Tin nóng trong ngày: Ổ bạc chuyên “hút máu” công nhân

VOV.VN -Công an vừa triệt xóa ổ cờ bạc quy mô, tổ chức tại bãi giữ xe của Công ty Freetrend, với đối tượng đánh bạc chủ yếu là công nhân.

**Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đối tượng Doãn Việt Quang (ngụ xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) đã đến cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Trước đó, vào tối 8/4, một đối tượng khác tham gia vụ hỗn chiến là Lê Viết Nghĩa (hay còn gọi là Nghĩa nhớp) cũng đã ra đầu thú.

Bước đầu, cả hai khai nhận là thành viên do nhóm Đinh Thanh Vinh (trú thôn Phiếm Ái 2, Đại Nghĩa) cầm đầu. Cả Quang và Nghĩa đều trực tiếp tham gia vụ thanh toán đẫm máu vào tối 5/4.

**Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa triệt xóa ổ cờ bạc quy mô, tổ chức tại bãi giữ xe của Công ty Freetrend thuộc KCX Linh Trung II, với đối tượng đánh bạc chủ yếu là công nhân.

Công an hiện đang tạm giữ 15 người để sàng lọc, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trong đó có 1 số đối tượng cầm đầu như: Trần Văn Quân (tự Bảo), Thạch Hoàng Na (đều SN 1981, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Bi (SN 1975, ngụ tỉnh Cà Mau).

Qua điều tra Công an xác định, 3 đối tượng trên cùng đối tượng tên Phúc (hiện chưa rõ lai lịch) tổ chức sòng bạc trong bãi giữ xe của Công ty Freetrend từ đầu tháng 3/2015 đến nay. Nhóm đối tượng này cầm cái, để cho các con bạc, chủ yếu là công nhân, sát phạt dưới hình thức lắc tài – xỉu.

Nhóm đối tượng tổ chức tinh vi như: thay đổi địa điểm sát phạt liên tục trong khuôn viên bãi xe rộng lớn; dùng xe gắn máy che chắn quanh vị trí ngồi đánh bạc và đối tượng Quân nằm võng cảnh giới ngay cổng ra vào bãi xe.

Sòng bạc quy tụ các đối tượng chơi phần lớn là công nhân, do đó hễ thấy người nào lạ, nghi vấn hay không mặc đồng phục công nhân của công ty thì lập tức chúng cảnh giác, không cho vào.

Đối tượng chơi bạc là công nhân, hễ người này sạch túi thì người khác vào. Do đó sòng bạc trên ra vào tấp nập.

Thậm chí công nhân thua hết tiền, Quân và số đồng bọn như đề cập, sẵn sàng cho vay mượn, tất nhiên là trong khoảng cho phép chúng căn cứ vào mức lương và phải thế chấp lại thẻ ATM.

Đến định kỳ công nhân nhận lương, Quân và đồng bọn áp giải công nhân đó ra tận điểm ATM để rút tiền trả nợ.

Được biết, công ty Freetrend có cả chục ngàn công nhân. Ổ cờ bạc nói trên thu hút không ít người tham gia, không ít công nhân bị “hút máu”, bị lâm vào cảnh khốn cùng…

** Ngày 9/4, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Vũ (34 tuổi, trú tại Lệ Thủy, Quảng Bình).

Vũ bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang đương chức Giám đốc quỹ nhân ái người cao tuổi, chi nhánh tỉnh Quảng Trị từ năm 2014 đến 2016. 

Cụ thể, trong khoảng thời gian nói trên, Vũ thường sử dụng hai “chiêu thức” là tuyển dụng nhân sự vào quỹ Nhân ái người cao tuổi chi nhánh Quảng Trị và kêu gọi đầu tư vào dự án xây dựng viện dưỡng lão để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Những cá nhân này đã tố cáo đến cơ quan công an sau khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo của Vũ.

Cho đến khi bị bắt, Vũ chiếm đoạt được khoảng 2 tỉ đồng.

**Ngày 8/4, Viện KSND Tối cao cho biết vừa chuyển kết luận điều tra bổ sung và toàn bộ hồ sơ vụ án Công ty Tâm Mặt Trời chiếm đoạt tài sản thông qua lừa bán hơn 23.000 gian hàng ảo trên mạng internet đến TAND TP.HCM để xét xử theo thẩm quyền.

Theo đó, Viện KSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 4 bị can trong vụ án như bản cáo trạng số 32/VKSTC-V2 ngày 19/10/2015 về tội Sử dụng mạng máy tính viễn thông, mạng internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Đỗ Văn Hiền (SN 1976), nguyên Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Đình (SN 1983), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1981), nguyên Tổng giám đốc và Thiên Sanh Trí (SN 1970), nguyên Phó tổng giám đốc Cty Tâm Mặt Trời (trụ sở tại TPHCM).

** Ngày 8/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại nhà Văn hóa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đối với bị cáo Cao Văn Chiến (SN 1995, ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) về tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 12h30 ngày 2/10/2015, Chiến điều khiển xe máy đi dạo thì phát hiện cửa hàng tạp hóa của bà Phùng Thị Bộ (SN 1965, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) chỉ có mỗi mình chủ quán. Lúc này xung quanh khá vắng vẻ nên Chiến nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Chiến liền mở cốp xe máy lấy một con dao có sẵn và giấu trong tay áo rồi tiến vào cửa hàng tạp hóa.

Lúc này, Chiến mua 1 chai nước ngọt của bà Bộ và đưa 20.000 đồng. Khi bà Bộ đưa chai nước và tiền thừa lại thì Chiến nói mua nước ngọt cho hết số tiền trên.

Nghe vậy, bà Bộ quay vào trong định lấy thêm chai nước thì Chiến đi theo sau và dùng dao đâm 2 nhát liền vào bụng bà Bộ.

Biết bị đâm nhưng bà Bộ vẫn cố gắng hết sức mình để phản kháng và kêu cứu người xung quanh.

**Thao tự xưng đang công tác ở Bộ Công an và hứa hẹn với một số cá nhân sẽ “chạy” cho con em của họ vào học ở các trường trong lực lượng công an.

Trước đó, chiều 1/4, tại một quán cà phê ở tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn, tổ công tác CAH Lương Sơn phục kích, bắt quả tang Nguyễn Văn Thao đang nhận 20 triệu đồng của một phụ nữ tên Linh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, CQĐT thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thao đã khai nhận hành vi phạm tội. Biết chị Linh có người nhà học lớp 12 và có nhu cầu được học ở trường trong lực lượng công an, Thao đã tìm cách tiếp cận. Đối tượng đưa ra chi phí “chạy” là 400 triệu đồng, và yêu cầu chị Linh ứng trước một khoản tiền để “đối ngoại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Cha đau đớn thấy con gái lớp 7 bị giết, vứt xác
Tin nóng trong ngày: Cha đau đớn thấy con gái lớp 7 bị giết, vứt xác

VOV.VN - Trên đường đi học về em Nguyễn Thị Trang (14 tuổi) bị đối tượng sát hại và vứt xác tại dòng suối.

Tin nóng trong ngày: Cha đau đớn thấy con gái lớp 7 bị giết, vứt xác

Tin nóng trong ngày: Cha đau đớn thấy con gái lớp 7 bị giết, vứt xác

VOV.VN - Trên đường đi học về em Nguyễn Thị Trang (14 tuổi) bị đối tượng sát hại và vứt xác tại dòng suối.

Tin nóng trong ngày: Giành địa bàn làm ăn, côn đồ xử nhau kinh hoàng
Tin nóng trong ngày: Giành địa bàn làm ăn, côn đồ xử nhau kinh hoàng

VOV.VN - Sau tiếng súng nổ kinh hoàng, 1 người tử vong, 2 người trọng thương. Nguyên nhân cuộc thanh toán được cho là tranh giành địa bàn làm ăn

Tin nóng trong ngày: Giành địa bàn làm ăn, côn đồ xử nhau kinh hoàng

Tin nóng trong ngày: Giành địa bàn làm ăn, côn đồ xử nhau kinh hoàng

VOV.VN - Sau tiếng súng nổ kinh hoàng, 1 người tử vong, 2 người trọng thương. Nguyên nhân cuộc thanh toán được cho là tranh giành địa bàn làm ăn

Tin nóng trong ngày: Hung thủ khai giết bé trai 11 tuổi trong đêm bắt cóc
Tin nóng trong ngày: Hung thủ khai giết bé trai 11 tuổi trong đêm bắt cóc

VOV.VN - Hung thủ khai nhận giết bé trai 11 tuổi ngay trong đêm bắt cóc và bằng chính dây đai áo của nạn nhân

Tin nóng trong ngày: Hung thủ khai giết bé trai 11 tuổi trong đêm bắt cóc

Tin nóng trong ngày: Hung thủ khai giết bé trai 11 tuổi trong đêm bắt cóc

VOV.VN - Hung thủ khai nhận giết bé trai 11 tuổi ngay trong đêm bắt cóc và bằng chính dây đai áo của nạn nhân

Tin nóng trong ngày: Chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm
Tin nóng trong ngày: Chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm

VOV.VN - Mâu thuẫn với vợ trong cuộc sống gia đình, Hoàn bất ngờ tắt cầu giao điện rồi cầm dao vào giường khống chế, cứa cổ vợ trong đêm tối.

Tin nóng trong ngày: Chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm

Tin nóng trong ngày: Chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm

VOV.VN - Mâu thuẫn với vợ trong cuộc sống gia đình, Hoàn bất ngờ tắt cầu giao điện rồi cầm dao vào giường khống chế, cứa cổ vợ trong đêm tối.