Khởi tố 8 bị can trong đường dây bán logo “xe vua”

Với việc bán các logo với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/logo/tháng, mỗi đường dây mua bán logo "xe vua" này thu lợi khoảng 3 tỉ đồng/tháng.

Chiều 7/9, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây chuyên bán logo “xe vua”.
Xe tải dán logo “Garage Thành Đô” chở hàng trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận quận Thủ Đức

Trước đó, những đối tượng nằm trong hai đường dây chuyên mua bán logo “xe vua”, bảo kê cho các loại xe tải chở quá khổ mang tên DNTN gạch Cẩm Vân, Xe chở hàng, Gara Thành Đô bị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ ngày 27/8. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi) là đối tượng cầm đầu tổ chức bán các logo “Xe chở hàng”, “DNTN gạch Cẩm Vân”.

Còn Trần Văn Thới (39 tuổi) cầm đầu đường dây bán logo “xe vua” mang tên Gara Thành Đô. Các đối tượng bán với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/logo/tháng và thu lợi khoảng 3 tỉ đồng/tháng/đường dây.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ việc đường dây này đã “chạy” những cá nhân, đơn vị nào, với số tiền bao nhiêu để bảo kê cho hàng ngàn “xe vua” chạy trong thời gian dài vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm
Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm

VOV.VN - Đây là nhóm đối tượng tự xưng có quen biết với nhiều cán bộ, lãnh đạo của Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông...thực hiện việc in ấn các loại logo để bảo kê xe vi phạm.

Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm

Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm

VOV.VN - Đây là nhóm đối tượng tự xưng có quen biết với nhiều cán bộ, lãnh đạo của Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông...thực hiện việc in ấn các loại logo để bảo kê xe vi phạm.

Công an triệt phá đường dây logo “xe vua': Nghi can ra đầu thú
Công an triệt phá đường dây logo “xe vua': Nghi can ra đầu thú

VOV.VN -Trần Văn Thới là đối tượng cầm đầu đường dây in và bán logo bảo kê xe vi phạm đang bị lực lượng Cảnh sát truy xét.

Công an triệt phá đường dây logo “xe vua': Nghi can ra đầu thú

Công an triệt phá đường dây logo “xe vua': Nghi can ra đầu thú

VOV.VN -Trần Văn Thới là đối tượng cầm đầu đường dây in và bán logo bảo kê xe vi phạm đang bị lực lượng Cảnh sát truy xét.

Triệt phá đường dây 'logo xe vua': Mở rộng điều tra
Triệt phá đường dây 'logo xe vua': Mở rộng điều tra

Đường dây bán logo "xe vua" do Thới và Vân điều hành thu lợi mỗi tháng đến 3 tỉ đồng. Mỗi logo xe vua được bán từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Triệt phá đường dây 'logo xe vua': Mở rộng điều tra

Triệt phá đường dây 'logo xe vua': Mở rộng điều tra

Đường dây bán logo "xe vua" do Thới và Vân điều hành thu lợi mỗi tháng đến 3 tỉ đồng. Mỗi logo xe vua được bán từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Lời khai của nghi can cầm đầu đường dây bán logo “xe vua”
Lời khai của nghi can cầm đầu đường dây bán logo “xe vua”

Đường dây logo “xe vua” phát triển từ tháng 6/2013. Nghi can cầm đầu đường dây khai nhận đã bán hơn 2.000 logo trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Lời khai của nghi can cầm đầu đường dây bán logo “xe vua”

Lời khai của nghi can cầm đầu đường dây bán logo “xe vua”

Đường dây logo “xe vua” phát triển từ tháng 6/2013. Nghi can cầm đầu đường dây khai nhận đã bán hơn 2.000 logo trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Nghi phạm khai còn nhiều băng nhóm bán logo 'xe vua'
Nghi phạm khai còn nhiều băng nhóm bán logo 'xe vua'

Tại cơ quan công an, Lê Thị Cẩm Vân và Trần Văn Thới khai hiện vẫn còn hàng chục băng nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua”.

Nghi phạm khai còn nhiều băng nhóm bán logo 'xe vua'

Nghi phạm khai còn nhiều băng nhóm bán logo 'xe vua'

Tại cơ quan công an, Lê Thị Cẩm Vân và Trần Văn Thới khai hiện vẫn còn hàng chục băng nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua”.