Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn cơ hội thoát án tử hình

VOV.VN - HĐXX phúc thẩm kiến nghị Chánh án TAND tối cao sớm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn sau khi bị cáo khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả.

Chiều 4/5, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa phúc thẩm.
Theo đó, HĐXX đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank, nhưng sau đó kiến nghị: “Chánh án TAND tối cao sớm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn từ hình phạt tử hình xuống chung thân theo đúng quy định tại điểm c, khoản 3 và khoản 4 Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015”.

Theo nhận định của HĐXX, Nguyễn Xuân Sơn không oan nên giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX cũng thấy rằng, bị cáo Sơn đã rất thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng, đặc biệt là trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Hơn nữa, bị cáo Sơn và gia đình bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, là gia đình có công với cách mạng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ngày 2/5, vợ bị cáo Sơn là bà Võ Thị Thanh Xuân đã nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thay chồng bồi hoàn cho PVN. Hiện, bị cáo còn nhiều tài sản nhưng đang bị kê biên, cũng như đơn xin khắc phục hậu quả của bố, mẹ, vợ của bị cáo; Nguyễn Xuân Sơn đã thể hiện ý thức sớm được khắc phục hậu quả.

Cùng với những tình tiết giảm nhẹ như nêu trên, sau khi tiếp nhận bản án có hiệu lực pháp luật, HĐXX phúc thẩm kiến nghị cơ quan thi hành án dân sự TP Hà Nội cần khẩn trương, hướng dẫn phân định tài sản để gia đình bị cáo xác nhận được số tài sản hợp pháp, có điều kiện để khắc phục hậu quả cho bị cáo. Đồng thời kiến nghị Chánh án TAND tối cao sớm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Sơn sau khi bị cáo khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả (tương đương 37 tỷ đồng).

Đối với số tiền 20 tỷ đồng đã xác định rõ Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh - cựu Kế toán trưởng PVN, HĐXX cho biết, phần này đã được tách ra để giải quyết sau.

“HĐXX phúc thẩm kiến nghị sau khi kết thúc vụ án đối với Ninh Văn Quỳnh, kết quả điều tra xác định khoản tiền 20 tỷ trên được lấy từ khoản tiền 49 tỷ mà bị cáo bị quy kết về tội tham ô tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự cần tính trừ cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ vào phần khắc phục hậu quả của tội tham ô” – bản án nêu.

Đây là chi tiết rất có lợi cho Nguyễn Xuân Sơn, khi trước đó, trong phần đối đáp, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội nhận định chưa có căn cứ để tính giảm trừ cho Nguyễn Xuân Sơn số tiền 20 tỷ đồng do bản án đang bị kháng cáo. Hơn nữa, bản án sơ thẩm quy kết Ninh Văn Quỳnh bồi thường 20 tỷ đồng cho hành vi chiếm đoạt 197 tỷ đồng của Oceanbank cho PVN thông qua Sơn, chứ không phải khoản 49 tỷ đồng cáo buộc Sơn tham ô.

Trước đó, tại phiên toà ngày 2/5, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho biết, ngoài số tiền 5 tỷ đồng gia đình đã chuẩn bị, còn có một doanh nhân là bạn thân của bị cáo là ông Nguyễn Trung Hà (thành viên sáng lập Công ty FPT, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thiên Việt) sẵn sàng cho vay 32 tỷ đồng để cứu bị cáo này thoát án tử hình.

“Ông Hà đã đồng ý thu xếp một khoản tiền 32 tỷ đồng trong thời gian sớm nhất. Tổng cộng 2 khoản trên là 37 tỷ đồng, đúng bằng 3/4 số tiền ông Sơn phải khắc phục” – luật sư nói./.

HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn: 17 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tử hình về tội Tham ô tài sản; tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt: Tử hình.

Theo quy định của Luật, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn được quyền làm đơn gửi Chủ tịch nước để xin ân giảm án tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?
VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?

VOV.VN -Ghi nhận tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của gia đình Nguyễn Xuân Sơn, nhưng VKS cho rằng bị cáo Sơn chưa đủ điều kiện được đề nghị giảm án.

VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?

VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?

VOV.VN -Ghi nhận tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của gia đình Nguyễn Xuân Sơn, nhưng VKS cho rằng bị cáo Sơn chưa đủ điều kiện được đề nghị giảm án.

Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng
Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng

VOV.VN - Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trình bày nguyện vọng, nếu tòa tuyên tội tham ô, bà xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng.

Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng

Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng

VOV.VN - Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trình bày nguyện vọng, nếu tòa tuyên tội tham ô, bà xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng.

Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống
Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống

VOV.VN - Nguyễn Xuân Sơn mong HĐXX xem xét giảm án, không tuyên bị cáo mức án tử hình để được làm người có ích cho xã hội.

Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống

Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống

VOV.VN - Nguyễn Xuân Sơn mong HĐXX xem xét giảm án, không tuyên bị cáo mức án tử hình để được làm người có ích cho xã hội.

Cả 2 phiên tòa, vợ Nguyễn Xuân Sơn xin lấy tài sản riêng “cứu” chồng
Cả 2 phiên tòa, vợ Nguyễn Xuân Sơn xin lấy tài sản riêng “cứu” chồng

VOV.VN - Trong 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, vợ Nguyễn Xuân Sơn xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục hậu hậu quả cho chồng.

Cả 2 phiên tòa, vợ Nguyễn Xuân Sơn xin lấy tài sản riêng “cứu” chồng

Cả 2 phiên tòa, vợ Nguyễn Xuân Sơn xin lấy tài sản riêng “cứu” chồng

VOV.VN - Trong 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, vợ Nguyễn Xuân Sơn xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục hậu hậu quả cho chồng.

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm
Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

VOV.VN - HĐXX tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm, tuy nhiên cũng kiến nghị giảm hình phạt nếu bị cáo khắc phục hậu quả. 

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

VOV.VN - HĐXX tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm, tuy nhiên cũng kiến nghị giảm hình phạt nếu bị cáo khắc phục hậu quả.