Nóng trong ngày: Đâm nhân tình gã gục vì đi theo người mới

VOV.VN - Nổi cơn ghen khi thấy người tình đi với người đàn ông khác, Được lao đến đâm 5 nhát vào người chị này làm nạn nhân gã gục.
 

1. Vào siêu thị đâm chết nhân tình vì dám đi theo người mớiLê Văn Được (sinh năm 1978, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) nghi ngờ chị M.T. quen với người đàn ông khác nên theo dõi và biết chị T. cuối tuần thường gặp một người đàn ông ở siêu thị Auchan (phường II, thành phố Tây Ninh). Ngày 12/8, sau khi uống rượu, Được mang dao đến siêu thị Auchan nhưng không gặp chị T. Đến khoảng 21h45, Được quay trở lại siêu thị thì thấy chị M.T. đang cùng một người đàn ông đi ra cổng. Tức giận, Được lao đến đâm 5 nhát vào người chị M.T. làm chị này ngã gục. (Ảnh minh họa)

2. C45 di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà NộiMột lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an xác nhận, đơn vị đã di lý nghi can Đào Tấn Cường - người nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Cục C45 đã thực hiện lệnh bắt ông Đào Tấn Cường (trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng để điều tra về hành vi đe dọa giết người. (Ảnh minh họa)

3. Truy tìm nghi phạm vụ đập kính ô tô, lấy trộm gần 1,4 tỷngày 16/8, chị Đ.T.L. (trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đỗ xe ở khu vực trước cửa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ M. P.  thuộc xã Duy Tân (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) rồi vào nhà. Khi chị L. ra ngoài thì bất ngờ phát hiện xe ô tô bị đập vỡ kính, túi xách của chị bên trong có gần 1,4 tỷ đồng để bên trong ô tô cũng biến mất. Vụ việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan công an. (ảnh minh họa)

4. Thưởng nóng vụ bắt đối tượng chuyển gần 20 tỷ trái phép qua biên giớiNgày 8/8, tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trạm KSLH Dốc Quýt dừng chiếc xe 4 chỗ biển kiểm soát 12A – 077.25 để kiểm tra hành chính, phát hiện Lý Gia Kỳ (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc), có địa chỉ thường trú tại Quảng Đông - Trung Quốc mang chiếc balo bên trong có 927.300 USD (khoảng 20 tỷ tiền Việt Nam).

5. Những con số “khủng” trong đường dây người mẫu, diễn viên bán dâmCầm đầu đường dây mại dâm gồm nhiều diễn viên, người mẫu này là Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi 1 của cuộc thi “cuộc chiến sắc đẹp năm 2017”) kết hợp cùng chị ruột Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi; quê quán Long An; cùng tạm trú ở P.8, Q.3) và đối tượng Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi; quê Quảng Bình, tạm trú quận 6) tổ chức hoạt động môi giới bán dâm từ đầu năm 2017 đến nay. Trong ảnh: Nguyễn Thị Ngọc (thứ 2, từ trái sang) khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi "cuộc chiến sắc đẹp". (Ảnh: Vietnamnet)

Hai chị em ruột khai, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ điện thoại để thỏa thuận về người và giá cả. Nếu khách chọn các cô người mẫu nghiệp dư (quảng cáo cho xe ôtô, hàng điện máy…) thì giá bán dâm dao động từ 500-1.000USD; còn là người mẫu chuyên nghiệp, diễn viên điện ảnh có chút tiếng tăm thì giá từ 700- 2.500USD/lượt. (Ảnh: Công lý)

Trên Công an nhân dân cho biết, Ngọc còn tổ chức sex tour cho các đại gia với giá trung bình 1.000USD/ngày/gái mại dâm. Ngọc được xếp vào nhóm người mẫu chuyên nghiệp nên bán dâm với giá trên dưới 2.000USD/lượt. Tiền “cò” mà Ngọc và Tiền hưởng khoảng 20% trên tổng số tiền bán dâm. (Ảnh: Vnexpress)

6. Hành khách Đài Loan mang vũ khí quân sự khi lên máy bay ở Tân Sơn NhấtHành khách 31 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) bị phát hiện mang trang thiết bị quân sự khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Kaohsiung (Đài Loan) tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tang vật bị thu giữ gồm: 79 bộ báng súng ngắn mới 100%, 2 máy truyền tin dùng trong quân sự, 1 mặt nạ phòng độc và một số vũ khí, quân trang khác như vỏ đạn M79, vỏ đạn AR15, vỏ lựu đạn, balo quân dụng, quân phục của lực lượng NATO... đã qua sử dụng.

7. Cha dượng nhiều lần cưỡng bức con riêng của vợTAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt Lê Văn Tấn (37 tuổi, ở xã An Phước, huyện Mang Thít) 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa, Tấn thừa nhận hình vi phạm tội và khai nhiều lần cưỡng bức nạn nhân, trong đó có 4 lần tại phòng trọ ở Vĩnh Long./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

C45 di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội
C45 di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội

VOV.VN - Nghi can Đào Tấn Cường được xác định là người nhắn tin dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

C45 di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội

C45 di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội

VOV.VN - Nghi can Đào Tấn Cường được xác định là người nhắn tin dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Vào siêu thị đâm chết nhân tình vì dám đi theo người mới
Vào siêu thị đâm chết nhân tình vì dám đi theo người mới

Thấy người tình đi với người đàn ông khác, Được lao đến đâm 5 nhát vào người chị này làm nạn nhân gã gục.

Vào siêu thị đâm chết nhân tình vì dám đi theo người mới

Vào siêu thị đâm chết nhân tình vì dám đi theo người mới

Thấy người tình đi với người đàn ông khác, Được lao đến đâm 5 nhát vào người chị này làm nạn nhân gã gục.

Những con số “khủng” trong đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm
Những con số “khủng” trong đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm

VOV.VN - Đường dây này quy tụ khoảng 30 chân dài là diễn viên, người mẫu bán dâm, với mức giá "đi khách" trung bình từ 700 – 2.500 USD/người/lượt

Những con số “khủng” trong đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm

Những con số “khủng” trong đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm

VOV.VN - Đường dây này quy tụ khoảng 30 chân dài là diễn viên, người mẫu bán dâm, với mức giá "đi khách" trung bình từ 700 – 2.500 USD/người/lượt