Trưởng bản buôn ma túy trốn truy nã 13 năm

VOV.VN - Trưởng bản Ly Dế Pó với một người cùng xã đã câu kết với một đối
tượng người Lào thành lập đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 24/7, nguồn tin từ Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết: Công an huyện này vừa hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Ly Dế Pó (SN 1966, trú tại bản Hua Pù, xã Pù Nhi, huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa) cho Công an tỉnh Thanh Hóa khi đối tượng này ra đầu thú sau 13 năm lẩn trốn lệnh truy nã.
Đối tượng Ly Dế Pó
Trung tá Lê Xuân Tố - Phó trưởng Công an huyện Mường Lát cho biết: Ly Dế Pó trước đây là Trưởng bản Hua Pù. Năm 2001, Pó cùng hai đối tượng khác là Ly Văn Lênh (cùng trú tại xã Pù Nhi) và Ly Văn Thai (người Lào) đã phối hợp tổ chức đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Sau khi bị phát hiện, bắt giữ Pó được tại ngoại chờ xét xử. Đến tháng 12/2001, TAND huyện Mường Lát mở phiên tòa xét xử hành vi phạm tội của Pó, Lênh, Thai. Tuy nhiên, Pó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau 13 năm lẩn trốn, mới đây, Ly Dế Pó đã về và đến Công an huyện Mường Lát đầu thú. Hiện, Công an huyện Mường Lát đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Ly Dế Pó cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên