Tin nóng trong ngày: Công an đổ quân bằng tàu hoả phá sới bạc 'khủng'

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh sử dụng phương tiện tác chiến đổ quân bằng tàu hoả, rồi bất ngờ đổ quân đánh úp sới bạc.

**Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, qua nhiều ngày theo dõi, trinh sát nắm rõ địa bàn hoạt động của các con bạc nằm cạnh đường sắt. Chúng chia thành nhiều lớp “ong” bảo vệ canh phòng cẩn mật, bất kể người lạ nào cũng không thể qua mắt bọn chúng.

Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định sử dụng phương tiện tác chiến đổ quân bằng tàu hoả, gần với sới bạc.

Khoảng 13h30’ ngày 5/3, tại khu vực tại thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, trên chuyến tàu đặc biệt với 2 toa chạy hướng Yên Viên – Hạ Long, hàng chục chiến sĩ cảnh sát của nhiều lực lượng khác nhau thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ém sẵn.
Khi tiếng phanh của đoàn tàu rít lên ken két trên đường ray, tàu vừa kịp dừng bánh, lực lượng công an bất ngờ ập vào “hốt” trọn sới bạc hơn 100 con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, nhà chức trách đã thu giữ số lượng tiền lớn, hàng chục ô tô và đồ nghề đánh bạc.

**Lực lượng công an kiểm tra hành chính phòng thuê trọ của Hưng. Tại đây, công an thu giữ được một bộ trang phục quần áo công an, quân hàm trung úy, giầy, thắt lưng và mũ bảo hiểm của ngành công an.

Ngoài ra, công an thu giữ bằng lấy xe, giấy phép lái xe được làm giả có hình của Hưng mặc quân phục cảnh sát.
Đặc biệt, cũng tại đây công an còn thu giữ hơn 2 gam ma túy đá, một bộ đồ nghề chơi hàng đá.

Bước đầu, tại cơ quan công an Hưng khai nhận bộ đồ quân phục xin của một người bạn còn giấy tờ giả thì thuê làm ở quận Thủ Đức (TP.HCM).

Còn số ma túy đá thu giữ thì Hưng khai mới mua của một người không rõ lý lịch ở phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) để sử dụng. Đối tượng Hưng từng có một tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo công an nhận định, Hưng sử dụng bộ đồ công an có đầy đủ quân hàm, bảng tên, số hiệu và giấy tờ giả gắn hình mặc quân phục rất có thể có sử dụng mục đích khác, chứ không hẳn như lời khai ban đầu của đối tượng.

**Ngày 2/8/2014, Đương kết bạn với chị T.T.M (22 tuổi) qua điện thoại. Tối hôm sau, Đương dùng xe máy chở T.T.M tới dốc Truông Mung (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) trò chuyện.

Trong cuộc chuyện trò, do mâu thuẫn xảy ra, Đương siết cổ cô gái 22 tuổi này. Tưởng T.T. M đã chết, Đương kéo xác vào rãnh thấp ven đường.

Khi định bỏ về, thấy nạn nhân vẫn còn thoi thóp thở, anh ta quay lại dùng áo chống nắng bọc hòn đá rồi đập mạnh vào vùng đầu và mặt khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi giết chết bạn gái mới quen, Đương chiếm đoạt điện thoại, trên đường về nhà đã vứt sim điện thoại, hòn đá gây án xuống sông, đồng thời đốt quần áo để phi tang. Sau khi gây án, cơ quan điều tra vào cuộc vào sớm bắt giữ Đương.

Vào tháng 6/2015, tại phiên sơ thẩm tòa án xác định, hành vi của Đương là tàn ác, ra tay sát hại người khác có chủ ý.

HĐXX tuyên phạt 16 năm về tội Giết người, 7 năm tội về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt 23 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, Đương đã làm đơn kháng cáo gửi lên TAND Cấp cao xin được giảm nhẹ hình phạt.

Lý do kháng cáo của Đương là sức khỏe yếu và gia đình hết sức khó khăn, mong được giảm nhẹ hình phạt để cải tạo tốt quay trở lại với gia đình.

Về phía TAND Hà Tĩnh cũng xác định, giữa bị cáo và nạn nhân có quan hệ tình cảm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay bóp cổ, sau đó còn dùng đá dập vào đầu đến chết mới thôi.

Hành vi phạm tội này mang tính chất quyết liệt, hung hãn cao độ, coi thường tính mạng của người khác mà bất chấp pháp luật.

TAND Hà Tĩnh cũng thấy rằng, bản án sơ thẩm có thiếu sót khi bỏ lọt tình tiết tăng trách nhiệm hình sự “Giết người mà liền sau đó phạm tội rất nghiêm trọng” được quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo dẫn đến chưa đánh giá đúng tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà Đương gây ra.

Xét khi lượng hình bản án sơ thẩm có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ của Phạm Đình Đương như: Quá trình khai báo thành khẩn, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 40 triệu đồng. Nhưng mức hình phạt 16 năm tù về tội giết người là quá nhẹ chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo.

TAND Hà Tĩnh đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm. Áp dụng thêm điểm e, khoản 1, Điều 93 bộ luật Hình sự, tăng mức hình phạt lên Chung thân đối với bị cáo Phạm Đình Đương về tội Giết người.

Trong phiên xử phúc thẩm mới đây TAND Cấp cao cũng chỉ rõ, khung hình phạt 16 năm tù đối với tội giết người là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Nên đã tăng hình phạt lên án Chung thân.

**Công an phường Phú Hòa, Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tuấn (SN 1969, quê Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo và trộm cắp tài sản.

Trước đó vào khoảng cuối tháng 11/2015, Tuấn chạy xe Air Blade đến làm quen với chị Nguyễn Trúc Linh (tạm trú phường Phú Hòa) và hỏi thuê nhà trọ.

Vì chị Linh biết chỗ đang cho thuê nhà trọ nên đã dẫn người đàn ông này đi đến khu 8 (phường Phú Hòa) xem.

Lúc này người đàn ông hỏi mượn điện thoại chị Linh gọi về cho người nhà vì điện thoại của mình đã hết pin.
Nghĩ là người đàng hoàng, chị Linh đưa cho người này rồi chị quay qua nói chuyện với chủ nhà.

Lợi dụng sơ hở, người đàn ông này đã cầm điện thoại leo lên xe chạy mất. Biết đã bị lừa ngay sau đó chị Linh đã trình báo vụ việc cho lực lượng chức năng sở tại cùng các “hiệp sỹ” trong CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, nhóm “hiệp sỹ” truy tìm nhưng không thành. Tuy nhiên sự việc của chị Linh vẫn được anh Hải cùng đồng đội tiếp tục tìm kiếm.

Phải mất đến hơn 100 ngày sau đó, tức ngày 4/3/2016, các “hiệp sỹ” Bình Dương mới truy tìm và phát hiện được nghi can trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Thủ Dầu Một) nên đã gọi điện thoại cho nạn nhân đến nhận mặt. Khi xác định đúng nghi can, các “hiệp sỹ” đã tiếp cận tra hỏi.

Không thể chối cãi, nghi can đã phải thừa nhận hành vi của mình và xin được bồi thường tiền chiếc điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên các “hiệp sỹ” đã từ chối và đưa đối tượng này về trụ sở Công an phường Phú Hòa làm việc.

**Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết: Hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, xử lý Vi Văn Thành (SN 1969, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) về hành vi hiếp dâm.

Đặc biệt, nạn nhân của Thành là chị H (SN 1985) là một người phụ nữ không may bị thiểu năng trí tuệ, sinh hoạt thường ngày rất khó khăn.

Trước đó vào chiều 24/2, người dân bớt ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà chị H.

Mọi người lập tức đến ứng cứu thì thấy một người đàn ông đang nằm đè lên cơ thể chị H. Bị phát hiện người đàn ông trên vùng bỏ chạy.

Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vi Văn Thành, là người đàn ông đã khống chế chị H để thực hiện hành vi hiếp dâm vào ngày hôm đó.

Được biết Thành là đối tượng từng có 2 tiền án về tội lừa đảo và mới mãn hạn tù vào tháng 11/2015. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

**Chuyện đánh ghen “kinh hoàng” của bà Nguyễn Thị Hoa (75 tuổi) vác dao chém “tình địch” là bà Nguyễn Thị Phương (48 tuổi) chỉ vì người này dám cặp bồ với chồng hờ khiến mỗi khi nhắc đến, những người dân ấp Đồng, xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) lại ôm bụng cười.

Bởi, bà Phương là cháu họ của bà Hoa, hai bà cháu lại tranh nhau một ông lão tóc cũng bạc trắng, răng thì cái còn, cái mất.

Người đàn ông đa tình, nguồn cơn của chuyện bi hài là ông Phạm Văn Đầy, nay đã bước sang tuổi 66.

**Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có cáo trạng truy tố Nguyễn Trần Bảo Anh (21 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Lê Việt (28 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Hai đối tượng này là “tác giả” của hàng trăm đoạn phim, ảnh có nội dung đồi trụy trên mạng Internet và đã kiếm bộn tiền từ trò “bẩn” này.

Tài liệu điều tra làm rõ, khoảng giữa năm 2010, Nguyễn Trần Bảo Anh lập một trang web cho phép các thành viên chia sẻ, đăng tải phim ảnh đồi trụy khiêu dâm trẻ em.

Thành viên trong diễn đàn có thể trao đổi, mua bán phim, ảnh bằng tiền ảo. Để mua tiền ảo, các thành viên phải nạp thẻ điện thoại hoặc thẻ game.
Cụ thể, nếu muốn xem một bộ phim, ảnh, thành viên phải nộp 50.000 đồng/tháng. Tổng cộng từ khi lập trang web “đen” đến khi bị phát hiện, nam thanh niên 21 tuổi này đã kiếm được gần 120 triệu đồng.

**Vào lúc 1h ngày 3/3, tại căn nhà thuộc khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh), bà Phạm Thị Tuyết Mai (52 tuổi) đang ở sau nhà thì bất ngờ bị chồng là ông Nguyễn Văn Cảnh (53 tuổi) dùng dao đâm một nhát bên hông từ phía sau.

Bà Mai ngã xuống, ông Cảnh tiếp tục đi vào đâm con trai tên Nguyễn Minh Nhựt đang nằm ngủ trong nhà. Do bất ngờ, anh Nhựt chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngã gục xuống trên vũng máu.

Bà Mai gượng dậy gọi điện cầu cứu mẹ chồng và em chồng. Mọi người chạy đến giật lấy con dao trên tay ông Cảnh và đưa bà Mai cùng anh Nhựt đi cấp cứu.
Nhận được thông tin, lực lượng Công an đến ngay hiện trường thì phát hiện ông Cảnh đã nằm gục dưới sân bên hông nhà với con dao còn cắm trong miệng.

Cảnh sát đã đưa ông Cảnh đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh Nhựt tử vong tại bệnh viện../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Đâm vào bụng tự sát sau khi sát hại vợ con
Tin nóng trong ngày: Đâm vào bụng tự sát sau khi sát hại vợ con

VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 3/3, người đàn ông bất ngờ cầm dao đâm vợ con thương vong, sau đó đâm vào bụng mình tự sát.

Tin nóng trong ngày: Đâm vào bụng tự sát sau khi sát hại vợ con

Tin nóng trong ngày: Đâm vào bụng tự sát sau khi sát hại vợ con

VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 3/3, người đàn ông bất ngờ cầm dao đâm vợ con thương vong, sau đó đâm vào bụng mình tự sát.

Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ
Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ

VOV.VN - Sau trận cãi nhau kịch liệt với vợ hờ, gã đàn ông lao vào đâm chém người tình khiến bà này gục tại chỗ. Sau đó gã đóng cửa phòng trọ rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ

Tin nóng trong ngày: Đâm gục người tình rồi tự sát trong phòng trọ

VOV.VN - Sau trận cãi nhau kịch liệt với vợ hờ, gã đàn ông lao vào đâm chém người tình khiến bà này gục tại chỗ. Sau đó gã đóng cửa phòng trọ rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Bắt đối tượng người Campuchia hiếp dâm bà già
Tin nóng trong ngày: Bắt đối tượng người Campuchia hiếp dâm bà già

VOV.VN - Sang Việt Nam đi tưới mì thuê, bắt gặp cụ bà trong vườn cao su, đối tượng người Campuchia bất ngờ khống chế hiếp dâm nạn nhân.

Tin nóng trong ngày: Bắt đối tượng người Campuchia hiếp dâm bà già

Tin nóng trong ngày: Bắt đối tượng người Campuchia hiếp dâm bà già

VOV.VN - Sang Việt Nam đi tưới mì thuê, bắt gặp cụ bà trong vườn cao su, đối tượng người Campuchia bất ngờ khống chế hiếp dâm nạn nhân.

Tin nóng trong ngày: Đề nghị truy tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga
Tin nóng trong ngày: Đề nghị truy tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

VOV.VN - Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị đề nghị truy tố tội lừa đảo liên quan đến việc lấy số tiền hơn 16 tỷ của đại gia để mua nhà.

Tin nóng trong ngày: Đề nghị truy tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Tin nóng trong ngày: Đề nghị truy tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

VOV.VN - Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị đề nghị truy tố tội lừa đảo liên quan đến việc lấy số tiền hơn 16 tỷ của đại gia để mua nhà.

Tin nóng trong ngày: Kẻ đồi bại vờ ngủ cạnh rồi hiếp dâm bé gái 7 tuổi
Tin nóng trong ngày: Kẻ đồi bại vờ ngủ cạnh rồi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

VOV.VN - Nhậu say, yêu râu xanh lên giường nằm ngủ cạnh bé gái. Khuya muộn thấy cả nhà đã ngủ, hắn tỉnh dậy giở trò với bé gái

Tin nóng trong ngày: Kẻ đồi bại vờ ngủ cạnh rồi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Tin nóng trong ngày: Kẻ đồi bại vờ ngủ cạnh rồi hiếp dâm bé gái 7 tuổi

VOV.VN - Nhậu say, yêu râu xanh lên giường nằm ngủ cạnh bé gái. Khuya muộn thấy cả nhà đã ngủ, hắn tỉnh dậy giở trò với bé gái