhu cầu mua sách. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào quyên góp, ủng hộ các tủ sách dùng chung trong toàn ngành, nhằm giúp đỡ các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia học tập.

"Nhằm khích lệ phong trào trong toàn ngành về quyên góp ủng hộ các tủ sách dùng chung, ngành đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục khi kết thúc năm học tổ chức tuyên truyền quyên góp sách giáo khoa của các anh chị lớp trên, sau khi kết thúc năm học nhà trường đưa vào thư viện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn trong năm học tới", ông Hoàn nói.

Năm học 2023-2024, tỉnh Điện Biên có hơn 7.300 lớp với khoảng 206.000 học sinh các cấp học. Cùng với triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của ngành giáo dục địa phương, cùng sự chung tay của các thầy cô giáo và toàn xã hội chắc chắn sẽ giúp các em học sinh vùng khó Điện Biên giảm được áp lực chi phí cho năm học đạt kết quả cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh xây mới nhiều trường cho năm học 2023-2024
Quảng Ninh xây mới nhiều trường cho năm học 2023-2024

VOV.VN - Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục, trong đó có việc đưa vào sử dụng nhiều ngôi trường mới với quy mô đồng bộ, hiện đại.

Quảng Ninh xây mới nhiều trường cho năm học 2023-2024

Quảng Ninh xây mới nhiều trường cho năm học 2023-2024

VOV.VN - Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục, trong đó có việc đưa vào sử dụng nhiều ngôi trường mới với quy mô đồng bộ, hiện đại.