Phát hiện kho “hàng nóng” tại tiệm tạp hóa

Ngày 26/12, một vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và nhiều loại hàng cấm với số lượng lớn đã được Công an Quảng Trị phát hiện tại huyện Cam Lộ.

Tang vật bao gồm: 2.598 gói thuốc lá ngoại không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, 515 dao kiếm, 242 gậy ba khúc và roi điện, 180 hộp bình xịt hơi cay, 8 khẩu súng điện, 53 dao bấm, 2 khẩu súng bắn đạn bi, 111 hộp thuốc kích dục các loại...

Những thanh kiếm rất sắc bén, tính sát thương cao được phát hiện trước đó - Ảnh minh họa

Tất cả số “hàng nóng” trên được tàng trữ và cất giấu tại cửa hàng bách hóa tổng hợp Kim Anh 1 do Hoàng Trọng Lưu (59 tuổi) làm chủ, cửa hàng bách hóa tổng hợp Kim Anh 2 do Hoàng Thị Kim Ánh (31 tuổi) làm chủ và nơi ở của Ánh (cùng thuộc thôn Phú Hậu, xã Cam An, huyện Cam Lộ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên
Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên

Đối tượng người Trung Quốc mang theo 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn đang tìm cách vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên

Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên

Đối tượng người Trung Quốc mang theo 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn đang tìm cách vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Phát hiện nhiều “hàng nóng” tại công ty tin học ở Bình Dương
Phát hiện nhiều “hàng nóng” tại công ty tin học ở Bình Dương

 Kiểm tra Công ty tin học, lực lượng Công an phát hiện 1 đối tượng tàng trữ 15 trái vỏ lựu đạn, 14 cái ngòi nổ của lựu đạn, 10 băng dài tiếp đạn súng AK...

Phát hiện nhiều “hàng nóng” tại công ty tin học ở Bình Dương

Phát hiện nhiều “hàng nóng” tại công ty tin học ở Bình Dương

 Kiểm tra Công ty tin học, lực lượng Công an phát hiện 1 đối tượng tàng trữ 15 trái vỏ lựu đạn, 14 cái ngòi nổ của lựu đạn, 10 băng dài tiếp đạn súng AK...

Chặn xe khách vào Nam bắt lô hàng nóng
Chặn xe khách vào Nam bắt lô hàng nóng

Kiếm Nhật, đao, roi điện… được bọc nhiều lớp, giấu kỹ trên khách, tài xế khai được thuê chở số hàng này vào Nam với giá 500.000 đồng.

Chặn xe khách vào Nam bắt lô hàng nóng

Chặn xe khách vào Nam bắt lô hàng nóng

Kiếm Nhật, đao, roi điện… được bọc nhiều lớp, giấu kỹ trên khách, tài xế khai được thuê chở số hàng này vào Nam với giá 500.000 đồng.

Tin nóng trong ngày: Bắt lô hàng nóng trên xe khách vào Nam
Tin nóng trong ngày: Bắt lô hàng nóng trên xe khách vào Nam

VOV.VN -Kiếm Nhật, đao, roi điện… được bọc nhiều lớp, giấu kỹ trên khách, tài xế khai được thuê chở số hàng này vào Nam với giá 500.000 đồng.

Tin nóng trong ngày: Bắt lô hàng nóng trên xe khách vào Nam

Tin nóng trong ngày: Bắt lô hàng nóng trên xe khách vào Nam

VOV.VN -Kiếm Nhật, đao, roi điện… được bọc nhiều lớp, giấu kỹ trên khách, tài xế khai được thuê chở số hàng này vào Nam với giá 500.000 đồng.