Sơn La tiêu hủy hơn 12.000 vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ

VOV.VN - Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, khí tài của Công an tỉnh Sơn La vừa tổ chức tiêu hủy hơn 12.000 loại vũ khí công cụ hỗ trợ thu gom, thu hồi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài lực lượng vũ trang và người dân giao nộp trong 3 năm trở lại đây.

 Sau 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 104 ngày 25/3/2020 của Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Sơn La) và Công an các huyện, thành phố trong tỉnh đã thu hồi, thu gom được số lượng lớn các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị không có nhu cầu sử dụng, không được trang bị đúng đối tượng, chủng loại hoặc đã hết hạn sử dụng, hư hỏng, cùng nhiều loại vũ khí, súng săn, súng tự chế khác do quần chúng nhân dân giao nộp.

Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận, tiêu hủy hơn 40 khẩu súng quân dụng, súng săn và hơn 600 viên đạn. Đồng thời trực tiếp tiêu hủy hơn 2.500 khẩu súng các loại, chủ yếu là súng kíp, súng hơi cồn, súng hơi, súng săn tự chế… , 34 linh kiện vũ khí; gần 2.300 viên đạn súng công cụ hỗ trợ; 47 kg đạn súng săn; hơn 270 dùi cui điện; gần 260 khóa số 8 và bình xịt cay…

Hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra, thống kê đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, sau đó tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng./.

Một số hình ảnh:

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy cùng nhiều vũ khí thô sơ
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy cùng nhiều vũ khí thô sơ

VOV.VN - Công an thị xã Quảng Yên, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều vũ khí thô sơ.

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy cùng nhiều vũ khí thô sơ

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy cùng nhiều vũ khí thô sơ

VOV.VN - Công an thị xã Quảng Yên, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều vũ khí thô sơ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện “kho” vũ khí thô sơ
Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện “kho” vũ khí thô sơ

Dù mới bị xử phạt hành chính về hành vi “Mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ” nhưng sau đó Hưng lại tiếp tục hành nghề…

Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện “kho” vũ khí thô sơ

Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện “kho” vũ khí thô sơ

Dù mới bị xử phạt hành chính về hành vi “Mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ” nhưng sau đó Hưng lại tiếp tục hành nghề…

Vận chuyển vũ khí thô sơ qua công ty giao hàng
Vận chuyển vũ khí thô sơ qua công ty giao hàng

Nhân viên của công ty tại các tỉnh phát hiện số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên nên chuyển về kho tổng tại chi nhánh Long Xuyên để xử lý theo quy định.

Vận chuyển vũ khí thô sơ qua công ty giao hàng

Vận chuyển vũ khí thô sơ qua công ty giao hàng

Nhân viên của công ty tại các tỉnh phát hiện số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên nên chuyển về kho tổng tại chi nhánh Long Xuyên để xử lý theo quy định.

Bắt đối tượng mua bán số lượng “khủng” vũ khí thô sơ qua mạng xã hội
Bắt đối tượng mua bán số lượng “khủng” vũ khí thô sơ qua mạng xã hội

Thông qua mạng xã hội, đối tượng lập một đường dây tổ chức mua bán trái phép các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Bắt đối tượng mua bán số lượng “khủng” vũ khí thô sơ qua mạng xã hội

Bắt đối tượng mua bán số lượng “khủng” vũ khí thô sơ qua mạng xã hội

Thông qua mạng xã hội, đối tượng lập một đường dây tổ chức mua bán trái phép các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn vũ khí thô sơ
Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn vũ khí thô sơ

Lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải chứa gần 100 dao và kiếm các loại.

Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn vũ khí thô sơ

Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn vũ khí thô sơ

Lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải chứa gần 100 dao và kiếm các loại.