Tạm giữ đối tượng buôn bán roi điện, súng bắn đạn bi

Bị bắt quả tang đang rao bán roi điện, súng bắn bi cho tài xế xe tải, cơ quan điều tra khám xét nhà đối tượng "khui" ra cả "kho" công cụ hỗ trợ...

Ngày 10/12, Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Thuận (20 tuổi, quê quán Bình Dương) để điều tra xử lý về hành vi “buôn bán trái phép công cụ hỗ trợ”.

Theo hồ sơ vụ việc, trong lúc tuần tra tại khu vực trường bắn Long Bình (phường Long Bình, quận 9), Công an phường Long Bình phát hiện Thuận đang giao một số roi điện, súng đạn nhưng không có hóa đơn, giấy phép sử dụng nên tiến hành đưa về trụ sở làm rõ.
Súng bắn đạn bi và roi điện mà Thuận bán cho tài xế xe tải.

Theo lời khai của Thuận, hằng ngày Thuận đi dọc các tuyến quốc lộ, bãi xe tải, container gặp các tài xế để chào bán roi điện, súng bắn đạn bi. Khoảng ngày 15/11, Thuận bán roi điện cho một tài xế tại gần trường bắn Long Bình thì Lê Hoài Viễn (24 tuổi, ngụ phường Long Bình) nhìn thấy nên tiếp cận làm quen rồi hỏi cách thức mua bán.

Sáng 7/12, Viễn điện thoại cho Thuận đặt mua công cụ hỗ trợ và hẹn giao hàng ở khu vực trường bắn Long Bình. Trưa cùng ngày khi Thuận đang giao hàng thì bị Công an phường Long Bình phát hiện bắt giữ cả hai đối tượng.

Thượng tá Sâm cho hay, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà Thuận thu giữ 7 roi điện loại 5000Kv 928 Type; 1 súng bắn đạn bi, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên bi sắt; 92 viên bi sắt khác và 2 bình xịt hơi cay hình tròn… Tất cả số công vụ hỗ trợ này được đưa đi giám định để lấy cơ sở xử lý Thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện vụ nhập lậu vũ khí quân dụng cực lớn tại Tân Sơn Nhất
Phát hiện vụ nhập lậu vũ khí quân dụng cực lớn tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Các vũ khí quân dụng này được cất giấu tinh vi trong một lô hàng gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.

Phát hiện vụ nhập lậu vũ khí quân dụng cực lớn tại Tân Sơn Nhất

Phát hiện vụ nhập lậu vũ khí quân dụng cực lớn tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Các vũ khí quân dụng này được cất giấu tinh vi trong một lô hàng gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép
Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô
Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô

Bên trong chiếc xe ô tô chở 5 thanh niên này cất giấu dùi cui điện, dao, cóong, khóa số 8 cùng túi nilon đựng chất nghi ma túy đá và ma túy tổng hợp…

Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô

Cảnh sát 141 bắt gọn 5 đối tượng chở vũ khí “nóng” trên ô tô

Bên trong chiếc xe ô tô chở 5 thanh niên này cất giấu dùi cui điện, dao, cóong, khóa số 8 cùng túi nilon đựng chất nghi ma túy đá và ma túy tổng hợp…

Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam
Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam

Tàu vi phạm mang tên V.Lucky, trên tàu có 5 thuyền viên Thái Lan bị bắt quả tang đang chở 170.000 lít dầu DO và bán dầu cho tàu cá Việt Nam.

Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam

Phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí trên biển Tây Nam

Tàu vi phạm mang tên V.Lucky, trên tàu có 5 thuyền viên Thái Lan bị bắt quả tang đang chở 170.000 lít dầu DO và bán dầu cho tàu cá Việt Nam.

Đã xác định được nghi can và công cụ sát hại nữ doanh nhân Hà Linh
Đã xác định được nghi can và công cụ sát hại nữ doanh nhân Hà Linh

Công an Trung Quốc thông tin, doanh nhân Hà Linh bị tử vong bởi thuốc ngủ Zolpidem. Trên cơ thể bà Hà Linh còn có một vết đâm ở bụng do vật nhọn gây nên.

Đã xác định được nghi can và công cụ sát hại nữ doanh nhân Hà Linh

Đã xác định được nghi can và công cụ sát hại nữ doanh nhân Hà Linh

Công an Trung Quốc thông tin, doanh nhân Hà Linh bị tử vong bởi thuốc ngủ Zolpidem. Trên cơ thể bà Hà Linh còn có một vết đâm ở bụng do vật nhọn gây nên.

Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook
Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook

Nhiều loại vũ khí, "hàng nóng" như roi điện, còng số 8, súng điện... đã được công an bắt quả tang khi hai đối tượng đang hẹn khách đến địa điểm giao hàng.

Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook

Bắt quả tang vụ buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên facebook

Nhiều loại vũ khí, "hàng nóng" như roi điện, còng số 8, súng điện... đã được công an bắt quả tang khi hai đối tượng đang hẹn khách đến địa điểm giao hàng.

Phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ
Phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

Đối tượng thừa nhận đã mua bán công cụ hỗ trợ với những người quen biết trên mạng Internet và bán súng với giá 570 USD/khẩu, bán còng tay giá 70 USD/chiếc, roi điện giá 1,4 triệu đồng/chiếc.

Phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

Phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

Đối tượng thừa nhận đã mua bán công cụ hỗ trợ với những người quen biết trên mạng Internet và bán súng với giá 570 USD/khẩu, bán còng tay giá 70 USD/chiếc, roi điện giá 1,4 triệu đồng/chiếc.

Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'
Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'

Gần 100 khẩu súng quân dụng được vận chuyển qua đường hàng không là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hải quan.

Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'

Vụ bắt giữ lô vũ khí quân dụng cực lớn:'Không có chuyện chuyển nhầm'

Gần 100 khẩu súng quân dụng được vận chuyển qua đường hàng không là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hải quan.

Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”
Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá tụ điểm bán ma túy, cầm cố tài sản trộm cắp trên đất bạn Lào

Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”

Bắt “ông trùm” tụ điểm ma túy có vũ khí “nóng”

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá tụ điểm bán ma túy, cầm cố tài sản trộm cắp trên đất bạn Lào

Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản
Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản

4 đối tượng tuổi 16 - 17 dùng kiếm, dao mẹo gây ra vụ cướp táo tợn. 2 trong số 4 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản

Nhóm đối tượng tuổi teen mang vũ khí nóng đi cướp tài sản

4 đối tượng tuổi 16 - 17 dùng kiếm, dao mẹo gây ra vụ cướp táo tợn. 2 trong số 4 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an
Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an

Số vũ khí và đạn dược này được ông Trần Hiền “sưu tầm” trong nhiều năm qua và tự nguyện giao nộp cho công an.

Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an

Người dân giao nộp “kho” vũ khí, đạn dược cho công an

Số vũ khí và đạn dược này được ông Trần Hiền “sưu tầm” trong nhiều năm qua và tự nguyện giao nộp cho công an.

Chém công an xã, cướp công cụ hỗ trợ
Chém công an xã, cướp công cụ hỗ trợ

Công an xã Phước Thành phối hợp cùng cơ quan công an huyện Tuy Phước, Bình Định vừa bắt tạm giam 2 tháng 2 đối tượng.

Chém công an xã, cướp công cụ hỗ trợ

Chém công an xã, cướp công cụ hỗ trợ

Công an xã Phước Thành phối hợp cùng cơ quan công an huyện Tuy Phước, Bình Định vừa bắt tạm giam 2 tháng 2 đối tượng.

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép
Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép

Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp cơ quan hải quan mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép lô vũ khí quân dụng cực lớn vào Việt Nam.

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra lô vũ khí vận chuyển trái phép

Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp cơ quan hải quan mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép lô vũ khí quân dụng cực lớn vào Việt Nam.