​Hỗn chiến vì mâu thuẫn trên Facebook, một người bị đâm chết

Do mâu thuẫn trên Facebook, Khánh và Hiếu kéo bạn bè, hẹn địa điểm gây chiến. Trong lúc ẩu đả, Khánh rút dao đâm vào cổ Hiếu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 16/7, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội di lý bị can Đinh Quốc Khánh (20 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy) từ Đắk Lắk ra Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Đinh Quốc Khánh tại cơ quan công an - Ảnh: CQĐT cung cấp
Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, Khánh và Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, trú Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có mâu thuẫn, “lời qua tiếng lại” trên mạng xã hội Facebook nên hẹn nhau ra ngõ 184 Hoa Bằng, P.Yên Hòa giải quyết.

Ngày 28/6, Hiếu rủ 10 người và Khánh rủ thêm 6 người đến điểm hẹn. Khi cả hai nhóm lao vào ẩu đả, thấy Hiếu cầm gạch đập vào đầu một người bạn trong nhóm, Khánh rút dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ Hiếu. Nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án Khánh bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh truy nã Khánh để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 15/7, cơ quan điều tra bắt giữ Khánh khi đang trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Để tránh bị phát hiện, Khánh đã cắt tóc, đeo kính, thay đổi giọng nói  trong những ngày lẩn trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trên mạng
Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trên mạng

VOV.VN -Do mâu thuẫn trong lúc chơi game trên mạng, Trường đã hẹn bạn đến quán rượu ốc và đâm chết bạn.

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trên mạng

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trên mạng

VOV.VN -Do mâu thuẫn trong lúc chơi game trên mạng, Trường đã hẹn bạn đến quán rượu ốc và đâm chết bạn.

Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu
Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Mark Zuckerberg đã lên tiếng sau khi một phụ nữ Mỹ quay video trực tiếp cảnh bạn trai da màu bị cảnh sát bắn chết bằng tính năng live của Facebook.

Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Mark Zuckerberg đã lên tiếng sau khi một phụ nữ Mỹ quay video trực tiếp cảnh bạn trai da màu bị cảnh sát bắn chết bằng tính năng live của Facebook.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn tình trên Facebook lừa bán sang Trung Quốc
Nữ sinh lớp 8 bị bạn tình trên Facebook lừa bán sang Trung Quốc

Kết bạn rồi nảy sinh tình cảm với gã trai 19 tuổi trên Facebook, nữ sinh 16 tuổi bị gã này dụ dỗ lấy làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn tình trên Facebook lừa bán sang Trung Quốc

Nữ sinh lớp 8 bị bạn tình trên Facebook lừa bán sang Trung Quốc

Kết bạn rồi nảy sinh tình cảm với gã trai 19 tuổi trên Facebook, nữ sinh 16 tuổi bị gã này dụ dỗ lấy làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc.