Thái Lan cấm thả đèn trời tại 6 sân bay trong lễ hội Loy Krathong

VOV.VN - Ngày 6/11, Thái Lan đã ban lệnh cấm thả đèn lồng, bóng bay, thiết bị bay không người lái và các vật thể khác trong vùng an toàn hàng không của 6 sân bay chính của nước này vào đêm lễ hội hoa đăng Loy Krathong (8/11).

 
Trong thông báo ngày 6/11, Cơ quan Quản lý các sân bay Thái Lan (AoT) nêu rõ, việc chiếu chùm tia laze lên bầu trời trong vùng an toàn hàng không của 6 sân bay chính vào đêm lễ hội Loy Krathong cũng bị nghiêm cấm theo Đạo luật Hàng không 2019, do có thể gây cản trở tầm nhìn của phi công, dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Lệnh cấm được áp dụng đối với sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan, sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok, sân bay Chiang Mai tại tỉnh Chiang Mai, Mae Fa Luang ở tỉnh Chiang Rai, Phuket thuộc tỉnh Phuket, và Hat Yai ở tỉnh Songkhla. Theo quy định của pháp luật, vùng an toàn hàng không được định nghĩa là các khu vực trong và xung quanh sân bay.

Những trường hợp vi phạm Mục 109/1 của Đạo luật Hàng không 2019, gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay, có thể bị phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 200.000 baht (khoảng 5.300 USD).

Thả đèn lồng là một hoạt động truyền thống lâu đời tại lễ hội hoa đăng Loy Krathong, đặc biệt là ở tỉnh Chiang Mai, Đông Bắc Thái Lan. Tuy nhiên, do lo ngại về an toàn hàng không, nhiều biện pháp đã được áp dụng để đề phòng rủi ro.

Sân bay Chiang Mai thường xuyên hủy một số chuyến bay trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Sân bay này mới đây đã thông báo thay đổi lịch trình tổng cộng 77 chuyến bay vào ngày 8 và 9/11, trong đó hủy 53 chuyến và thay đổi lịch của các chuyến còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà
Thái Lan xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà

VOV.VN - Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda cho biết, Chính phủ sẽ xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà, sở hữu đất làm nhà ở.

Thái Lan xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà

Thái Lan xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà

VOV.VN - Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda cho biết, Chính phủ sẽ xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà, sở hữu đất làm nhà ở.

APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok
APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022 từ 14-19/11, Chính phủ Thái Lan đã ban hành các quy định hạn chế về giao thông đường bộ, tàu điện ngầm, đường thủy và máy bay không người lái ở thủ đô Bangkok.

APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok

APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022 từ 14-19/11, Chính phủ Thái Lan đã ban hành các quy định hạn chế về giao thông đường bộ, tàu điện ngầm, đường thủy và máy bay không người lái ở thủ đô Bangkok.

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc
Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, Chính phủ Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Thái Lan và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, Chính phủ Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Thái Lan và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.