Phát hiện hai thanh mã tấu tại hiện trường 2 thanh niên tử vong

Khám nghiệm hiện trường vụ thi thể 2 thanh niên trên lỗ thủng của bức tường nhà chức trách thu giữ 2 cây mã tấu tự chế. 

Khám nghiệm hiện trường vụ thi thể 2 thanh niên trên lỗ thủng của bức tường tại huyện Bình Chánh, TP HCM, nhà chức trách thu giữ 2 cây mã tấu tự chế. 

Người dân cho biết trước khi phát hiện 2 xác chết, họ thấy hơn chục thanh niên cầm hung khí đứng nói chuyện.

Tối 6/9, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra tại đường PhạmVăn Sáng (giáp ranh xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). 

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Ngọc Thanh và Hồng Văn Hưởng (cùng 18 tuổi). Thanh niên còn lại là Huỳnh Văn Đầy (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) bị chấn thương sọ não, đang trong tình trạng nguy kịch.

Hai thanh mã tấu ở nơi 2 thanh niên tử vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong. Dưới mương là xe máy của các nạn nhân.Ảnh:V.Đ.

Ban đầu, công an xác định các nạn nhân điều khiển xe máy tốc độ cao lao qua con mương rộng khoảng 2 m rồi tông thủng tường nhà kho của một công ty. Thanh và Hưởng tử vong tại chỗ, thi thể nằm giữa lỗ thủng tường gạch, Đầy được người dân phát hiện nằm thoi thóp nên đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe máy của các nạn nhân rơi xuống mương. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 2 mã tấu tự chế. Khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định, trong người các nạn nhân có bia rượu. 

Theo quan sát, khu vực xảy ra tai nạn rất vắng, nhà dân thưa thớt nên khi các thanh niên gặp nạn không được phát hiện, cấp cứu kịp thời. 

Anh Nguyễn Văn Bình (32 tuổi, nhà cách hiện trường khoảng 100 m) cho biết, hơn 3h nghe tiếng rầm rú của nhiều xe máy qua khu vực, sau đó có tiếng động mạnh. Anh mở cửa ra xem thì phát hiện có gần chục thanh niên cầm mã tấu đứng nói chuyện gần nhà mình nên hoảng hốt đóng cửa. Đến sáng thì người dân xung quanh phát hiện 2 thi thể.

Chiếc xe máy được trục vớt, đưa về cơ quan công an.
Chiếc xe máy được trục vớt, đưa về cơ quan công an.Ảnh:V.Đ.

"Tiếng xe máy rầm rú làm náo động khu vực giống như họ đang truy đuổi đánh nhau. Tôi đóng cửa vào nhà một lúc thì các thanh niên trên cũng rút đi, khu vực im ắng trở lại", nhân chứng này cho biết thêm.

Bà Nhu, một trong những người phát hiện vụ việc kể: "Thấy thanh niên nằm ngay lỗ thủng tường gạch tôi phát hoảng, hô hoán mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện thêm 2 người nữa. Dù tử vong nhưng trên 2 thi thể chảy ít máu, người còn lại cử động rất yếu".

Nhà chức trách cho biết, 3 thanh niên không đội nón bảo hiểm, có uống bia rượu, chạy xe với tốc độ cao. Do không làm chủ được tay lái nên có thể xe máy đã lao lên bậc thềm ven con mương, khiến cả 3 va đập mạnh làm thủng bờ tường dẫn đến thương vong.

Theo bà Nhu, trong đêm khuya bà cũng nghe thấy tiếng nhiều xe máy náo động khu vực, nhưng sau ít phút thì im ắng trở lại nên không nghi ngờ. "Có thể họ gặp nạn trước đó nhiều giờ nhưng không được ai phát hiện cấp cứu nên 2 thanh niên tử vong", người phụ nữ nói.

Một người quen của nạn nhân Thanh cho biết, do cha mẹ đi làm ăn xa nên thanh niên này sống từ nhỏ với người cậu ở huyện Hóc Môn. Kỳ thi vừa qua, Thanh rớt đại học nên đi phụ hồ kiếm tiền. Đêm trước khi tử vong, Thanh đi nhậu với bạn bè rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên cùng huyện.

Hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau tại quán nhậu, sau đó truy sát. Người dân chứng kiến báo lực lượng công an. Nhà chức trách nhanh chóng đến hiện trường, 2 băng chạy tán loạn. Thanh điều khiển xe máy chở Hưởng và Đầy chạy theo đường Phạm Văn Sáng, hướng từ huyện Hóc Môn qua Bình Chánh.

Một cán bộ điều tra của huyện Bình Chánh nhận định, có thể sau khi rời quán nhậu, ba thanh niên tiếp tục bị đối phương dẫn người truy sát nên phải chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Đến khu vực trên, Thanh mất lái làm xe lao qua trái khiến cả 3 văng vào bức tường nhà kho công ty dẫn đến thương vong./.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể 2 thanh niên trên lỗ thủng của bức tường, đại úy Nguyễn Hải Nam - Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM - cho biết, bước đầu xác định đây là một vụ tai nạn giao thông.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 thanh niên chết do mất lái đâm thủng bức tường: Nghi bị truy sát
2 thanh niên chết do mất lái đâm thủng bức tường: Nghi bị truy sát

Cảnh sát tình nghi 3 thanh niên đi cùng xe máy bị đối thủ truy sát, phải chạy tốc độ cao nên lạc tay lái đâm thủng bức tường khiến 2 người tử vong.

2 thanh niên chết do mất lái đâm thủng bức tường: Nghi bị truy sát

2 thanh niên chết do mất lái đâm thủng bức tường: Nghi bị truy sát

Cảnh sát tình nghi 3 thanh niên đi cùng xe máy bị đối thủ truy sát, phải chạy tốc độ cao nên lạc tay lái đâm thủng bức tường khiến 2 người tử vong.