Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia bị bóc gỡ

Làm giả chứng minh thư nhân dân, các đối tượng mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam.

Ngày 16/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội nhận được tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc ngân hàng phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang (SN 1992, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trang tại cơ quan điều tra

2 ngày sau khi bắt Hoàng Anh Quang, lực lượng chức năng tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc chị bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là Công an, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 700 triệu đồng.

Căn cứ vào những lời khai của Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang (SN 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.

Theo đó, năm 2000, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn người Đài Loan. Sau khi về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng internet. Qua những lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia "chương trình" rửa tiền của Trấn và mặc dù biết là tiền phi pháp nhưng Trang vẫn đồng ý tham gia.

Trang rủ thêm Hồ Ngọc Dương (SN 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng tham gia.

Thông qua sự bàn bạc từ phía Lê Thị Huyền Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh thư nhân dân giả dán ảnh của Hoàng Anh Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Mỗi lần rút được thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được.

Các đối tượng trong đường dây của Trang

Với cách thức này, từ ngày 9/11/2015, Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam. Sau khi Quang rút được tiền, Lê Thị Huyền Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng.

Đến lần rút tiền thứ 5, khi Hoàng Anh Quang mang chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền bảy trăm triệu đồng tại ngân hàng Xây dựng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thơm thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng Lê Thị Huyền Trang, Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Đình Việt Anh và Lin Ren Feng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạng rửa tiền Liberty Reserve không “chính danh” ở Việt Nam
Mạng rửa tiền Liberty Reserve không “chính danh” ở Việt Nam

(VOV)-Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết, Liberty Reserve không nằm trong hệ thống thành viên của hiệp hội.

Mạng rửa tiền Liberty Reserve không “chính danh” ở Việt Nam

Mạng rửa tiền Liberty Reserve không “chính danh” ở Việt Nam

(VOV)-Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết, Liberty Reserve không nằm trong hệ thống thành viên của hiệp hội.

Một số quy định chống rửa tiền khó khả thi?
Một số quy định chống rửa tiền khó khả thi?

(VOV)-Theo Nhóm BWG tại VBF 2013, một số yêu cầu Dự thảo Nghị định quy định về chống rửa tiền của Việt Nam khó khả thi.

Một số quy định chống rửa tiền khó khả thi?

Một số quy định chống rửa tiền khó khả thi?

(VOV)-Theo Nhóm BWG tại VBF 2013, một số yêu cầu Dự thảo Nghị định quy định về chống rửa tiền của Việt Nam khó khả thi.

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo
Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Dùng chiêu giả danh công an điều tra vụ án, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Chưa đầy 2 tháng, chúng lừa 31 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Dùng chiêu giả danh công an điều tra vụ án, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Chưa đầy 2 tháng, chúng lừa 31 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng

Điều tra vụ rửa tiền của LR liên quan đến 4 NH của Việt Nam
Điều tra vụ rửa tiền của LR liên quan đến 4 NH của Việt Nam

Bốn Ngân hàng của Việt Nam là Vietcombank, Vietinbank, Đông Á (DongA Bank) và Á Châu (ACB)

Điều tra vụ rửa tiền của LR liên quan đến 4 NH của Việt Nam

Điều tra vụ rửa tiền của LR liên quan đến 4 NH của Việt Nam

Bốn Ngân hàng của Việt Nam là Vietcombank, Vietinbank, Đông Á (DongA Bank) và Á Châu (ACB)