Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 5/6 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại New Delhi để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.

Các cuộc thảo luận giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước tập trung vào việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong một số lĩnh vực, bao gồm hội tụ các lợi ích chiến lược và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí duy trì động lực cho các hoạt động quốc phòng song phương hợp tác mạnh mẽ và toàn diện.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ đã ký kết Lộ trình Hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó xác định các cơ hội hợp tác phát triển công nghệ mới và hợp tác sản xuất các hệ thống mới và hiện có. Hai nước cũng sẽ tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa hệ sinh thái khởi nghiệp quốc phòng. Lộ trình sẽ góp phần định hướng chính sách trong vài năm tới.

Hai bên hoan nghênh các cuộc hội đàm được tổ chức gần đây, tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và không gian quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm, trong đó có lợi ích chung của hai bên trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Mỹ là quan trọng trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và tuân thủ luật lệ. Ấn Độ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên các lĩnh vực để xây dựng năng lực và củng cố hơn nữa quan hệ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga
Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga

VOV.VN - Mối quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ - Ấn Độ thời gian qua đang vấp phải không ít mâu thuẫn, khi New Delhi có chính sách cân bằng, trung lập trong vấn đề Ukraine. Ấn Độ không áp đặt các lệnh trừng phạt Nga, thậm chí “phớt lờ” sức ép của Mỹ để tiếp tục mua số lượng lớn dầu thô của Nga.

Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga

Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga

VOV.VN - Mối quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ - Ấn Độ thời gian qua đang vấp phải không ít mâu thuẫn, khi New Delhi có chính sách cân bằng, trung lập trong vấn đề Ukraine. Ấn Độ không áp đặt các lệnh trừng phạt Nga, thậm chí “phớt lờ” sức ép của Mỹ để tiếp tục mua số lượng lớn dầu thô của Nga.

Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước
Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/4 đã có cuộc điện đàm trước khi giới chức hai nước tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng 2+2. Hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong nhiều lĩnh vực.

Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước

Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/4 đã có cuộc điện đàm trước khi giới chức hai nước tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng 2+2. Hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong nhiều lĩnh vực.

Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ
Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 11/02 có cuộc gặp tại thành phố Melbourne của Australia.

Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ

Mỹ, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 11/02 có cuộc gặp tại thành phố Melbourne của Australia.